Ấn Độ: Dân bị cấm ra đường, số người chết vì tai nạn đường sắt vẫn cao

Dù áp đặt lệnh phong tỏa để ngăn chặn Covid-19, nhưng số người chết vì tai nạn đường sắt ở Ấn Độ vẫn ở mức cao. 

Hơn 8.700 người thiệt mạng và 805 người khác bị thương liên quan tới các vụ tai nạn đường sắt ở Ấn Độ trong năm 2020, dù các tuyến đường sắt của quốc gia này gần như hoàn toàn dừng hoạt động chở khách do lệnh phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19. Điều đó có nghĩa phần lớn hoạt động của các tuyến đường sắt Ấn Độ chỉ phục vụ chở hàng hóa.

Đây là thông tin được Bộ Đường sắt Ấn Độ công bố hôm 2/6 dựa trên số liệu cảnh sát ghi nhận các ca tử vong từ tháng 1- 12/2020. Theo đó, tổng cộng 8.733 người đã thiệt mạng và 805 người khác bị thương trong năm 2020 liên quan tới các vụ tai nạn đường sắt.

{keywords}
Dù Ấn Độ phong tỏa để chống dịch Covid-19, số người chết vì tai nạn đường sắt vẫn ở mức cao. (Ảnh: The Times)

Chia sẻ với Press Trust of India, một số quan chức Ấn Độ giấu tên cho hay phần lớn nạn nhân là những lao động di cư. Kể từ khi Ấn Độ ban bố lệnh phong tỏa vào cuối tháng 3/2020, hàng triệu người Ấn Độ từng tới các thành phố lớn để tìm kiếm việc làm đã buộc phải trở về quê nhà.

Ngoài sử dụng phương tiện đi lại cá nhân hay tàu hỏa, nhiều người còn đi bộ về quê. Họ chọn cách đi bộ ngay trên các đường ray tàu hỏa, bởi họ nghĩ rằng đây là quãng đường ngắn nhất so với các tuyến đường bộ hay đường cao tốc. Ngoài ra, khi đi theo đường ray tàu hỏa, họ sẽ không sợ bị lạc đường và có thể trốn tránh các chốt kiểm soát Covid-19 của cảnh sát.

“Họ còn nghĩ rằng sẽ không có tàu hỏa nào hoạt động trong giai đoạn phong tỏa”, một quan chức Ấn Độ giấu tên nói.

Theo số liệu từng được công bố, Ấn Độ có 14.197 người chết vì tai nạn đường sắt vào năm 2018, năm 2019 là 15.204. 

Dù số người tử vong vì tai nạn đường sắt ở Ấn Độ trong năm 2020 là hơn 8.700 người, giảm hơn so với 2 năm trước nhưng con số này vẫn được đánh giá là cao vì phần lớn lãnh thổ Ấn Độ thi hành lệnh phong tỏa trong năm 2020. Nói cách khác, người dân bị hạn chế hoặc cấm ra đường và các tuyến đường sắt chủ yếu là chỉ vận chuyển hàng hóa.

Đường sắt Ấn Độ đang vận hành mạng lưới tàu hỏa lớn thứ 4 thế giới trải dài trên 67.956 km. Chính phủ Ấn Độ đã cho thực hiện nhiều chiến dịch nhằm tăng nhận thức của người dân để giảm thiểu số người chết vì tai nạn đường sắt. Nhiều biện pháp an toàn cũng đã được triển khai như loại bỏ các đường mở trái phép cắt ngang đường sắt, hay hiện đại hóa thiết bị phát tín hiệu cảnh báo.

Ấn Độ: Chỉ bán rượu cho những người đã tiêm vắc-xin Covid-19

Ấn Độ: Chỉ bán rượu cho những người đã tiêm vắc-xin Covid-19

Chính quyền một bang ở Ấn Độ nghĩ ra cách vận động người dân tham gia chương trình tiêm phòng là chỉ bán rượu cho những ai đã tiêm vắc-xin Covid-19.

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !