Thầy thuốc Đông Y phải có bằng cấp chuyên môn mới được hành nghề

Tình trạng nhiều thầy thuốc y học cổ truyền mặc dù không có bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ hành nghề y nhưng vẫn đang hành nghề khám chữa bệnh bằng Đông y đang diễn ra ở TP.HCM.
Thầy thuốc Đông Y phải có bằng cấp chuyên môn mới được hành nghề - ảnh 1

Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế đã trả lời trên Báo điện tử VOV về việc người có thẻ hội viên Hội Đông y không đồng nghĩa với việc được phép hành nghề.

Ông cũng khuyến cáo Hội Đông Y cũng cần xem xét lại việc kết nạp những người hành nghề “chui” vào hội. Theo bác sĩ Y học cổ truyền Ngô Hà thì việc những người hành nghề Đông y “chui” này đang “đùa giỡn” với tính mạng của người bệnh.

Hiện nay các cơ sở khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền đang khát nhân lực có am hiểu chuyên môn YHCT do xu hướng chữa bệnh dùng thảo dược đông y đã trở lên phổ biến vì những ưu điểm vượt trội của Y học cổ truyền.

Do vậy một số người có am hiểu về Đông y do cha truyền con nối nhưng không được đào tạo bởi các Trường Y Dược theo quy định của Bộ Y tế cần phải được Hội Đông y quan tâm tạo điều kiện cho hội viên được chuẩn hoá trình độ bằng cấp chuyên môn theo các quy định khám chữa bệnh của ngành Y tế.

Địa chỉ đào tạo Y sĩ Y học cổ truyền đạt chuẩn Bộ Y tế ở đâu?

Nhận thức và đồng cảm trước thực trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng trong ngành Y học cổ truyền, Trường Trung cấp Y Dược Pasteur TP HCM thông báo tuyển sinh đào tạo các lớp Y sĩ Y học cổ truyền hệ chính quy thời gian 2 năm và Y sĩ YHCT hệ chuyển đổi Văn bằng 2 với thời gian 1 năm học thứ 7 chủ nhật dành cho đối tượng vừa làm vừa học. 

Thầy thuốc Đông Y phải có bằng cấp chuyên môn mới được hành nghề - ảnh 2

Chương trình đào tạo Trung cấp Y học cổ truyền cung cấp cho người học có kiến thức Y lý của Y học cổ truyền và Y thuật của Y học hiện đại, có thể kết hợp vận dụng trong công tác khám, sàng lọc, điều trị phù hợp với điều kiện, bệnh tật người Việt Nam.

Học Trung cấp Y học cổ truyền Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur người học có kỹ năng chẩn đoán bệnh bằng phương pháp Y học cổ truyền như Vọng chẩn (quan sát bệnh nhân và hoàn cảnh); Văn chẩn (lắng nghe âm thanh từ thể trạng và tâm sự của bệnh nhân); Vấn chẩn (hỏi bệnh nhân và người nhà những điều liên quan); Thiết chẩn (khám bằng tay và dụng cụ) để xác định bệnh trạng. Ngoài ra có thể:

• Khám, chẩn đoán, điều trị chủ yếu bằng y học cổ truyền, kết hợp với các xét nghiệm của y học hiện đại nhằm nâng cao tính an toàn, hiệu quả của phương pháp y học cổ truyền.

• Khám chẩn đoán bằng cả y học cổ truyền và y học hiện đại, tùy theo giai đoạn từng bệnh, lựa chọn điều trị phù hợp theo y học hiện đại hoặc y học cổ truyền hoặc kết hợp cả hai phương pháp theo cách tương hỗ.

Thầy thuốc Đông Y phải có bằng cấp chuyên môn mới được hành nghề - ảnh 3

Trung cấp y học cổ truyền tuyển sinh năm 2017

Tuyển sinh Trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền năm 2017

Điều kiện để có thể đăng ký học Trung cấp Y học cổ truyền khá đơn giản chỉ cần bạn đã tốt nghiệp THPT là đã đạt tiêu chí tuyển sinh của Nhà trường với thời gian như sau: Thời gian học 2 năm đối với học viên đã tốt nghiệp THPT, BTVH.

Thời gian học 1 năm (chuyển đổi văn bằng 2): áp dụng với người đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng hoặc đại học tại một trường bất kỳ.

Địa chỉ tuyển sinh Trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền Tp HCM:

Số 37/3 đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại tuyển sinh Tp HCM: Điện thoại tư vấn 08.6295.6295 – 09.6295.6295

PV

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm

Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học

Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.

Đang cập nhật dữ liệu !