Thầy giáo bị 'tố' đánh nữ sinh vì cởi khăn quàng sau giờ học

Một thầy giáo ở Nam Định vừa bị phụ huynh và học sinh tố cáo đã đánh học sinh nữ chỉ vì em này đã cởi đồng phục và khăn quàng đỏ sau khi hết buổi học.
Thầy giáo bị 'tố' đánh nữ sinh vì cởi khăn quàng sau giờ học - ảnh 1

Trường THCS Vĩnh Hào, nơi có thầy giáo bị "tố" đánh học sinh ẢNH VĂN ĐÔNG

Chiều 4.3, trao đổi với Thanh Niên, anh Mai Xuân Trường (38 tuổi, trú tại thôn Đại Lại, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) cho biết: “Sự việc xảy ra từ 27.2, có nhiều người chứng kiến, nhưng đến hôm qua, thầy giáo đánh con tôi vẫn chưa nhận khuyết điểm. Nhà trường cũng không thừa nhận lỗi của giáo viên. Nếu không làm rõ thì hóa ra con tôi vu oan cho thầy giáo”.

Theo anh Trường, khoảng gần 12 giờ trưa ngày 27.2, anh thấy một số người trong thôn đi qua nhà nói con gái là Mai Thị Bích Hạnh (học sinh lớp 8B, trường THCS Vĩnh Hào, xã Vĩnh Hào) bị đánh ở trường. Sau đó anh thấy con về, vừa khóc vừa nói bị thầy giáo thể dục đánh.

Chị Nguyễn Thị Bích Đào, vợ anh Trường cho biết đã bảo con kể tường tận, thậm chí viết tường trình. Theo đó, lúc 11 giờ 10 phút ngày 27.2, khi đã hết tiết 5 và tan trường, do áo đồng phục bị bẩn nên Hạnh cởi cùng khăn quàng đỏ và cất vào cặp rồi về.

Đến cầu thang thì thầy giáo Phạm Hồng Ánh, Tổng phụ trách đội, đồng thời là giáo viên thể dục hỏi: “Cô Hạnh, khăn đỏ, phù hiệu với áo đồng phục đâu?”. Được giải thích đã cất trong cặp và định mở lấy ra mặc lại nhưng Hạnh vẫn bị thầy Ánh xoắn tai, tát 2 cái vào gáy rồi túm cổ dẫn lên phòng hiệu trưởng.

Anh Trường cho biết đã đến từng nhà các bạn cùng lớp với Hạnh và được hơn 20 cháu xác nhận sự việc. Chiều cùng ngày, vợ chồng anh Trường sang nhà thầy hiệu trưởng báo cáo thì được trả lời “sẽ xem xét, kiểm tra” nhưng "sau gần một tuần, thầy hiệu trưởng và thầy Ánh mới đến nhà tôi và thầy Ánh vẫn không nhận đã đánh con tôi”, anh Trường nói.

Thầy giáo bị 'tố' đánh nữ sinh vì cởi khăn quàng sau giờ học - ảnh 2

Học sinh trường trình lại vụ việc bị thầy giáo đánh ẢNH VĂN ĐÔNG

"Chúng tôi không có ý định kiện cáo. Nhưng nếu đúng là đã đánh học sinh thì thầy Ánh phải nhận và xin lỗi, đồng thời rút kinh nghiệm để không tái phạm. Từ hôm xảy ra sự việc, con tôi sợ không dám đi học vì sợ mang tiếng là vu oan cho thầy giáo. Nếu nhà trường không làm rõ, tôi sợ cháu sẽ bỏ học”.

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 3.3, Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Hào Vũ Quang Huy xác nhận có sự việc trên. “Sáng 27.2, thầy Ánh dẫn em Hạnh lên phòng tôi thông báo học sinh này không mặc đồng phục nhưng còn chống đối và yêu cầu xử lý. Tôi yêu cầu thầy Ánh ra ngoài rồi hỏi em Hạnh thì em khóc và nói bị thầy Ánh đánh vào gáy rồi lôi cổ đi”.

Cũng theo ông Huy, sau khi được phụ huynh phản ánh, sáng 28.2, hiệu trưởng đã họp hội đồng nhà trường, yêu cầu những người liên quan viết tường trình nhưng thầy Ánh khẳng định không đánh học sinh mà chỉ đẩy vai, đưa em đến phòng hiệu trưởng. "Tuy nhiên, tôi cũng nhắc nhở thầy Ánh không được động đến thân thể học sinh”, ông Huy nói.

Về việc có tới hơn 20 học sinh trong tổng số 28 học sinh lớp 8B chứng kiến sự việc và đều làm tường trình với nhà trường khẳng định có nhìn thấy thầy Ánh đánh học sinh Hạnh, ông Huy trả lời: “Tôi bận nên chưa đọc được tường trình của các em. Tuy nhiên, vì không có băng ghi hình lúc sự việc xảy ra nên nhà trường còn phải điều tra tiếp rồi mới kết luận được”.

Đáng chú ý, nhiều phụ huynh cũng phản ánh việc thầy Ánh đã từng nhiều lần đánh học sinh, có phụ huynh còn đề nghị không để thầy Ánh tiếp tục giảng dạy, Hiệu trưởng Vũ Quang Huy xác nhận, năm học 2015 - 2016, thầy Ánh có đánh một học sinh lớp 7 trong giờ thể dục, nhà trường đã yêu cầu thầy Ánh kiểm điểm, rút kinh nghiệm và đến nhà học sinh xin lỗi, được gia đình bỏ qua.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Văn Vinh, đại diện Phòng GD huyện Vụ Bản cho biết, chưa nhận được thông tin và khẳng định cơ quan này "sẽ kiểm tra, nếu đúng sẽ xử lý theo quy định”.

Nguồn Thanh niên

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm

Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học

Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.

Đang cập nhật dữ liệu !