Thay đổi khí hậu khiến tỷ lệ tử vong vì bệnh tật tăng nhanh

Theo Tổ chức Y tế thế giới, từ năm 2030 tới năm 2050, thay đổi khí hậu có thể gây ra 250.000 ca tử vong mỗi năm, ước tính khoảng 38.000 ca do nắng nóng, 48.000 ca do tiêu chảy, 60.000 ca do sốt rét và 95.000 ca do suy dinh dưỡng.

Dưới đây là bức tranh tổng thể về vấn đề này:

Số người chết tăng lên

Theo Tổ chức Y tế thế giới, từ năm 2030 tới năm 2050, thay đổi khí hậu có thể gây ra 250.000 ca tử vong mỗi năm, ước tính khoảng 38.000 ca do nắng nóng, 48.000 ca do tiêu chảy, 60.000 ca do sốt rét và 95.000 ca do suy dinh dưỡng.

Tới năm 2030, thiệt hại trực tiếp của ngành y tế sẽ khoảng 2 tới 4 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.

Thay đổi khí hậu khiến tỷ lệ tử vong vì bệnh tật tăng nhanh - ảnh 1
Nguyên nhân và hậu quả

Patrice Halimi, Tổng thư kí Hội Sức khỏe môi trường Pháp cho biết đây là một vấn đề đa dạng.

Giống như mọi thảm họa khởi phát chậm khác, không có một nguyên nhân dẫn đến một hậu quả, mà đây là hàng loạt các sự kiện.

TheHamlimi, bản thân sự nóng lên của trái đất không nhất thiết dẫn tới dịch tả, nhưng nhiệt độ nóng lên có thể khiến dịch bùng phát đáng sợ.

Robert Barouki ở Viện Nghiên cứu Sức khỏe và y tế Quốc gia Pháp cho biết khó khăn thực sự nằm ở chỗ đánh giá vai trò  của sự nóng lên của trái đất trong các vấn đề sức khỏe.

Mối liên quan trực tiếp

Nhiệt độ nóng lên có thể gây ra các vấn đề tim mạch và hô hấp đặc biệt ở người cao tuổi.
Trong đợt nắng nóng diện rộng năm 2003 ở châu Âu, khoảng hơn 70.000 ca tử vong đã được ghi nhận.

Và nhiều nắng hơn có thể dẫn tới tăng các nguy cơ liên quan tới tia cực tím như ung thư da.

Thay đổi khí hậu có thể cũng dẫn tới gia tăng các trường hợp tử vong do thiên tai như lũ lụt và bão.

Theo WHO, thảm họa do thời tiết đã tăng gấp 3 lần kể từ những năm 1960. hàng năm, thiên tai đã cướp đi hơn 60.000 sinh mạng, chủ yếu ở các nước đang phát triển.

Các bệnh truyền nhiễm

Sự nóng lên của trái đất tạo điều kiện thuận lợi cho sự lây lan các bệnh truyền nhiễm do các tác nhân như muỗi.

WHO cho biết thay đổi khí hậu có thể kéo dài mùa truyền nhiễm của của các bệnh lây truyền bởi vector và thay đổi phạm vi địa lý. Sốt rét đã giết chết khoảng 800.000 người mỗi năm.

Muỗi cũng lây truyền bệnh sốt xuất huyết và một số nghiên cứu chỉ ra rằng trái đất nóng lên có thể dẫn tới trên 2 triệu người có nguy cơ tử vong vì bệnh này tới năm 2080.

Cơ quan Liên Hợp quốc ước tính Trung Quốc sẽ gia tăng phát triển bệnh

Schistosomiasis (bệnh sán máng) lây lan bởi ốc sên ở các khu vực kém phát triển. 240 triệu người trên thế giới đã bị bệnh này.

Ô nhiễm và bệnh hen

Bruno Housset, người đứng đầu Liên đoàn Phổi Pháp cho biết, sự gia tăng các vụ cháy rừng do trái đất nóng lên, đặc biệt là ở phía Bắc sẽ tạo ra nhiều hạt lơ lửng trong không khí. Những hạt này có khả năng xâm nhập sâu vào phổi và dẫn đến ung thư phổi và hen.

Khoảng 300 triệu người bị bệnh hen trên thế giới và gia tăng nhiệt độ liên tục dự kiến sẽ làm tăng gánh nặng này.

Nhiệt độ nóng lên cũng sẽ làm tăng các dị ứng liên quan tới thực vật, với hàm lượng phấn hoa ở châu Âu dự kiến sẽ tăng gấp 4 lần vào năm 2050.

Nguồn SKĐS

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !