Thành lập Lữ đoàn tàu đổ bộ vận tải 955

Vùng 4 Hải quân vừa tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và trao Quân kỳ Quyết thắng cho hai đơn vị: Lữ đoàn tàu đổ bộ vận tải 955 và Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân tương đương cấp Lữ đoàn.

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh báo HQVN

Theo đó, Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 1454/QĐ-BQP về việc tổ chức lại Vùng 4 Hải quân, thành lập hai đơn vị mới: Lữ đoàn tàu đổ bộ vận tải 955 trên cơ sở Hải đội 411 và Hải đội 413; đồng thời tổ chức lại Trung tâm huấn luyện chuyên môn kỹ thuật 456 thành Trung tâm huấn luyện Vùng 4 tương đương cấp Lữ đoàn; điều chuyển hai Tiểu đoàn 452, 453 từ Lữ đoàn 957 về Trung tâm huấn luyện.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam nhấn mạnh việc thành lập Lữ đoàn tàu đổ bộ vận tải 955 và tổ chức lại Trung tâm huấn luyện Vùng 4 nhằm trực tiếp góp phần tăng cường lực lượng, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho Vùng 4 cũng như Cụm lực lượng Hải quân 4 để quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo được phân công, đồng thời khẳng định quá trình phát triển lớn mạnh của Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung và Vùng 4 nói riêng theo hướng “Tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt”.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Đô đốc, Tư lệnh Hải quân Phạm Hoài Nam trao Quân kỳ Quyết thắng cho Lữ đoàn 955 và Trung tâm Huấn luyện. Ảnh báo HQVN

Tư lệnh Hải quân yêu cầu hai đơn vị trong thời gian tới làm tốt các nội dung: Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quyết định về việc xây dựng, phát triển lực lượng của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân; không ngừng bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh ý chí, trách nhiệm chính trị của mỗi cán bộ, chiến sĩ trước Đảng, Tổ quốc và nhân dân; nỗ lực hết mình trong học tập huấn luyện và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật được giao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; nhanh chóng ổn định về tổ chức biên chế, tiếp nhận, sử dụng có hiệu quả các công trình hạ tầng cơ sở hiện có để phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Hai đơn vị tập trung huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngay từ những ngày đầu thành lập; duy trì nền nếp chính quy, giữ nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; làm tốt công tác tuyên truyền biển đảo, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ nhân dân phòng chống thiên tai, bão lũ, góp phần làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong lòng nhân dân./.

Theo báo HQVN

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !