Thanh Hoá: Hiệu trưởng bị tố nhốt học sinh vì chưa nộp đủ tiền ăn

Một nữ Hiệu trưởng trường Tiểu học ở Thanh Hóa bị phụ huynh tố nhốt học sinh lại trường khi chưa nộp đủ tiền ăn bán trú, lạm thu, giáo viên tố gây mất đoàn kết; bên cạnh đó doanh nghiệp tố ký khống hồ sơ để thanh toán tiền.

Trường tiểu học Quảng Hưng, nơi hiệu trưởng bị tố nhiều sai phạm.

Ngày 29/6, Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có công văn số 3242-CV/VPTU gửi Thường trực Thành ủy TP Thanh Hóa về việc giao xử lý đơn của ông Trần Đình Bình – Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bình Phát phản ánh về một số sai phạm của bà Lê Thị Thu Hiền – Hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa.

Theo đó, ông Bình gửi đơn khiếu nại đến ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc bà Lê Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng trường tiểu học Quảng Hưng lợi dụng chức vụ quyền hạn tham ô tài sản.

Cụ thể, vào ngày 15/5/2017, Trường tiểu học Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa do bà Lê Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng làm đại diện ký hợp đồng số 06/2017/HĐ-KT với Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bình Phát với nội dung: Công ty là đơn vị nhận thầu thi công sửa chữa 12 phòng học nhà 2 tầng tại Trường tiểu học Quảng Hưng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

Hợp đồng có tổng giá trị hơn 94 triệu đồng. Thời hạn để kết thúc hợp đồng là 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Sau đó, bà Lê Thị Thu Hiền đã ký khống hồ sơ thanh toán và lấy hết số tiền trên và đã hơn 1 năm trôi qua Trường tiểu học Quảng Hưng vẫn không thực hiện theo nội dung của hợp đồng số 06/2017/HĐ-KT, để bàn giao công việc, bố trí địa điểm giải phóng mặt bằng cho Công ty thi công.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại của Công ty Bình Phát, ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa có ý kiến chỉ đạo giao cho Thành ủy TP Thanh Hóa xem xét, chỉ đạo giải quyết đơn nêu trên theo quy định, có ý kiến trả lời công dân, đồng thời báo cáo Bí thư Tỉnh ủy kết quả.

Không chỉ bị doanh nghiệp tố tham ô tài sản, bà Hiền còn bị tập thể phụ huynh tố cáo về việc nhốt học sinh ở lại trường vì phụ huynh không nộp tiền ăn bán trú cho trường và ép phụ huynh phải cho con ăn bán trú tại trường.

Bên cạnh đó, giáo viên nhà trường cũng viết tâm thư gửi Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, Trưởng phòng GD&ĐT TP Thanh Hóa về việc hiệu trưởng trù dập giáo viên, chia bè phái gây mất đoàn kết nội bộ trong trường.

Ngày 30/5, ông Phạm Đăng Quyền - PCT UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa phối hợp với UBND TP Thanh Hóa và các đơn vị liên quan kiểm tra đơn khiếu nại liên quan và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả đạt được.

Ngay sau khi nhận được tâm thư của giáo viên, ông Lê Xuân Anh - Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã ký quyết định thành lập đoàn thẩm tra, xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với bà Lê Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng trường tiểu học Quảng Hưng.

Trần Nghị

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !