Thăm lữ đoàn cao xạ từng bắn hạ 187 máy bay Mỹ

Đứng ở tọa độ lửa, ở những mũi nhọn trong cuộc đọ sức với không lực Hoa Kỳ, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn, bám trụ kiên cường, chiến đấu dũng cảm. 214 là một trong những đơn vị chủ lực bắn rơi máy bay địch đầu tiên của Bộ, tham gia chống chiến tranh phá hoại ngay từ ngày đầu và là đơn vị bắn rơi nhiều máy bay Mỹ nhất Quân khu 4.
Thăm lữ đoàn cao xạ từng bắn hạ 187 máy bay Mỹ - ảnh 1


Thăm lữ đoàn cao xạ từng bắn hạ 187 máy bay Mỹ - ảnh 2


Thăm lữ đoàn cao xạ từng bắn hạ 187 máy bay Mỹ - ảnh 3


Thăm lữ đoàn cao xạ từng bắn hạ 187 máy bay Mỹ - ảnh 4


Thăm lữ đoàn cao xạ từng bắn hạ 187 máy bay Mỹ - ảnh 5

Lực lượng trực chiến của Lữ đoàn cao xạ phòng không 214 luyện tập báo động chiến đấu

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Lữ đoàn PK 214 (Đoàn Sông Gianh), Quân khu 3 là đơn vị pháo cao xạ cơ động dã chiến và làm nhiệm vụ chiến đấu ở những trọng điểm ác liệt nhất. Đứng ở tọa độ lửa, ở những mũi nhọn trong cuộc đọ sức với không lực Hoa Kỳ, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn, bám trụ kiên cường, chiến đấu dũng cảm. 214 là một trong những đơn vị chủ lực bắn rơi máy bay địch đầu tiên, tham gia chống chiến tranh phá hoại ngay từ ngày đầu và là đơn vị bắn rơi nhiều máy bay Mỹ nhất Quân khu 4. Được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Tự hào về truyền thống vẻ vang đó, cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn đang viết tiếp trang sử của đơn vị Anh hùng.

Thăm lữ đoàn cao xạ từng bắn hạ 187 máy bay Mỹ - ảnh 6


Thăm lữ đoàn cao xạ từng bắn hạ 187 máy bay Mỹ - ảnh 7


Thăm lữ đoàn cao xạ từng bắn hạ 187 máy bay Mỹ - ảnh 8

Phút thư giãn sau giờ luyện tập trực chiến

Thượng tá Đoàn Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn tự hào giới thiệu: Truyền thống đánh thắng trận đầu của Bộ đội Pháo cao xạ; truyền thống của Đại đội 3 (tiền thân của Lữ đoàn) lập công đầu trong chiến dịch Điện Biên Phủ có sức lay động, cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của cán bộ, chiến Trung đoàn 214. Khi hiệp đồng và sát nhập với Trung đoàn PPK 280 chiến đấu bảo vệ thành phố Vinh, bộ đội tự hào với truyền thống đánh thắng trận đầu ngày 5/8/1964.

Truyền thống bám trụ vững chắc, bắn rơi nhiều máy bay địch, bảo vệ giao thông; truyền thống “Mũi khoan” xuyên Trường Sơn đi bảo vệ con đường chiến lược mang tên Bác; ý chí “Nhằm thẳng quân thù mà bắn” là niềm tự hào, là sức sống mãnh liệt của Lữ đoàn. Suốt những năm kháng chiến, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 214 đã tham gia đánh 4.339 trận, bắn rơi 187 máy bay địch, trong đó có 65 chiếc rơi tại chỗ. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, toàn Lữ đoàn là một khối thống nhất ý chí và hành động; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tuyến đường sắt thống nhất Bắc - Nam, bảo vệ vững chắc vùng trời Đông Bắc của Tổ quốc; gữi vững truyền thống huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao.

Để đáp ứng được yêu cầu của chiến tranh hiện đại có sử dụng vũ khí công nghệ cao, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên giáo dục, quán triệt cho bộ đội hiểu rõ nhiệm vụ, nhận thức rõ về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Cùng với đó, Đơn vị thực hiện nghiêm mệnh lệnh SSCĐ của cấp trên, thường xuyên luyện tập nâng cao trình độ SSCĐ theo các phương án, nhất là kế hoạch đánh địch đột nhập đường không, kế hoạch A, A2, kế hoạch phòng chống bạo loạn và phòng chống cháy nổ.

Quá trình tổ chức huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt sâu sắc chỉ lệnh huấn luyện của cấp trên. Huấn luyện đúng phương châm, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại sát với thực tiễn chiến đấu. Một trong những thành công nổi bật của Lữ đoàn là trình độ SSCĐ của bộ đội không ngừng được nâng cao. Qua các lần kiểm tra của cấp trên, đều được đánh giá là đơn vị đủ khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Hàng năm, Lữ đoàn còn làm công tác dân vận tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, được nhân dân và chính quyền các cấp đánh giá cao. Nhiều năm liền giữ vững Đảng bộ TSVM, Đơn vị huấn luyện giỏi. Năm 2012 được Bộ quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”; Tư lệnh Quân khu 3 tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng của Quân khu”.

Ngay sau Lễ ra quân huấn luyện năm 2013, Lữ đoàn đã tổ chức chuyển trạng thái SSCĐ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và VKTBKT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong hành quân cơ động lực lượng đến khu sơ tán và khu tập trung bí mật. Tổ chức tốt lực lượng canh trực, sẵn sàng giăng lưới lửa phòng không đập tan mọi âm mưu tập kích đường không của địch, bảo vệ vững chắc mục tiêu được giao. Đại tá Trần Ngọc Sơn, Lữ đoàn trưởng khẳng định: “Toàn Lữ đoàn luôn vững tin vào thành công vì có điểm tựa vững chắc, đó là bề dày truyền thống của đơn vị. Chúng tôi có trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống để Đoàn Sông Gianh mãi xứng danh Anh hùng”.

Bài, ảnh: Nguyễn Đức Lúy

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !