Thái Lan chính thức thu phí với khách quốc tế từ 1/6

Khách quốc tế đến Thái Lan từ 1/6 tới sẽ phải nộp từ 150 đến 300 baht (khoảng 100.000-200.000 đồng) mỗi người.

Bangkok Post đưa tin, nội các Thái Lan hôm 14/2 đã thông qua việc thu phí nhập cảnh từ 150 đến 300 baht đối với khách quốc tế từ tháng 6 tới.

Ông Phiphat Ratchakitprakarn - Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan - cho biết, mức phí 300 baht áp dụng cho khách đến bằng đường hàng không, còn mức phí 150 baht áp dụng với khách vào nước này bằng đường thủy và đường bộ. Khách du lịch ở một ngày, không nghỉ qua đêm, được miễn phí.

Chính sách này được thực thi theo đề xuất của Ủy ban Chính sách Du lịch Quốc gia Thái Lan.

Với người nước ngoài khi đến Thái Lan từ 1/6 cũng bị thu phí, sau đó sẽ được hoàn trả nếu đủ điều kiện vì hệ thống không phân biệt được đâu là người mang hộ chiếu cấp theo giấy phép lao động, đâu là khách du lịch thông thường. 

 Khách quốc tế đến Thái Lan sẽ phải nộp phí từ 1/6 (Ảnh: Bangkokpost)

Các doanh nhân cũng phải nộp phí vì không đóng thuế thu nhập cá nhân cho nước sở tại.

Bộ trưởng bộ Du lịch Thái Lan cho hay, mức phí này dùng để trang trải chi phí chăm sóc khách du lịch. Thái Lan đã chi khoảng 300-400 triệu baht mỗi năm trong giai đoạn 2017-2019 để Bộ Y tế Công cộng trả cho các dịch vụ y tế công, nơi khách nước ngoài được điều trị mà không phải thanh toán hóa đơn. 

Theo Bloomberg, dự kiến Thái Lan sẽ thu khoảng 3,9 tỷ baht từ phí du lịch vào năm 2023, một phần trong số này sẽ được sử dụng để cung cấp bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn cho khách du lịch trong thời gian họ ở Thái Lan.

Nhà chức trách nước này đã nhiều lần đề xuất thu phí đối với khách quốc tế, nhưng bị trì hoãn do Covid-19. Mức phí ban đầu dự kiến thu là 300 baht, sau đó nâng lên 500 baht, rồi lại trở về mức 300 baht mỗi du khách.

Việc Thái Lan thông qua chủ trương thu phí khi đất nước chùa Vàng đang đón lượng khách quốc tế tăng mạnh trở lại, đặc biệt từ khi Trung Quốc mở cửa biên giới và Thái Lan là điểm đến hàng đầu được nhiều khách Trung Quốc lựa chọn.

Theo ước tính, lượng khách quốc tế đến Thái Lan năm 2023 có thể đạt 30 triệu lượt, tăng gần gấp ba so với mức 11,2 triệu của năm 2022.

Ngọc Hà

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !