Tên lửa JL-2 Trung Quốc "thừa" khả năng tấn công Mỹ

Bản báo cáo của Ủy ban An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung Quốc nhấn mạnh với tầm hoạt động 4.000 hải lý (7.400 km), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-2 của Hải quân Trung Quốc có thể tổ chức một cuộc tấn công hạt nhân hoặc truyền thống nhằm vào lục địa Mỹ.
Tên lửa JL-2 Trung Quốc
Một cuộc thử nghiệm tên lửa JL-2 của Trung Quốc
Tờ Defense News đặt trụ sở tại Washington trích thông tin từ bản báo cáo của quốc hội Mỹ sắp được công bố cho biết tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-2 của Trung Quốc sẽ đạt được khả năng hoạt động ban đầu (IOC) vào cuối năm nay.

Ngay khi tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Tang (Đường) Type 096 đi vào hoạt động, năng lực phòng thủ hạt nhân của Hải quân Trung Quốc sẽ được nâng cao và căn cứ quân sự Mỹ tại đảo Guam sẽ nằm trong phạm vi tấn công của các tên lửa đạn đạo truyền thống.

Bản báo cáo của quốc hội Mỹ cho biết quân đội Trung Quốc cũng đang tập trung phát triển một tên lửa hành trình tấn công mặt đất mới tích hợp trên tàu ngầm tấn công lớp Sui Type 095 và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Type 052.

Hồi tháng Sáu, lực lượng Hải Không quân Trung Quốc đã tiếp nhận 15 máy bay ném bom chiến lược H-6K. Theo bản báo cáo trên, việc máy bay ném bom H-6K trang bị tên lửa hành trình CJ-10 sẽ giúp Hải quân Trung Quốc tổ chức các cuộc không kích truyền thống nhằm vào các mục tiêu trong khu vực Tây Thái Bình Dương bao gồm đảo Guam. Ngoài ra, phi đội J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh sẽ chính thức đi vào hoạt động từ năm 2015 – 2016.

Bản báo cáo của quốc hội Mỹ cũng cảnh báo các nhà lập pháp Mỹ rằng cán cân sức mạnh tại khu vực Đông Á sẽ thay đổi nếu tiến trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc vẫn giữ tốc độ như hiện nay.

“Tới năm 2020, Trung Quốc có khả năng trở thành xưởng đóng tàu quân sự lớn nhất thế giới về số lượng tàu ngầm, tàu chiến mặt nước, tàu mặt nước hải quân được sản xuất mỗi năm”, bản báo cáo của quốc hội Mỹ kết luận. 

Tần Khanh

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !