Tên lửa David’s Sling: Trụ cột mới của quốc phòng Israel
Những thiết bị phóng tên lửa “Chiếc ná của David” được đặt ở sa mạc miền Nam Israel, có thể bắn phá tên lửa tấn công của đối phương.
Tên lửa Stunner, một phần trong hệ thống phòng thủ "Chiếc ná của David" (Ảnh: Rafael Advanced Defense Systems) |
Trong đợt diễn tập gần đây tại miền Nam Israel, hệ thống “Chiếc ná của David” đã bắn phá thành công một tên lửa. Hệ thống này được Rafael của Israel và đối tác Raytheon của Mỹ cùng nghiên cứu nâng cấp, có thể đánh chặn tên lửa tầm trung, phạm vi đánh chặn từ 40km đến 300 km.
Hệ thống này được thiết kế để bổ sung cho hai hệ thống đánh chặn khác của Israel là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn “Mái vòm sắt” (Iron Dome) và hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa Arrow 2. Phía quân đội cho biết, hệ thống “Chiếc ná của Daivd” sẽ cung cấp thêm một lớp bảo vệ nữa để chống lại các tên lửa đạn đạo của đối phương.
Công nghệ mới được cài đặt với 16 tên lửa, được hoạt động cùng với hệt hống ra-đa MMR (Multi-Mission Radar ) của Israel, và cũng có thể được sử dụng để chống lại máy bay của kẻ địch.
Dự kiến, hệ thống này sẽ được triển khai toàn diện vào năm 2014, được sử dụng để bảo vệ biên giới của Israel chống lại các tên lửa như Fajr và Fateh 100, M 600 và Zelzal mà tổ chức Hezbollah ở Li Băng thường sử dụng.
Việc công bố này diễn ra sau bốn ngày thực hiện lệnh ngừng bắn kết thúc cuộc đụng độ kéo dài tám ngày giữa Israel và Hamas. Quân đội gần đây tuyên bố rằng, 1354 tên lửa từ dải Gaza đã bắn vào Israel, trong đó hệ thống “Mái vòm sắt” đã chặn được 421 tên lửa.