Tên lửa đánh chặn Mỹ lại trượt mục tiêu, hàng tỷ USD “ra tro bụi”
Ngày 5/7, một vụ phóng tên lửa mặt đất đã được thực hiện từ căn cứ không quân Vandenberg (bang California) với nhiệm vụ đánh chặn mục tiêu giả định là một tên lửa đạn đạo tầm xa của đối phương được phóng từ khoảng cách 4.000 dặm (từ căn cứ Kwajalein Atoll). Tuy nhiên, quả tên lửa được giao nhiệm vụ đánh chặn vụ tấn công đã bắn trượt mục tiêu và trở thành vụ thất bại mới nhất của hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ đang tìm cách triển khai, mở rộng.
Đây cũng là vụ thất bại lần thứ 3 liên tiếp của hệ thống đánh chặn tên lửa do hãng Boeing phát triển.
Quân đội Mỹ đã tiến hành tổng cộng 16 vụ đánh chặn thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa của đối phương bằng tên lửa phóng đi từ căn cứ trên mặt đất. Tuy nhiên, mới chỉ có 8 lần họ đánh chặn thành công và lần thành công gần đây nhất là vụ thử nghiệm hồi tháng 12/2008.
Thất bại lần này mang đến một sự xấu hổ và khó xử cho Lầu Năm Góc bởi chỉ cách đây vài tháng họ đã quyết định chi thêm tới 1 tỷ USD để triển khai thêm 14 tổ hợp tên lửa đánh chặn dọc theo bờ biển phía Tây của nước này nhắm mục đích “ngăn chặn sự đe dọa từ Triều Tiên”.
Trung tâm điều khiển tên lửa đánh chặn của Mỹ |
Hiện nay Mỹ đã triển khai 26 tổ hợp tên lửa đánh chặn ở Fort Greely (bang Alaska) và 4 tổ hợp ở căn cứ không quân Vandenberg (Tây bắc Santa Barbara, bang California). Hồi đầu năm nay, chính quyền của ông Obama đã tuyên bố sẽ gia tăng số tổ hợp tên lửa mặt đất đánh chặn lên con số 44 tổ hợp từ nay đến năm 2017.
“Vụ đánh chặn đã không thành công. Tên lửa đã không bắn trúng mục tiêu”, thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đồng thời khẳng định các quan chức của Bộ này sẽ tiến hành “những cuộc điều tra kỹ càng” để xác định nguyên nhân nào khiến cho vụ đánh chặn này không được như ý muốn.