Tên lửa đạn đạo mới nhất của Nga có khả năng gì khiến phương Tây lo sợ?

Tạp chí National Interest cho biết, tên lửa Kh-47M2 Kinzhal mới nhất của Nga sẽ có tầm bắn vào khoảng 3.000 km nếu được trang bị cho máy bay ném bom siêu thanh Tu-22M3 và 2.000 km đối với phi cơ MiG-31K.

Một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Tên lửa Kinzhal là một loại hỏa tiễn phóng từ máy bay và vì vậy chúng ta cần phải nhìn vào khả năng của chúng khi được trang bị trên các loại máy bay khác nhau. Đối với Tu-22M3, tầm gây sát thương của tên lửa tối đa sẽ là trên 3.000 km, bao gồm tầm hoạt động tối đa của máy bay và tầm bắn của tên lửa”. Đối với MiG-31, tầm bắn của tên lửa được các chuyên gia xác định là 2.000 km nếu được trang bị cho loại phi cơ này.

Máy bay tiêm kích và oanh tạc cơ của Nga sẽ sớm được trang bị tên lửa Kinzhal, sớm nhất là vào năm 2020.

Thực tế, theo một số báo cáo tình báo của Mỹ, loại vũ khí này mới đây được thử nghiệm đối với một mục tiêu có tầm bắn vào khoảng 805 km. Điều này cũng là dễ hiểu khi Kinzhal được phát triển dựa trên tên lửa đạn đạo Iskander, có tầm bắn 500 km. Thêm vào đó, trái với tuyên bố của Nga rằng Kinzhal được thử nghiệm hơn 250 lần, báo cáo của Mỹ nói rằng con số này chỉ là khoảng vài chục lần.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Tu-22M3 có thể triển khai được tên lửa Kinzhal hay không bởi nó không nhanh và không bay cao được bằng MiG-31. Tướng không quân Nga đã nghỉ hưu Mikhail Oparin cho biết: “MiG-31 có thể đạt tốc độ siêu thanh cao hơn Tu-22M3 nhưng lúc này khi việc thử nghiệm tên lửa trên một máy bay có tầm hoạt động rộng trở thành hiện thực, chúng ta phải tiến hành nó. Điều này sẽ có thể nâng cao khả năng chiến đấu của không quân Nga”.

Mặc dù việc trang bị Kinzhal cho Tu-22M3 sẽ rất hữu ích cho không quân Nga, nhiều chuyên gia vẫn lo ngại rằng Tu-22M3 sẽ không thể giúp tên lửa tăng tốc độ tối đa. Với tốc độ Mach 1.88, vận tốc của nó không bằng MiG-31 khi nó có thể đạt tốc độ Mach 2.35 (cho dù đã mang theo tải trọng tối đa) và độ cáo tối đa mà MiG-31 có thể đạt được là vào khoảng 20.500 m.

Nga khẳng định rằng tên lửa Kinzhal gần như không thể bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không hiện nay nhờ khả năng xoay trở linh hoạt sau khi được phóng đi. Thêm vào đó, Moscow cho biết tên lửa này cũng có thể công kích nhiều loại mục tiêu khác nhau.

“Đây là một loại vũ khí chính xác được lắp đặt các công nghệ hỗ trợ tác chiến, giúp nó có thể công kích các mục tiêu cố định và di động. Cụ thể, tàu sân bay và các tàu chiến hạng nặng, tàu khu trục sẽ là những mục tiêu mà tên lửa này có thể phá hủy”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Yuri Borisov cho biết.

Theo một số nguồn tin, Bộ Quốc phòng Nga sẽ cho thử nghiệm tên lửa Kinzhal trên máy bay Tu-22M3 trong thời gian tới. Với tầm bắn trên 1.200 hải lý và tốc độ tối đa là Mach 10, Kinzhal sẽ nâng cao khả năng oanh kích của oanh tạc cơ này, cho phép nó có thể tập kích các mục tiêu trên đất liền và trên biển tại Châu Âu, Trung Đông, Châu Á – Thái Bình Dương và khu vực Bắc Đại Tây Dương.

Mặc dù các chuyên gia phương Tây lo ngại về mức độ sẵn sàng hoạt động của tên lửa Kinzhal vào lúc này, song Nga khẳng định rằng tên lửa này đã có thể được dùng trên máy bay MiG-31K. Moscow cho biết các phi công MiG-31 đã tiến hành 250 chuyến bay huấn luyện với loại tên lửa mới này.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !