Tên lửa đạn đạo Ấn Độ sẽ là “bước ngoặt lớn” đối với vùng Nam Á?

Mới đây, Ấn Độ mới phóng thử nghiệm một loại tên lửa đạn đạo có thể trang bị đầu đạn hạt nhân. Theo báo Economic Times của Ấn Độ, tên lửa Prithvi-II đã được phóng đi từ một dàn phóng di động.

Báo này cho biết tên lửa “được chọn lựa ngẫu nhiên từ dây chuyền sản phẩm”. Đây không phải là lần thử nghiệm đầu tiên của tên lửa Prithvi-II, có tầm xa từ 240 đến 320km. Mặc dù tên lửa đã được đưa vào sử dụng vào năm 2003, Prithvi-II đã từng gặp nhiều sự cố khi tên lửa từng không thể bắn trúng mục tiêu mặc dù nó đạt được độ cao và bay được quãng đường đã đề ra.

Tên lửa đạn đạo Ấn Độ sẽ là “bước ngoặt lớn” đối với vùng Nam Á? - ảnh 1

Tên lửa Prithvi của Ấn Độ trong một buổi lễ diễu binh.

Việc quân đội Ấn Độ đã phóng thành công một quả tên lửa Prithvi-II ngẫu nhiên từ dàn phóng di động cho thấy nước này đã có trong tay một loại khí tài chế tạo trong nước, đủ tin cậy để bắn đầu đạn hạt nhân. Đồng thời nó cũng chứng tỏ Ấn Độ có thể sản xuất một loại tên lửa đạn đạo đủ sức công kích gần như tất cả các thành phố lớn ở Pakistan từ lãnh thổ của mình.

Với Ấn Độ, một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng không phải là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến (NPT), đây là một sự kiện đáng chú ý.

Mặc dù Ấn Độ đã từng hiệp ước hợp tác hạt nhân với Mỹ vào năm 2008, việc New Delhi phát triển vũ khí hạt nhân khi không thuộc NPT cho thấy nhiều khả năng tên lửa này hoàn toàn do họ chế tạo mà không có sự trợ giúp của nước ngoài.

Trong khi Pakistan được Trung Quốc hỗ trợ trong việc phát triển tên lửa đạn đạo, đồng thời cung cấp các loại tên lửa có thể lắp đặt đầu đạn hạt nhân cùng nhiều công nghệ kỹ thuật hiện đại, Mỹ từng khuyến cáo Ấn Độ không chế tạo tên lửa lớp Prithvi trong suốt những năm 1990.

Việc thử nghiệm tên lửa Prithvi-II cũng làm dấy lên căng thẳng trong khu vực Nam Á. Một mặt, Ấn Độ đang tìm cách có được một vị thế uy tín trên trường quốc tế và tên lửa hạt nhân sẽ khiến những nỗ lực trên bị ảnh hưởng.

Không chỉ có vậy, Ấn Độ cũng đang chạy đua phát triển vũ khí hạt nhân để đề phòng nước láng giềng Pakistan. Pakistan cũng tỏ ra quyết tâm đẩy mạnh chế tạo loại vũ khí này, khi mới đây họ đang thúc đẩy chế tạo đầu đạn và thử nghiệm tên lửa xuyên lục địa, có tầm xa đủ để công kích bất kỳ phần lãnh thổ nào của Ấn Độ.

Những phát triển trong chương trình vũ khí hạt nhân của Ấn Độ và Pakistan cho thấy căng thẳng giữa hai nước đang dần leo thang trở lại.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Business Insider, một trang tin công nghệ lớn của Mỹ. Business Insider nổi tiếng bởi các bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn tin với các chủ đề nổi trội liên quan đến công nghệ, chính trị, quân sự…

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !