Tên lửa Đài Loan thi nhau bắn trượt
Tên lửa Đài Loan thi nhau bắn trượt
>> Trung Quốc tập bắn đạn thật, răn đe Nhật Bản?
Hai tên lửa không thể hoàn thành nhiệm vụ là Hùng Phong II, phiên bản cải tiến của tên lửa hạm đối hạm Hùng Phong và quả thứ 2 là tên lửa đất đối không Thiên Kiếm I.
Cả 2 loại tên lửa đều do Đài Loan tự nghiên cứu sản xuất. |
Mục tiêu giả định trong đợt bắn thử là máy bay điều khiển từ xa. Hùng Phong "xịt". Tên lửa đất đối không Thiên Kiếm I không thể bắn hạ mục tiêu, sau đó lạc đường và rơi xuống một ngôi nhà. Các quan chức quân đội cho biết, không ai bị thương trong vụ việc trên.
Dù xảy ra sự cố nhưng các nhà chức trách khẳng định, họ vẫn hài lòng với kết quả đạt được trong cuộc tập trận.
Cuộc diễn tập được tổ chức ở Chiupeng, căn cứ tên lửa phòng vệ hướng ra Thái Bình Dương của Đài Loan cùng sự góp mặt của hơn 2.300 binh sĩ. 24/26 tên lửa triển khai từ máy bay, chiến hạm và mặt đất được thử nghiệm trong cuộc tập trận đều bắn hạ mục tiêu.
Đây không phải lần đầu tiên tên lửa Đài Loan không thể bắn trúng mục tiêu trong các lần thử nghiệm. Vào năm 2011, 6/19 tên lửa được thử nghiệm của Đài Bắc không thể bắn trúng mục tiêu hay không chịu phát nổ khi "cán đích" trước sự theo dõi của phóng viên nhiều hãng thông tấn lớn trên thế giới. Chính vì thế, sự thất bại của 2/26 tên lửa trong đợt phóng thử này được xem là thành công của Đài Loan.
HỒNG DUY