Tên biến thái liên tiếp ‘khoe hàng’ gần trường học, bến xe buýt

Tên biến thái vẫn liên tiếp có hành động ‘khoe hàng’ gần trường học và bến xe buýt tại Singapore dù từng không ít lần phải vào tù.

Hôm 14/12, một tên biến thái ở Singapore đã thừa nhận 16 lần phô dâm ở nơi công cộng. Công tố viên đã mất vài phút để đọc bản danh sách dài những tội trạng mà bị cáo phạm phải kể từ năm 2007. 

Trong năm nay, bị cáo Budiman Shah Mohd Noorel Azman (38 tuổi) bị bắt gặp phô bày bộ phận sinh dục tại 4 bến xe buýt ở thị trấn Bukit Batok và dọc đường Alexandra của Singapore. Trong số này, Budiman đã 3 lần “khoe hàng” ở khu vực đối diện hoặc gần một trường học. 

Gã biến thái ở Singapore thừa nhận 16 lần phô dâm ở nơi công cộng. (Ảnh minh họa) 

Như vào tháng Một, Budiman đã đứng ở bãi cỏ trong tình trạng quần dài bị kéo tụt xuống dưới ngay gần một trạm xe buýt, nơi một bé gái (8 tuổi) đang cùng bố đứng chờ xe buýt để tới trường. 

Tới tháng Năm, Budiman lại kéo quần dài xuống và khoe bộ phận sinh dục khi đi ngang qua một phụ nữ (29 tuổi) đang ngồi chờ xe buýt và xung quanh có rất nhiều học sinh. 

Còn vào tháng 10, đối tượng tiếp tục phô bày bộ phận nhạy cảm trên cơ thể trước mặt một nữ sinh (16 tuổi) đang ngồi ở nhà chờ xe buýt. 

Budiman đã thừa nhận 2 cáo buộc phơi bày bộ phận sinh dục và có hành động đồi trụy ở nơi công cộng. 

Theo Today Online, do liên tiếp phạm phải các tội danh tương tự hàng năm kể từ năm 2007, Budiman đã phải nhận án tù 2 tuần trong lần đầu phạm tội, và 19 tháng tù vào năm 2019. Ngoài ra, Budiman cũng 2 lần bị đưa đi điều trị tâm lý bắt buộc để ngăn chặn tái phạm tội. 

Vào tháng 6/2021, Budiman cũng từng nhận án tù 11 tháng vì cố ý phơi bày bộ phận sinh dục ở nơi công cộng. 

Tại phiên xử hôm 14/12, Thẩm phán quận Kow Keng Siong cho biết ông sẽ xem xét liệu Budiman có phù hợp để thực hiện lệnh điều trị bắt buộc tiếp hay không. 

Bản thân Budiman nói rằng hắn ta mong muốn được đi điều trị sau khi nói chuyện với trợ lý của tòa án. 

“Tôi từng cảm thấy mình rất cô đơn trên thế giới này. Tôi đang phải chiến đấu với bệnh tật, nhưng sau khi nói chuyện với trợ lý của tòa án, tôi hiểu mình không còn cô đơn. Tôi sẽ có người giúp đỡ mình”, bị cáo Budiman nói. 

Theo dự kiến, Budiman sẽ tiếp tục bị đưa ra tòa án xét xử vào ngày 27/12. Đối tượng vẫn bị giam giữ trong quá trình chờ xử án. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !