Tàu sân bay Mỹ lần đầu tiên xuất hiện ngoài khơi bán đảo Triều Tiên sau 5 năm

Sau 5 năm, một tàu sân bay Mỹ đã xuất hiện ngoài khơi bán đảo Triều Tiên, giữa lúc Bình Nhưỡng liên tiếp cho phóng thử nghiệm tên lửa. 

Một quan chức Mỹ cho hay nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln của hải quân Mỹ đang hoạt động ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. 

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc liên tục đưa tin các chiến hạm Mỹ đã được triển khai, giữa lúc căng thẳng gia tăng sau hàng loạt vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên.

{keywords}
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của hải quân Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Reuters cho hay theo quan chức Mỹ, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang có mặt ở biển Nhật Bản để tiến hành tập trận với quân đội Nhật Bản nhằm củng cố cam kết với các đối tác và đồng minh trong khu vực. Động thái này diễn ra sau khi giới chức Mỹ liên tục bày tỏ mối quan ngại về việc Triều Tiên có thể thực hiện thử vũ khí hạt nhân dưới lòng đất trong những ngày sắp tới.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017 một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ được điều động tới khu vực nằm giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong năm 2017, 3 nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan, Theodore Roosevelt và Nimitz đã có mặt ngoài khơi bán đảo Triều Tiên để phô trương sức mạnh, sau khi Bình Nhưỡng cho tiến hành hàng loạt vụ thử nghiệm tên lửa và vũ khí hạt nhân.

Hãng tin Yonhap dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho biết thêm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln sẽ hoạt động trong khu vực từ 3 – 5 ngày. Tuy nhiên, trả lời báo chí Hàn Quốc hôm 11/4, phát ngôn viên lực lượng quân đội Mỹ ở Hàn Quốc cho hay sẽ không bình luận về kế hoạch hoạt động và diễn tập của tàu sân bay.

Trong chuyến thăm tới Washington vào tuần trước, các cố vấn của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tìm cách thuyết phục Mỹ tái triển khai nhiều loại vũ khí chiến lược như tàu sân bay, oanh tạc cơ hạt nhân và tàu ngầm tới bán đảo Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo cơ quan này biết được việc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động ở vùng biển quốc tế, nhưng không đưa ra bình luận thêm vì đây là khí tài của Mỹ.

Trước đây, Triều Tiên từng chỉ trích các cuộc tập trận quân sự của Mỹ là hành động chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh, và làm gia tăng thêm căng thẳng trong khu vực.

Trong khi đó, bản báo cáo của Vụ Khảo cứu Quốc hội Mỹ (CRS) công bố hồi tuần trước nhấn mạnh các vụ thử nghiệm tên lửa gần đây của Triều Tiên dường như là nhằm phát triển năng lực để vượt qua hàng loạt hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ đã triển khai ở khu vực. CRS nhận định năng lực thực sự của các loại tên lửa mà Triều Tiên sở hữu vẫn là điều chưa chắc chắn.

“Những tiến bộ gần đây trong chương trình thử nghiệm tên lửa đạn đạo của Triều Tiên dường như nhắm tới phát triển năng lực phá hủy hoặc làm giảm mức độ hiệu quả của năng lực phòng thủ tên lửa được triển khai ở khu vực gồm Patriot, Aegis BMD và THAAD”, CRS cho hay.

Cũng theo CRS, “sự tiến bộ của Triều Tiên trong hoạt động phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm là nỗ lực để đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đặt trên mặt đất bằng cách triển khai các cuộc tấn công từ ngoài biển và vượt phạm vi theo dõi của radar THAAD, dù thực tế Aegis BMD vẫn có thể theo dõi đường bay của tên lửa Triều Tiên”.

Mỹ hiện đặt một tổ hợp THAAD ở Hàn Quốc, nhưng Tổng thống Yoon cho biết Seoul có thể cân nhắc để Washington triển khai thêm nhiều tổ hợp THAAD giữa lúc Triều Tiên liên tiếp có hành động khiêu khích.

Trong năm nay, Triều Tiên đã thực hiện 12 lần phóng thử tên lửa và riêng trong tháng Một là 7 vụ phóng. Thậm chí, Triều Tiên cũng đã cho phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sau hơn 4 năm dừng thử nghiệm các tên lửa tầm xa.

Cụ thể, Triều Tiên thông báo đã phóng thử thành công ICBM thế hệ mới nhất và cỡ lớn nhất mang tên Hwasong-17 vào ngày 24/3. Song giới chức Hàn Quốc lại khẳng định vụ phóng Hwasong-17 lần đầu tiên của Triều Tiên là vào ngày 16/3 và đã thất bại. Còn vào ngày 24/3, Triều Tiên cho phóng tên lửa phiên bản cũ hơn là Hwasong-15.

Báo cáo của CRS khẳng định các tên lửa thế hệ mới của Triều Tiên bao gồm Hwasong-15 và Hwasong-17 “có tính cơ động cao, chính xác và khó bị đánh chặn trong quá trình bay”.

Khó khăn chồng chất sau thời gian dài Triều Tiên phong tỏa biên giới

Khó khăn chồng chất sau thời gian dài Triều Tiên phong tỏa biên giới

Triều Tiên gặp vô vàn khó khăn khi nối lại hoạt động thương mại quốc tế sau thời gian dài phong tỏa biên giới để phòng dịch. 

Minh Thu (lược dịch)

Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc bất ngờ từ chức

Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Sung-han bất ngờ xin từ chức trước chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Yoon Suk Yeol tới Mỹ.

Cháy phà chở khách ở Philippines, 10 người thiệt mạng

10 người đã thiệt mạng khi một chiếc phà chở hơn 200 khách bốc cháy ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Basilan, miền nam Philippines.

Tình cảnh thương tâm của cặp vợ chồng ăn nhầm cá nóc có độc

Người chồng mua nhầm cá nóc chứa độc tố mà không hề hay biết dẫn tới việc cụ bà Lim Siew Guan (83 tuổi) người Malaysia ăn phải và qua đời.

Hồ sơ giải mật hé lộ yêu cầu đặc biệt của Nữ hoàng Anh khi thăm Đức

“Hãy chuẩn bị 2 con ngựa phù hợp với một nữ hoàng!”. Đó là yêu cầu về quà tặng của Nữ hoàng Anh Elizabeth II trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức năm 1978, theo tuần báo Der Spiegel.

Chưa kịp đổi đời đã đối mặt án tù 10 năm vì ăn cắp 12.000 tờ vé số

Ôm hy vọng làm giàu nhanh chóng, người đàn ông đã ăn trộm gần 12.000 vé xổ số, nhưng kết cục lại phải đối mặt với án tù 10 năm.

Số phận những hậu duệ ít ỏi cuối cùng của Adolf Hitler

Gia tộc của trùm phát xít Adolf Hitler chỉ có 5 hậu duệ còn sống và theo một số nguồn tin những thành viên còn lại này đã quyết tâm không bao giờ sinh sản, đặt dấu chấm hết cho huyết thống Hitler.

Giáo hoàng Francis phải nhập viện

Theo thông cáo từ Vatican, Giáo hoàng Francis đã bị nhiễm trùng đường hô hấp và sẽ phải nằm viện trong vài ngày để điều trị.

Vua Charles III của Anh lần đầu công du nước ngoài

Đức trở thành điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Vua Charles III, sau khi ông phải hoãn chuyến thăm Pháp vì biểu tình.

Tìm thấy khối vàng cực lớn bằng thiết bị dò kim loại nghiệp dư

Hơn 170 năm kể từ khi cơn sốt tìm vàng ở Australia kết thúc, một người đàn ông đã đào được một khối vàng tự nhiên nặng 4,6kg, trị giá 240.000 AUD tại mỏ vàng ở Victoria.

Trung Quốc dọa trả đũa nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan

Trung Quốc ngày 29/3 đe dọa sẽ trả đũa nếu lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy trong tuần này và kêu gọi Mỹ không cho phép bà quá cảnh.

Đang cập nhật dữ liệu !