Tàu sân bay của Pháp bất đầu tấn công IS từ ngoài khơi

Mới đây tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp đã thực hiện những nhiệm vụ đầu tiên trong chiến dịch chống lại các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) từ vịnh Ba Tư.

Hải quân Pháp hiện đang là lực lượng chỉ huy các hoạt động tấn công từ trên biển của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm tiêu diệt phiến quân IS.

Chuẩn Đô đốc Hải quân Pháp Rene-Jean Crignola đã tiếp nhận trách nhiệm chỉ huy lực lượng đặc biệt (CTF) 50 của Mỹ vào ngày 7/12 vừa qua. Đây cũng là lần đầu tiên một sĩ quan cấp cao Pháp nắm quyền chỉ đạo một hạm đội của Mỹ trong khu vực. Dự kiến CTF 50 sẽ tiếp tục các cuộc không kích ở Trung Đông.

Tàu sân bay của Pháp bất đầu tấn công IS từ ngoài khơi - ảnh 1

Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp.

Tàu sân bay Charles de Gaulle cùng các phi đội máy bay và các tàu chiến hộ tống sẽ hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ và liên quân tại Syria và iraq. Đội tàu đã rời cảng Toulon (Pháp) vào ngày 18/11.

Đi cùng với tàu Charles de Gaulle có tàu Chevalier Paul được trang bị tên lửa phòng không, các tàu khu trục chống tàu ngầm có tên là La Motte-Picquet, Leopold Ier Augsburg, cùng tàu hỗ trợ hậu cần Marne.

Được coi là tàu sân bay lớn nhất của Tây Âu, tàu Charles de Gaulle có thể chở ít nhất 18 máy bay tiêm kích Rafale, máy bay không kích Super Etendard, 1 phi cơ cảnh báo sớm E-2C Hawkeye và một số trực thăng chiến đấu. Tàu có thủy thủ đoàn gồm 1.900 thủy thủ, phi công và công binh.

Là tàu sân bay duy nhất của Pháp, tàu Charles de Gaulle được điều động đến phía Đông Địa Trung Hải sau khi vụ khủng bố liên hoàn tại sân vận động quốc gia, nhà hát và một số nhà hàng ở Paris vào ngày 13/11 khiến 130 người thiệt mạng và hơn 360 người bị thương. IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm đối với vụ việc này.

Pháp là một trong số 65 nước thành viên tham gia không kích các cứ điểm của IS tại Syria và Iraq. Không giống Nga, hoạt động của Pháp vẫn chưa được sự đồng ý của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sputnik, hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11/2014, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh trên thị trường truyền thông thế giới. Sputnik thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !