Tàu ngầm Trung Quốc - sức mạnh đầy nghi ngờ

Việt Nam chuẩn bị làm lễ thượng cờ tàu ngầm đầu tiên - HQ 182 Hà Nội – trong tổng số 6 chiếc tàu ngầm Nga sắp nhận. Trong tương quan lực lượng, thử tìm hiểu tiềm lực tàu ngầm của Trung Quốc hiện nay.
Theo tạp chí Diplomat của Mỹ, Trung Quốc có khoảng 50 tàu ngầm điện diesel cỡ nhỏ. Trong khi đó, vào đầu năm 2011, theo báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ về năng lực của quân đội Trung Quốc thì Hải quân Trung Quốc (PLAN) sở hữu "hơn 60 tàu ngầm". 

Video mô tả sức mạnh tàu ngầm của hải quân Trung Quốc

Lực lượng này bao gồm 5 tàu ngầm hạt nhân tấn công (3 chiếc của những năm 1980 Type 091 Han-class SSNs sẽ sớm kết thúc sứ mệnh, cùng với hai chiếc Type 093 Shang-class). Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến tàu ngầm thế hệ mới Type 095 SSN sẽ được Trung Quốc đưa vào hoạt động vào khoảng năm 2015.

Hạm đội tàu ngầm diesel của PLAN lớn hơn nhiều so với hạm đội tàu ngầm hạt nhân: hơn 50 chiếc, bao gồm 13 chiếc lớp Songs, 4 chiếc Type 041 lớp Yuan mới hơn và 12 chiếc tàu Kilo class của Nga. Các tàu ngầm lỗi thời lớp Romeo - và Ming lấp chỗ trống còn lại cho tổng số tàu ngầm mà Hải quân Trung Quốc sở hữu.

Điều đáng lưu ý là trong tổng số tàu ngầm nói trên, chỉ có 12 chiếc là do Nga sản xuất. Số còn lại là do Trung Quốc sản xuất.

Trong khi đó, theo báo chí Trung Quốc, hạm đội tàu ngầm của Trung Quốc là lớn thứ nhì thế giới, chỉ sau Mỹ. Cụ thể, Trung Quốc có 70 tàu ngầm, trong đó có 10 tàu ngầm hạt nhân. Ít nhất có 4 chiếc trong số tàu ngầm này có khả năng phóng tên lửa đạn đạo Ngưu Lang JL-2.

Vào tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc gây bất ngờ với việc lần đầu tiên tiết lộ rằng họ có tàu ngầm hạt nhân có thể tấn công các thành phố khắp nước Mỹ.

Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc khi đó khoe khoang: "Do các bang miền Trung Tây Hoa Kỳ khá thưa thớt dân cư, để tăng tính sát thương, các cuộc tấn công hạt nhân [của chúng ta] sẽ có thể chủ yếu nhắm vào các thành phố chính trên Bờ Tây nước Mỹ như Seattle, Los Angeles, San Francisco và San Diego. Các đầu đạn hạt nhân 12 JL-2 được chuyên chở bởi chỉ một chiếc tàu ngầm Type 094 SSBN có thể sát hại hoặc làm thương vong từ 5-12 triệu dân Mỹ".

Tuy nhiên, theo Global Times, Bờ Tây không phải là các khu vực thành thị ở Mỹ đối mặt với mối đe dọa tấn công hạt nhân từ người Trung Quốc:

"Nếu chúng ta phóng các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong DF 31A ICBMs qua Bắc Cực, chúng ta có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ danh sách các thủ phủ ở Bờ Tây và khu vực New England của Mỹ, gồm Annapolis, Philadelphia, New York, Boston, Portland, Baltimore và Norfolk, những thành phố có dân số chiếm khoảng 1/8 tổng dân số Mỹ".

Tuy nhiên, ngay lập tức Đô đốc Hải quân Mỹ đã lên tiếng bác bỏ mối đe dọa này. Đô đốc Jonathan Greenert giải thích lý do Mỹ không việc gì phải ngại tên lửa đạn đạo của Trung Quốc với lý do để tên lửa đạn đạo hiệu quả, nó phải phải có khả năng tàng hình và độ chính xác cao, quan trọng hơn là tên lửa phải sống sót trước các hệ thống cảnh báo và tên lửa đánh chặn khi đến gần được biên giới Mỹ.

Theo Thanh Xuân (VnReview))

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !