Tàu ngầm tên lửa đạn đạo Ấn Độ tự sản xuất đã sẵn sàng ra biển

Mới đây, Ấn Độ tuyên bố loại tàu ngầm hạt nhân đầu tiên được chế tạo trong nước của họ đã vượt qua các cuộc thử nghiệm trên biển và sẵn sàng để đưa vào sử dụng trong quân đội.

Theo truyền thông Ấn Độ, loại tàu ngầm này đã trải qua nhiều cuộc thử nghiệm hoạt động dưới đáy biển cũng như hệ thống vũ khí của tàu trong vòng 5 tháng qua. “Tàu đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra và nhiều tính năng của nó đã vượt xa những gì chúng tôi mong đợi”, một sĩ quan cấp cao của Hải quân Ấn Độ trả lời báo Economic Times. “Về mặt kỹ thuật, tàu có thể được hạ thủy bất kỳ lúc nào”.

Tàu ngầm tên lửa đạn đạo Ấn Độ tự sản xuất đã sẵn sàng ra biển - ảnh 1

Tàu ngầm hạt nhân Arihant của Ấn Độ.

Tàu có tên là Arihant, có trọng lượng vào khoảng 6.000 tấn. Nó có thể mang theo 12 tên lửa K-15 Sagarika do Ấn Độ sản xuất có tầm bắn 700km, hoặc có thể mang 4 tên lửa K-4 có thể mang đầu đạn hạt nhân và tầm bắn lên đến 3.500km. Ngoài ra tàu Arihant còn được trang bị một số thủy lôi và tên lửa chống hạm, cho phép chúng có thể thực hiện nhiệm vụ tìm diệt các tàu mặt nước hoặc tàu ngầm khác. Tàu có một lò phản ứng hạt nhân có công suất 80 megawatt và có thể chạy với tốc độ 24 hải lý/giờ.

Một đội ngũ thủy thủ của Ấn Độ hiện đang thực hiện các cuộc diễn tập trên một tàu ngầm lớp Akula của Nga để chuẩn bị cho việc vận hành tàu Arihant cùng các hệ thống thiết bị của Nga. Dù vậy, về kích thước tàu của Ấn Độ nhỏ hơn hai lần tàu Akula. Thêm vào đó, thiết kế tàu Arihant cũng có nhiều điểm khác biệt so với tàu của Nga.

Hiện tại, tại các xưởng đóng tàu tại thành phố Visakhapatnam, phía Đông Ấn Độ, hai tàu ngầm lớp Arihant khác đang được chế tạo, dự kiến sẽ có kích thước lớn hơn và sẽ được cải tiến so với con tàu đầu tiên. Tàu Arihant là một trong số 5 tàu ngầm hạt nhân mà Ấn Độ đang có kế hoạch sản xuất, có chi phí vào khoảng 2,9 tỉ USD.

Trong khi đó, Ấn Độ cũng đang xúc tiến thiết kế một mẫu tàu ngầm hạt nhân mới. Dự kiến sẽ có 6 tàu loại này được chế tạo, và cho đến nay rất ít thông tin được tiết lộ về chúng. Rất có thể, tương tự như tàu Arihant, loại tàu này sẽ dựa trên những công nghệ từ tàu Akula của Nga. Ấn Độ đã thuê một chiếc Akula từ Nga, hiện mang tên INS Chakra và trong tương lai gần họ có thể sẽ mượn thêm một tàu nữa.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !