Tàu ngầm lớp Thanh của Trung Quốc mạnh nhất thế giới?

Tàu ngầm lớp Thanh của Trung Quốc được trang bị ống phóng tên lửa và hiện kích thước cũng đứng vào hàng ngũ các tàu ngầm lớn nhất trên thế giới.
Tàu ngầm lớp Thanh của Trung Quốc mạnh nhất thế giới? - ảnh 1
Tàu ngầm lớp Thanh của Trung Quốc mạnh nhất thế giới? - ảnh 2

Tạp chí National Interest (Mỹ) cho biết, với trọng lượng 6.628 tấn và có chiều dài lên đến 92m, tàu lớp Thanh (tên gọi khác là Type 032) của Trung Quốc là một trong những tàu ngầm lớn nhất trên thế giới hiện nay.

Khác với phần lớn các tàu khác, tàu ngầm lớp Thanh không chỉ phóng tên lửa hành trình tầm xa mà còn các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, cho phép trang bị đầu đạn hạt nhân. Điểm đặc biệt nằm ở chỗ, thay vì sử dụng lò phản ứng hạt nhân, tàu ngầm lại dùng động cơ chạy bằng diesel, khiến thời gian lặn biển của tàu tương đối giới hạn.

Tàu ngầm lớp Thanh của Trung Quốc mạnh nhất thế giới? - ảnh 3

Tàu ngầm lớp Thanh của Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhờ có công nghệ Động cơ đẩy Không phụ thuộc Không khí (AIP), cho phép tàu không phát ra nhiều tiếng ồn và giúp nó khó bị phát hiện. Kể từ khi động cơ Stirling, sử dụng công nghệ AIP, được áp dụng lần đầu tiên vào năm 1996 trên tàu ngầm Gotland của Thụy Điển, Trung Quốc đã chế tạo 15 tàu lớp Nguyên (Type 041) cũng sử dụng loại động cơ này, và trong tương lai khoảng 20 tàu cùng chủng loại nữa sẽ được hạ thủy, với mục đích bí mật theo dõi các tàu chiến của đối phương ở vùng biển gần bờ.

Thế nhưng, phương thức chiến đấu của tàu lớp Thanh khác xa so với tàu lớp Nguyên. Nằm trên boong tàu là hai ống phóng thẳng đứng dùng để phóng tên lửa đạn đạo JL-2A. Tầm bắn của tên lửa này được cho là vào khoảng 8000km và nó có thể mang một đầu đạn hạt nhân có sức công phá 1 megaton hoặc từ 3 – 4 đầu đạn 90 kiloton.

Ngoài ra, tàu cũng có thể phóng tên lửa hành trình chống hạm JL-19B, có thể đạt tốc độ tối đa là Mach 2.5. JL-18B được cho là có thể định hướng qua vệ tinh, và có tầm bắn vào khoảng 180 đến 480km. Bên cạnh đó, tàu lớp Thanh cũng sử dụng tên lửa hành trình CJ-20A chậm hơn nhưng tầm bắn xa hơn. Cuối cùng, hai bên thân tàu được lắp ống phóng ngư lôi có đường kính khác nhau, lần lượt là 533 và 650mm. Tàu cũng cho phép chở thêm 50 lính đặc nhiệm để thực hiện nhiệm vụ bí mật.

Xét trên những phương diện khác, tàu lớp Thanh thua kém nhiều loại tàu ngầm trên thế giới. Nó khá chậm chạp khi tốc độ tối đa chỉ vào khoảng 16 hải lý/giờ khi lặn, tức là bằng một nửa tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Mỹ. Độ sâu tối đa của tàu chỉ vào khoảng 160 đến 200m, chưa bằng một nửa độ sâu mà các tàu ngầm hiện đại ngày nay có thể lặn xuống.

Tàu ngầm lớp Thanh của Trung Quốc mạnh nhất thế giới? - ảnh 4

Tên lửa JL-2 được phóng thử nghiệm ở ngoài khơi Trung Quốc.

Hiện tại, chỉ có một tàu lớp Thanh được chế tạo. Theo tuyên bố của Trung Quốc, tàu ngầm này là phương tiện để thử nghiệm các loại tên lửa mới. Tàu có thể một đội ngũ thủy thủ đoàn gồm 88 người cùng 100 kỹ sư và nhà khoa học, và đã nhiều lần phóng thử các loại tên lửa khác nhau cùng một loại khoang thoát hiểm hiện đại.

Tuy nhiên, một bài báo được đăng vào năm 2011 nói rằng Trung Quốc sẽ bán 6 tàu lớp Thanh cho Pakistan. Trung Quốc tỏ ra lo ngại trước khả năng Ấn Độ có thể trở thành một siêu cường trong tương lai, và coi việc củng cố quân sự cho Pakistan, từ lâu có quan hệ thù địch với Ấn Độ, là một bước đi chính trị hữu hiệu. Dù vậy, thông tin về thỏa thuận mua tàu Type 032 đều chưa được xác nhận.

Sau cùng, tàu ngầm hạt nhân vẫn có nhiều ưu điểm hơn so với các tàu ngầm diesel được lắp đặt công nghệ động cơ AIP. Thông thường các tàu ngầm thường hoạt động trên biển trong một thời gian dài, và một tàu ngầm hạt nhân có thể lặn biển trong 3 đến 4 tháng, trong khi tàu diesel tối đa chỉ làm nhiệm vụ trong vòng 30 ngày. Tốc độ của các tàu ngầm hạt nhân cũng cao hơn so với các tàu ngầm diesel.

Dù vậy, phần lớn các lực lượng hải quân trên thế giới không triển khai tàu chiến đến nhiều khu vực trên thế giới như Hải quân Mỹ. Những nước như Trung Quốc hay Pakistan đều chú trọng vào việc củng cố an ninh hải phận của mình và không cần tàu ngầm di chuyển đến những khu vực xa xôi. Tuy vậy, một tàu ngầm diesel mang tên lửa hạt nhân sẽ là một mối đe dọa lớn đối với an ninh thế giới và có thể bắt đầu xu hướng chạy đua phát triển vũ khí hạt nhân mới. 

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !