Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn nguồn tin từ nhà máy đóng tàu Admiraltei Verfi cho biết, hôm nay (11/11) tàu ngầm Kilo 636 Hà Nội sẽ đưa lên tàu vận tải để chở về Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm và thị sát tàu ngầm Kilo 636 mang tên “ Tàu ngầm Hà Nội” của Hải quân Việt Nam. (Ảnh: Đức Tám TTXVN)
"Nhà máy đã ký hợp đồng bàn giao kỹ thuật chiếc tàu ngầm đầu tiên trong số 6 chiếc Kilo 636 với đại diện lãnh đạo Hải quân Việt Nam vào ngày 7/11. Ngày 11/11 đơn vị vận tải sẽ chuyển tàu ngầm này lên xà lan để về căn cứ của nó ở Việt Nam” – nguồn tin cho biết.
Theo kế hoạch, lễ thượng cờ và tiếp nhận vào biên chế Hải quân Việt Nam sẽ diễn ra vào đầu năm 2014.
Tàu ngầm Hà Nội là chiếc đầu tiên trong hợp đồng cung cấp sáu tàu ngầm thuộc dự án Kilo 636 (tên chính thức là Varshayanka) mà Nga đóng cho Việt Nam.
Trong buổi lễ ký biên bản bàn giao ngày 7/11 tại St Petersburg, đại diện phía Việt Nam là Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân Việt Nam, Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, còn đại diện phía Nga là Tổng giám đốc nhà máy Admiraltei Verfi, ông Alexander Buzakov.
Tàu ngầm thuộc dự án Kilo 636 thuộc thế hệ thứ ba, lượng choán nước 3.100 tấn, tốc độ 20 hải lý/giờ, có thể lặn sâu 300m với thủy thủ đoàn 52 người.
Hôm 5/11, đại diện hai nước Nga và Việt Nam đã ký kết văn bản về việc chuyển giao trung tâm đào tạo thủy thủ tàu ngầm tại Cam Ranh cho Hải quân Việt Nam.
Trước đó, hơn 40 sĩ quan Hải quân Việt Nam đã trải qua một năm rưỡi học tập tại Nga theo chương trình đào tạo các giáo viên và huấn luyện viên cho trung tâm đào tạo.
Chùm ảnh tàu ngầm Kilo 636 của Nga đóng cho Việt Nam:
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.