Tàu ngầm hạt nhân 'khủng' Vladimir Monomakh gia nhập Hải quân Nga

Tàu Vladimir Monomakh là tàu ngầm lớp Borei thứ ba của Nga, được thiết kế bởi Công ty Thiết bị Hàng hải Rubin và được đóng tại Tập đoàn Đóng tàu Phương Bắc Nga tại thành phố cảng Severodinsk (Nga).
Tàu ngầm hạt nhân 'khủng' Vladimir Monomakh gia nhập Hải quân Nga - ảnh 1

“Hạm đội Thái Bình Dương mới đây đã chào đón tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh, thành quả của Dự án 955. Tàu đã đến thành phố Viliuchinsk, thuộc bán đảo Kamchatka của Nga sau một quãng đường dài từ căn cứ của Hạm đội Phương Bắc”, thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tàu Vladimir Monomakh là tàu ngầm lớp Borei thứ ba của Nga, được thiết kế bởi Công ty Thiết bị Hàng hải Rubin và được đóng tại Tập đoàn Đóng tàu Phương Bắc Nga tại thành phố cảng Severodinsk (Nga). Việc chế tạo tàu lớp Borei được bắt đầu vào năm 2016, và chiếc tàu đầu tiên được bàn giao cho Hải quân Nga vào cuối năm 2014.

Tàu ngầm hạt nhân 'khủng' Vladimir Monomakh gia nhập Hải quân Nga - ảnh 2

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei của Nga.

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga trước đó đã có một tàu lớp Borei khác mang tên Alexander Nevsky, có mặt tại Thái Bình Dương vào năm ngoái. Dự kiến hai tàu ngầm lớp Borei nữa sẽ được chuyển cho hạm đội này trước năm 2020, trong đó bao gồm một tàu lớp Borei được cải tiến mang tên Knyaz Vladimir.

Trước đó, việc đưa tàu Vladimir Monomakh tới Thái Bình Dương đã nhiều lần bị trì hoãn “sau hàng loạt các cuộc thử nghiệm lớn trong năm 2016”, theo lời của một số quan chức Nga. Có nguồn tin cho rằng, việc trì hoãn là do các hãng quốc phòng chưa thể cung cấp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava cho tàu.

Tên lửa RSM-56 Bulava được trang bị trên tàu lớp Borei là một trong những loại khí tài lợi hại nhất của Hải quân Nga. Đây là một phiên bản hoạt động trên biển của tên lửa MSS-27 Topol, sử dụng các loại đầu đạn có sức công phá từ 100 – 150 kiloton, và mỗi tàu lớp Borei được trang bị từ 12 đến 16 tên lửa. Tầm bắn của tên lửa Bulava được cho là vào khoảng 8.300km, và được thiết kế để né tránh tất cả các hệ thống phòng không của các nước phương Tây.

Tàu Vladimir Monomakh hiện đang đóng tại căn cứ tàu ngầm Rybachiy, thuộc thành phố Viliuchinsk, bán đảo Kamchatka (miền Viễn Đông Nga). Rybachiy cũng là nơi các hạm đội tàu ngầm lớn của Nga tập trung tại Thái Bình Dương.

Sự phát triển sức mạnh quân sự trên biển của Nga đang khiến nhiều quan chức Mỹ lo ngại. Người đứng đầu Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương là Đô đốc Harry B. Harris từng phát biểu vào tháng 2 rằng Nga đang tăng cường hoạt động của mình ở Thái Bình Dương.

“Các tàu ngầm của Nga đang hoạt động thường xuyên trong khu vực này”, ông Harris nói. “Sự xuất hiện của tàu ngầm hạt nhân mới nhất của Nga vào năm 2015 tại miền Viễn Đông Nga là một phần trong chương trình hiện đại hóa Hạm đội Thái Bình Dương, đồng thời cho thấy rằng chính phủ Nga hiểu rõ tầm quan trọng của khu vực này”.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !