Tàu khu trục ba thân – Bước 'chạy đua' quân sự mới của Hải quân Nga

Một loại tàu khu trục ba thân mới có tên là Rusich-2400 đã được trình làng lại Triển lãm Hải quân tại thành phố St. Petersburg vào năm 2015.

Mặc dù đây mới chỉ là phiên bản thử nghiệm, hãng sản xuất tàu tin rằng Rusich-2400 sẽ được sử dụng rộng rãi trong tương lai, không chỉ trong quân đội mà còn cả các lực lượng cứu hộ.

Tàu khu trục ba thân – Bước 'chạy đua' quân sự mới của Hải quân Nga - ảnh 1

Hình minh họa của tàu khu trục Rusich-2400.

“Mỹ đã có các tàu chiến dạng này, còn Anh đang chế tạo chúng và thậm chí cả Trung Quốc cũng sẽ có tàu khu trục ba thân. Công ty Thiết kế Zelennodolsk vẫn đang tiếp tục phát triển các tàu chiến ba thân và hiện chúng tôi đã có khoảng 20 mẫu thiết kế”, ông Stanislav Rudenko, thiết kế trưởng của Zelennodolsk trả lời kênh Zvezda của Nga.

Tàu ba thân là một loại tàu có 3 khoang được nối vào nhau, giúp nâng cao độ an toàn, sức chứa và số lượng vũ khí của tàu. Tàu ba thân xuất hiện lần đầu tiên tại Liên Xô và từ đó đến nay đã có rất nhiều ý tưởng thiết kế tàu chiến dạng này.

“Một trong những điểm nổi bật trong thiết kế của chúng tôi là việc đặt động cơ của tàu tại hai khoang phụ ở hai bên. Kích cỡ và hình dáng của các thân phụ này cũng khác với các tàu ba thân thông thường”, ông Rudenko cho biết.

“Việc tách riêng động cơ khỏi thân tàu chính cũng mang lại những lợi ích quan trọng. Tải trọng của tàu để mang các loại vũ khí đã tăng lên gần gấp đôi, trong khi kích cỡ tàu không thay đổi”, ông Rudenko nói thêm.

Ông Alexey Kharitonov, một nhà thiết kế của công ty Zelennodolsk liên quan đến dự án tàu chiến ba thân đã nói về các loại vũ khí cũng như những lợi thế của loại tàu này.

“Năm ngoái, chúng tôi đã chế tạo và thử nghiệm một mẫu tàu ba thân nặng 3,7 tấn và dài 12m. Nó hoạt động hiệu quả hơn nhiều so với các tàu thông thường. Trong tương lai, chúng ta sẽ có thể điều động tàu chiến vào vùng có bão cấp 6, một đặc tính mà không tàu khu trục nào có được”, ông Kharitonov nói.

Tàu Rusich-2400 dự kiến sẽ có một boong tàu làm bãi đậu cho 2 trực thăng Ka-28 (hoặc Ka-31), ngoài ra nó còn được trang bị tên lửa chống hạm, tên lửa phòng không, pháo cỡ nòng 130mm, các loại vũ khí chống tàu ngầm và thủy lôi. Ngoài ra tàu có thể chở 4 máy bay không người lái.

Năm 2011, tàu khu trục ba thân được coi là một trong những loại tàu quân sự tốt nhất. Tuy nhiên, ba năm sau đó, Bộ Tư lệnh Hải quân Nga bỏ qua loại tàu này và thay vào đó là đầu tư vào các tàu tuần dương được trang bị ít nhưng có nhiều chức năng, trong đó có khả năng hoạt động ở những khu vực xa xôi.

Dù vậy, các mẫu thiết kế của hãng Zelennodolsk đã dấy lên hy vọng rằng loại tàu này sẽ lại được tạo điều kiện để tiếp tục phát triển thêm nữa.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Russia & India Report (RIR), ấn bản tại Ấn Độ của website tin tức Russia Beyond the Headlines của Nga.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !