Tàu “Ivan Green”: Nơi hạ cánh mới cho hải quân Nga

Tàu “Ivan Green” có thể tiếp nhận máy bay này đã đi đến hồi kết trong dây chuyền sản xuất tại nhà máy Yantar. Tàu được đặt theo tên của đô đốc hải quân nổi tiếng thời Liên Xô cũ-Ivan Green.

Tàu “Ivan Green”: Nơi hạ cánh mới cho hải quân Nga

Chiến hạm tàng hình Nga qua 'bài test' diệt mục tiêu từ 180km

Tổng thống Chavez muốn mua Su-35 của Nga

Tàu “Ivan Green”: Nơi hạ cánh mới cho hải quân Nga

Tàu đổ bộ "Mistral" của Nga (Ảnh: EPA)

Ngoài tàu đổ bộ "Mistral", tàu “Ivan Green” được Nga và Pháp cùng hợp tác sản xuất theo dự án 11711, cũng có thể tiếp nhận máy bay nhằm tạo dựng cơ sở của lực lượng hải quân Nga trong tương lai gần.

Hiện nay, lực lượng đổ bộ của Hải quân Nga bao gồm 18 tàu đổ bộ lớn. Các cơ sở của hạm đội này bao gồm 15 tàu thuộc dự án 775 được chế tạo tại Ba Lan và 3 tàu thuộc dự án 1171 được chế tại tại Liên Xô.

Tàu đổ bộ mới này có nhiều tính năng phù hợp với các tiện ích so với tàu các phiên bản trước đó, thuận lợi cho việc sửa đổi các tiện ích và theo một số nguồn tin, có thể nó được hoạt động bí mật.

“Ivan Gren” đã được chế tạo trong một thời gian khá dài, từ năm 2004 đến năm 2012, và rất có thể được hoạt động trong năm 2013.

Hiện tại, chiếc tàu thứ hai của dự án 11711 đang ở vào giai đoạn chế tạo. Công việc chế tạo đã triển khai từ năm 2010, nhưng trước khi có kết quả kiểm nghiệm sơ bộ con tàu chính, thì dự án vẫn chưa được đẩy nhanh tốc độ.

Theo kế hoạch, 9-10 chiếc tàu loại này sẽ được chế tạo, mà 6 chiếc tàu chiến lớn được quy hoạch trong giai đoạn 2011-2020, cho nên những chiếc tàu còn lại có thể sẽ được chế tạo sau năm 2020.

Việc chế tạo “Mistral” được thực hiện cả ở Pháp và ở Nga, gây ra phản ứng mạnh mẽ ở phương Tây, đặc biệt là ở Gruzia và các nước vùng Baltic. Vì với tải trong 21.00 tấn và khả năng di chuyển trong vòng 20.00 dặm,thì tàu này không phải chỉ để hoạt động ở vùng biển Baltic hay biển Đen. Phản ứng còn phụ thuộc vào các loại vũ khí được sử dụng trên tàu mới này.

Tuy nhiên, các mối quan tâm tập trung vào công việc sau này, vì theo như thỏa thuận hợp đồng, tàu đổ bộ có thể tiếp nhận máy bay này sẽ không chỉ hoạt động ở các vùng biển khép kín như biển Baltic và Biển Đen.

Chỉ riêng UAS thì không thể đủ để cho Nga duy trì lực lượng tấn công. Thủy quân lục chiến Nga cần xe bọc thép mới, các tàu chiến, tàu sân bay, và cả hạm đội đổ bộ của riêng mình.Đối với hạm đội máy bay trực thăng, cần phải mua trực thăng mới nâng cấp Ks-29 (vận tải, chiến đấu) hoặc trực thăng Ka-52K. Trong lúc này, mọi người đang chờ đợi kết quả kiểm nghiệm của tàu “Ivan Green”.

Hòa Phong

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !