Sau một ngày thả neo trên vịnh Đà Nẵng do biển động mạnh, sáng 1/1/2013, chiếc tàu buồm huấn luyện Sudarshini của Hải quân Ấn Độ đã chính thức cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm TP Đà Nẵng đến ngày 3/1/2013.
Tàu Sudarshini tiến vào cảng Đà Nẵng sáng 1/1/2013 - Ảnh: HC
Đây cũng là lần đầu tiên một tàu hải quân nước ngoài đến thăm Đà Nẵng đúng vào dịp đón năm mới. Đón tàu có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND TP Đà Nẵng; Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng); Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng cùng Tùy viên Quân sự của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.
Chiếc tàu buồm huấn luyện loại nhỏ...
được tàu đẩy của cảng Đà Nẵng
đưa cập dần vào cầu cảng
Ngay sau lễ đón, tàu Sudarshini đã mở tiệc trà chào mừng các quan chức Việt Nam lên thăm. Thay mặt hơn 70 sĩ quan, thuỷ thủ và học viên trên tàu, thuyền trưởng N. Shyam Sundar bày tỏ vui mừng khi được đến thăm TP Đà Nẵng nhân kỷ niệm 40 thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ (7/1/1972 – 7/1/2012), 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược (7/2007-7/2012) giữa Việt Nam và Ấn Độ, và kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ Ấn Độ - ASEAN.
Các thành viên trên tàu háo hức chờ đợi phút cập cảng
Ông nhấn mạnh, hành trình của tàu Sudarshini qua 13 cảng của 9 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có cảng Đà Nẵng của Việt Nam, sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị, tăng cường hợp tác giữa Ấn Độ với các nước ASEAN cũng như các quan hệ song phương vì hoà bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.
Chuẩn bị bắn dây neo tàu vào bờ
Nhân viên cảng Đà Nẵng tiếp nhận dây neo giữ tàu Sudarshini
Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, lãnh đạo tàu Sudarshini sẽ đến thăm, chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Các sĩ quan và thuỷ thủ tàu Sudarshini sẽ có các buổi giao hữu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân, xem biểu diễn văn nghệ của Đoàn Văn công Quân khu 5 phục vụ ngay trên tàu...
Tàu Sudarshini cập vào cầu cảng thành công
Ngoài ra, các sĩ quan và thuỷ thủ tàu Sudarshini sẽ được Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải và Du lịch Sài Gòn (Proshipser) tổ chức tham quan đô thị cổ Hội An, cố đô Huế, Bảo tàng Điêu khắc Chăm... Tàu Sudarshini cũng sẽ đón các sĩ quan Hải quân Việt Nam, đại diện các sở, ban, ngành TP Đà Nẵng và Ấn kiều đang làm ăn, sinh sống tại Việt Nam lên thăm tàu.
Có một chi tiết khá thú vị: Mặc dù đây là tàu huấn luyện quân sự nhưng ở mũi tàu lại có hình đầu vịt rất hiền hoà!
Được biết, tàu hải quân Sudarshini bắt đầu cuộc hành trình từ cảng Chennai (Ấn Độ) vào ngày 29/9/2012. Đến thời điểm này, tàu đã đến thăm các cảng Padang, Bali và Manado (Indonesia), Brunei, Cebu và Manila (Philippines), Đà Nẵng. Đến 9g sáng 3/1/2013, tàu Sudarshini sẽ rời cảng Tiên Sa, tiếp tục hành trình đến thăm các nước trong khu vực như Thái Lan, Campuchia...
Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.
Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.
Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.
Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.