Tàu hộ vệ tên lửa Hải quân Hoa Kỳ sắp thăm Đà Nẵng

Ngày 15/4, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM cho hay, từ ngày 21 - 25/4 tại Đà Nẵng, đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon và tàu cứu hộ USNS Salvor sẽ và thực hiện các hoạt động trao đổi với Hải quân nhân dân Việt Nam
Tàu hộ vệ tên lửa Hải quân Hoa Kỳ sắp thăm Đà Nẵng - ảnh 1
Tu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon (DDG 93) từng thăm Đà Nẵng vào giữa tháng 7/2011 - Ảnh: HC

Hợp tác phi tác chiến

Ngoài tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon (DDG 93) và tàu cứu hộ USNS Salvor, tham gia chuyến thăm Đà Nẵng và thực hiện các hoạt động trao đổi với Hải quân nhân dân Việt Nam lần này còn có các sĩ quan, thuỷ thủ đoàn thuộc Tư lệnh Lực lượng hậu cần Tây Thái Bình Dương, Tư lệnh của Đơn vị Tham mưu hàng hải; các thành viên và huấn luyện viên quân y của thuỷ quân lục chiến thuộc Đơn vị thuỷ quân lục chiến III, đội lặn, cứu hộ lưu động và ban nhạc Orient Express của hạm đội 7.

Phái đoàn Hoa Kỳ tham dự lễ đón chính thức sẽ được tổ chức tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) trưa 21/4 gồm có Chuẩn Đô đốc, Tư lệnh Tom Carney thuộc Lực lượng Hậu cần vùng Tây Thái Bình Dương; Đại tá Paul Schilse thuộc Đơn vị Tham mưu Hàng hải; Hạm trưởng tàu khu trục USS Chung-Hoon và tàu cứu hộ USNS Salvor; và Phó Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Robert Ogburn.

Tàu hộ vệ tên lửa Hải quân Hoa Kỳ sắp thăm Đà Nẵng - ảnh 2

Chiến hạm hộ vệ tên lửa USS Chung - Hoon.  Ảnh tư liệu

Theo lịch trình, ngay sau lễ đón lúc 11g trưa 21/4 sẽ diễn ra cuộc họp báo ngắn tại cảng Tiên Sa. Sau đó các đại biểu phía Việt Nam và các phóng viên trong và ngoài nước tham dự lễ đón sẽ được mời lên tham quan tàu.

Theo Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM, chương trình hợp tác kéo dài trong 5 ngày giữa hải quân hai nước sẽ tập trung vào các sự kiện phi tác chiếnvà trao đổi chuyên môn trong các lãnh vực điều khiển và bảo trì. Bên cạnh đó là các chuyến tham quan tàu, biểu diễn của ban nhạc Hải quân Hoa Kỳ, các hoạt động cộng đồng và sự kiện thể thao giữa hải quân hai nước... Qua đó nhằm nhấn mạnh mối quan hệ ngày càng gần gũi hơn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. 

Tàu hộ vệ tên lửa Hải quân Hoa Kỳ sắp thăm Đà Nẵng - ảnh 3
Tàu USS John S. McCain (DDG 56) thăm Đà Nẵng năm 2010 - Ảnh: HC

Vài nét về tàu khu trục USS Hung-Hoon

Giữa tháng 7/2011, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon từng cùng tàu USS Preble, tàu cứu hộ USNS Safeguard và 680 sĩ quan, thủy thủ đoàn cập cảng Tiên Sa thực hiện chuyến thăm thiện chí Việt Nam và có các hoạt động trao đổi kinh nghiệm chuyên môn của hải quân, công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, thi đấu thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân và tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo.

USS Chung–Hoon là loại tàu khu trục có thể hoạt động độc lập hay trong nhóm tác chiến trong các nhiệm vụ thuần túy trên biển, hoặc hiệp đồng tác chiến với các quân chủng khác (không quân, lục quân). USS Chung–Hoon được vũ trang tên lửa có điều khiển, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ phòng không, chống ngầm và tác chiến chống tàu nổi.

ĐỌC THÊM:

* Sư đoàn PK 367 - Lá chắn thép bảo vệ vững chắc biển, đảo phía Nam

* Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Sẽ cùng nỗ lực hiện đại hóa Hải quân VN

* “Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Australia vững mạnh và sâu sắc”


* Hình ảnh hùng mạnh Hải quân Vùng 2 ra quân huấn luyện

USS Chung–Hoon thuộc lớp USS Arleigh Burke - lớp tàu được đặt tên theo chỉ huy của đội tàu khu trục nổi tiếng nhất của Hải quân Mỹ. Tàu đầu tiên của lớp USS Arleigh Burke được hạ thuỷ vào ngày 4/7/1991. Hiện tại có 57 tàu tương tự như vậy trong Hải quân Hoa Kỳ và có nhiều tàu khác đang được đóng.

Tàu lớp Arleigh Burke được chế tạo toàn bộ bằng thép sử dụng lực đẩy bằng 4 động cơ động cơ LM2500, với tổng công suất 100.000 mã lực, tàu khu trục lớp Arleigh Burke có khả năng đạt tốc độ trên 30 hải lý/ giờ.

Tàu khu trục USS Chung-Hoon được đặt tên theo Đô đốc Gordon Pai’ea Chung-Hoon (sinh ngày 25/7/1910 tại Honolulu, Hawaii). Ông là con trai thứ tư trong năm anh em nhà Chung-Hoon, theo học tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ và tốt nghiệp vào tháng 5/1934. 

Đô đốc Chung-Hoon nhận giải thưởng Navy Cross and Silver Star vì lòng dũng cảm và anh hùng khi chỉ huy tàu USS Sigsbee (DD 502) từ tháng 5/1944 đến tháng 10/1945. Vào mùa xuân năm 1945, tàu Sigsbee đã bắn cháy và bị thương 20 máy bay địch khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ hàng không mẫu hạm ngoài khơi đảo Kyushu Nhật Bản.

Ngày 14/4/1945, ngoài khơi đảo Okinawa, một máy bay "kamikaze" lao vào tàu Sigsbee. Bất chấp những thiệt hại, Đô đốc Chung-Hoon, sau này là hạm trưởng, đã bình tĩnh vừa chỉ huy khẩu đội pháo chống trả kéo dài và hiệu quả các cuộc tấn công của đối phương, vừa đôn đốc việc sửa chữa để tàu Sigsbee có thể quay về căn cứ. Đô đốc Chung-Hoon nghỉ hưu năm 1959 và mất năm 1979. 

Tàu hộ vệ tên lửa Hải quân Hoa Kỳ sắp thăm Đà Nẵng - ảnh 4
Soái hạm USS Blue Ridge (LLC-19) thăm Đà Nẵng tháng 4/2012 - Ảnh: HC

Hải quân Hoa Kỳ nhiều lần thăm Việt Nam

Trong những năm gần đây, Hải quân Hoa Kỳ đã thực hiện thành công nhiều chuyến thăm Việt Nam. Vào năm 2009, tàu sân bay USS John C. Stennis (CVN 74) lần đầu tiên đã đón tiếp các vị khách Việt Nam lên tham quan tàu. Tháng 11/2009, tiếp tục có USS Blue Ridge (Lcc 19) - tàu tiên phong của Hạm đội 7, và tàu khu trục USS Lassen (DDG 82) do Hạm trưởng Lê Bá Hùng, một người Mỹ gốc Việt chỉ huy đến thăm Việt Nam.

BÀI ĐỌC NHIỀU:

+ Việt - Nga hợp tác chế tạo tên lửa hành trình mới

+ Lợi thế tác chiến của không quân Việt Nam ở Trường Sa

+ Hình ảnh chưa từng công bố về tên lửa S – 300 của Việt Nam

+ Hải quân thành lập phi đội trực thăng EC - 225 hiện đại

Vào năm 2010, tàu sân bay USS George Washington (CVN 73) đã đón đoàn cán bộ Việt Nam lên thăm. Trong khi đó, tàu USS John S. McCain (DDG 56) thăm Đà Nẵng. Vào tháng 5/2010, tàu bệnh viện USNS Mercy cũng thăm Việt Nam theo chương trình hỗ trợ nhân đạo đối tác Thái Bình Dương (Pacific Partnership).

Mới đây nhất, như Infonet đã đưa tin, từ ngày 23 - 27/4/2012, soái hạm USS Blue Ridge (LLC-19) cùng tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Chafee (DDG-90), tàu cứu hộ USNS Safeguard (T-ARS-50) và 1.891 sĩ quan, thuỷ thủ của Hạm đội 7 (Hải quân Hoa Kỳ) cũng đã đến Đà Nẵng, tiến hành các hoạt động trao đổi với Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Ngoài các chuyến thăm cảng còn có nhiều tàu của Hải quân Hoa Kỳ vào thực hiện các hoạt động sửa chữa tại các nhà máy đóng và sửa chữa tàu thuyền của Việt Nam. Trong đó, tàu USNS Safeguard (T-ARS 50) đã được sửa chữa tại xưởng sửa chữa tài Sài Gòn vào tháng 8 - 9/2009; tàu USNS Richard E Byrd (T-AKE 4) vào tháng 2 - 3/2010 tại nhà máy đóng tàu Cam Ranh (cảng quốc tế Ba Ngòi, vịnh Vân Phong, Khánh Hoà)...

HẢI CHÂU

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !