Tàu Hải quân Pháp lần thứ 3 thăm Đà Nẵng
Theo đó, tuần dương hạm Vendémiaire cùng 92 sĩ quan, thủy thủ do Trung tá Hervé Siret chỉ huy sẽ cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) vào sáng thứ Bảy 15/11. Ngay sau lễ đón chính thức, chỉ huy tàu Vendémiaire sẽ mời các đại biểu phía Việt Nam lên tham quan tàu và tổ chức cuộc họp báo trên tàu.
![]() |
Tàu chỉ huy và tiếp tế Somme số hiệu A631 của Hải quân Pháp thăm Đà Nẵng tháng 6/2010 (Ảnh: HC) |
Ngày chủ nhật 16/11, chỉ huy và sĩ quan tuần dương hạm Vendémiaire sẽ đón tiếp đại diện các sở, ban, ngành TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng và các kiều dân Pháp ở Đà Nẵng tham quan tàu.
Trong chương trình thăm hữu nghị Đà Nẵng lần này, các sĩ quan và thủy thủ tuần dương hạm Vendémiaire cũng sẽ có chương trình giao lưu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân, chào xã giao lãnh đạo TP Đà Nẵng... Đáng chú ý, ngay trước khi rời Đà Nẵng trưa thứ Tư 19/11, tuần dương hạm Vendémiaire sẽ có cuộc huấn luyện chung trên biển cùng với Vùng 3 Hải quân.
Theo bà Lê Thu Hạnh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, đây là lần thứ ba tàu Hải quân Pháp thăm hữu nghị TP Đà Nẵng. Lần gần đây nhất vào tháng 6/2010, tàu chỉ huy và tiếp tế Somme số hiệu A631 do Trung tá Jean Yves Buat chỉ huy đã đưa Phó đô đốc Bruno Nielly, Tư lệnh Ấn Độ Dương (Hải quân Pháp) cùng 201 sĩ quan, thuỷ thủ cập cảng Tiên Sa.
Trước đó, vào tháng 5/2009, tàu Hải quân VAR (Pháp) mang số hiệu A608 do Đại tá Frédérie Babin-Chevaye làm thuyền trưởng cũng đã đưa Phó Đô đốc Gérand Valin, Tư lệnh các lực lượng Pháp tại Ấn Độ Dương và Tùy viên quân sự, Thượng tá Yves Rols cùng 166 sỹ quan, thủ thủ đến thăm Đà Nẵng.
Theo bà Lê Thu Hạnh, chuyến thăm của tuần dương hạm Vendémiaire tại Đà Nẵng lần này nằm trong kế hoạch hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Pháp năm 2014, góp phần thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.