Tàu Hải Dương 8 của TQ hoành hành, hai chiến hạm Mỹ có mặt ở Biển Đông

Hôm nay (21/4), hải quân Mỹ cho biết hai chiến hạm của lực lượng này đang hoạt động trên Biển Đông và được cho theo dõi tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc.

 

Tàu sân bay nào của Trung Quốc đang tập trận trên Biển Đông?

Tàu sân bay nào của Trung Quốc đang tập trận trên Biển Đông?

Nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của hải quân Trung Quốc đang tiến hành đợt tập trận huy động liên vùng trên Biển Đông.

Reuters đưa tin, ba nguồn tin an ninh trong khu vực cho biết vị trí hoạt động của hai chiến hạm Mỹ là gần khu vực đang xảy ra căng thẳng giữa Trung Quốc và Malaysia trên Biển Đông.

{keywords}
Tàu tấn công đổ bộ USS America của hải quân Mỹ. (Ảnh: US Navy)

Hồi tuần trước, tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc được phát hiện tiến hành khảo sát gần một tàu khai thác của Tập đoàn dầu khí Petronas của Malaysia. Đây là đợt khảo sát giống với những gì Trung Quốc đã làm ở vùng biển Việt Nam hồi năm 2019. 

Còn hôm 15/4, Reuters dẫn dữ liệu từ trang web theo dõi tàu thuyền Marine Traffic cho hay, tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc được nhìn thấy cách bờ biển Việt Nam khoảng 158 km. 

Sự xuất hiện của tàu Hải Dương 8 khiến Mỹ lên tiếng kêu gọi Trung Quốc dừng “hành vi bắt nạt” ở Biển Đông và bày tỏ mối quan ngại trước những hành động khiêu khích của Bắc Kinh đối với hoạt động khai thác dầu khí xa bờ trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, Trung Quốc đang tận dụng việc khu vực tập trung vào cuộc chiến chống Covid-19 để “ép buộc” các nước láng giềng.

Trong tuyên bố hôm nay (21/4), bà Nicole Schwegman, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ cho hay, tàu tấn công đổ bộ USS America và tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill của hải quân Mỹ đã được triển khai và hoạt động trên Biển Đông.

“Thông qua sự hiện diện liên tục ở Biển Đông, chúng tôi đang nỗ lực để thúc đẩy tự do hàng hải và hàng không cùng các nguyên tắc quốc tế nhằm củng cố nền an ninh và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương”, bà Schwegman chia sẻ qua email với Reuters.

“Mỹ hỗ trợ những nỗ lực của các đồng minh và đối tác nhằm thúc đẩy lợi ích kinh tế của Mỹ”, bà Schwegman nói thêm.

Trong khi đó, Chuẩn Đô đốc Fred Kacher, chỉ huy Nhóm tác chiến viễn chinh USS America cho hay, lực lượng của ông đã tương tác với hải quân Trung Quốc trên Biển Đông trong tuần này.

“Tất cả hoạt động tương tác của chúng tôi đều an toàn và chuyên nghiệp với hải quân Trung Quốc”, ông Kacher nói.

Tuy nhiên, trong tuyên bố bà Schwegman không nói chính xác vị trí hoạt động của hai chiến hạm Mỹ trên Biển Đông. Nhưng theo các nguồn tin an ninh giấu tên, hai tàu chiến Mỹ đã xuất hiện gần tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc và tàu khoan West Capella của tập đoàn dầu khí Petronas.

Về phần mình, Trung Quốc phủ nhận xảy ra đối đầu trên Biển Đông và ngang ngược gọi hành vi đi vào vùng biển nước khác của nhóm tàu Hải Dương 8 là "các hoạt động bình thường". 

“Đối đầu trên biển như các ngài đưa tin không hề xảy ra”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời câu hỏi của Reuters hôm 20/4.

Tập đoàn Petronas và Bộ Ngoại giao Malaysia cũng đã từ chối đưa ra bình luận về thông tin mà Reuters đăng tải.

Sự xuất hiện của tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 trong tháng Tư diễn ra trong bối cảnh chính quyền Bắc Kinh đẩy mạnh ngoại giao thời Covid-19 khi trao tặng số lượng lớn thiết bị y tế và hỗ trợ các nước Đông Nam Á chống dịch.

Trong tuần này, một nhóm chuyên gia y tế Trung Quốc cũng đã tới Malaysia, quốc gia hiện xác nhận có hơn 5.400 ca mắc Covid-19.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc lợi dụng sự quan tâm của dư luận trước dịch Covid-19 để tăng cường sự hiện diện trên Biển Đông.

Minh Thu (lược dịch)

 

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !