Tàu đổ bộ Kunisaki Nhật Bản chính thức vào giao lưu tại Đà Nẵng

Trong 2 tuần tàu đổ bộ JS Kunisaki (Nhật Bản) cập cảng Đà Nẵng sẽ diễn ra nhiều hoạt động nhằm nhấn mạnh mối quan hệ gần gũi hơn nữa giữa 3 nước tham gia Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2014 (PPS 2014) với Việt Nam.

Sáng 6/6, tàu đổ bộ JS Kunisaki (LST 4003) của Lực lượng Tự vệ Hàng hải Nhật Bản chở theo thủy thủ đoàn đa quốc gia trên 400 quân nhân các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2014 (PPS 2014).

Tàu đổ bộ Kunisaki Nhật Bản chính thức vào giao lưu tại Đà Nẵng - ảnh 1

Lực lượng đa quốc gia tham gia PPS 2014

Đại diện lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu V cùng Tùy viên quốc phòng của Đại sứ quán Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc tại Việt Nam đã có mặt tại cảng Tiên Sa, nhiệt liệt chào đón Tư lệnh PPS 2014, Đại tá Hải quân Hoa Kỳ Brian Shipman; Phó Tư lệnh PPS 2014, Đại tá Yoichi Matsui, chỉ huy tàu JS Kunisaki; Tham mưu trưởng PPS 2014, Trung tá John Cronnin của quân đội Úc cùng thủy thủ đoàn.

Trong khuôn khổ PPS 2014 diễn ra từ nay đến hết ngày 15/6 sẽ có khoảng 20 hội thảo chuyên ngành y khoa được tổ chức nhằm trao đổi kinh nghiệm điều trị giữa 3 nước với y bác sĩ Việt Nam trên các lĩnh vực chăm sóc y tế; chăm sóc cấp cứu và ổn định bệnh nhân; chấn thương trên chiến trường; chăm sóc và phục hồi cho bệnh nhân bỏng; chống nhiễm khuẩn bệnh; tim mạch nhi khoa, chăm sóc lâm sàng dược và độc chất …

Tàu đổ bộ Kunisaki Nhật Bản chính thức vào giao lưu tại Đà Nẵng - ảnh 2

Đoàn quân nhạc trên tàuđổ bộ JS Kunisaki

Tàu đổ bộ Kunisaki Nhật Bản chính thức vào giao lưu tại Đà Nẵng - ảnh 3

chào đón sự kiện tàu này cập cảng Đà Nẵng sáng 6/6

Các bác sĩ trên tàu Kunisaki cũng sẽ thực hiện phẫu thuật và điều trị bằng laser để chỉnh sửa sẹo co cứng cho bệnh nhân bỏng tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngoài ra, các thành viên PPS 2014 còn tham gia sửa chữa và nâng cấp Trạm y tế phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn); Trung tâm nuôi trẻ mồ côi Đà Nẵng; giao lưu bóng đá, ban nhạc với thanh niên Đà Nẵng; biểu diễn của ban nhạc thuộc Hạm đội 7 Hoa Kỳ…

Tại buổi họp báo được tổ chức ngay tại chân cầu cảng Tiên Sa, Tư lệnh PPS 2014, Đại tá Hải quân Hoa Kỳ Brian Shipman nhấn mạnh, việc tăng cường hỗ trợ lẫn nhau trong những trường hợp xảy ra thảm họa thiên tai sẽ mang lại lợi ích cho các quốc gia trong khu vực khi cần đến nhau để thực hiện các hoạt động nhân đạo đó.


Tàu đổ bộ Kunisaki Nhật Bản chính thức vào giao lưu tại Đà Nẵng - ảnh 4

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada chào hỏi đại diện lãnh đạo Quân khu 5...

Tàu đổ bộ Kunisaki Nhật Bản chính thức vào giao lưu tại Đà Nẵng - ảnh 5

và chỉ huy các lực lượng Mỹ, Nhật, Úc tham gia PPS 2014


Tàu đổ bộ Kunisaki Nhật Bản chính thức vào giao lưu tại Đà Nẵng - ảnh 6

Đại tá Yoichi Matsui, chỉ huy tàu JS Kunisaki nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Sở Ngoại vụ Đà Nẵng

Tàu đổ bộ Kunisaki Nhật Bản chính thức vào giao lưu tại Đà Nẵng - ảnh 7

và chào hỏi đại diện Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng

Trả lời câu hỏi về việc lực lượng Hải quân Hoa Kỳ có thể giúp gì cho ngư dân Việt Nam khi gặp thảm họa trên biển Đông, Đại tá Brian Shipman khẳng định, mặc dù sự kiện lần này không có chương trình hợp tác liên quan đến vấn đề trên nhưng trong thời gian tới, Hoa Kỳ sẽ có kế hoạch hợp tác để hỗ trợ Việt Nam.

Phó Tư lệnh PPS 2014, Đại tá Yoichi Matsui nêu rõ, PPS được triển khai với mục đích thực hiện các hoạt động phòng chống thảm họa thiên tai, hỗ trợ nhân đạo và giao lưu tăng cường hữu nghị. PPS 2014 do Hoa Kỳ khởi xướng, được thực hiện ở 5 quốc gia châu Á. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã cử tàu vận tải làm nhiệm vụ hỗ trợ cho cán bộ của Nhật, Mỹ và Úc cùng tham gia tại Việt Nam, Philippin và Campuchia.

Tàu đổ bộ Kunisaki Nhật Bản chính thức vào giao lưu tại Đà Nẵng - ảnh 8

Tư lệnh PPS 2014, Đại tá Hải quân Hoa Kỳ Brian Shipman

Tàu đổ bộ Kunisaki Nhật Bản chính thức vào giao lưu tại Đà Nẵng - ảnh 9

Phó Tư lệnh PPS 2014, Đại tá Yoichi Matsui, chỉ huy tàu JS Kunisaki

Tàu đổ bộ Kunisaki Nhật Bản chính thức vào giao lưu tại Đà Nẵng - ảnh 10

vàTham mưu trưởng PPS 2014, Trung tá John Cronnin của quân đội Úc trả lời phỏng vấn báo chí ngay tại chân cầu cảng Tiên Sa

“Các quốc gia tham dự PPS sẽ có cơ hội giao lưu không những về lĩnh vực chuyên môn mà cả quốc phòng. Do đó Bộ Quốc phòng Nhật Bản rất coi trọng các chuyến thăm như thế này. Qua đó giới thiệu cho mọi người hiểu hơn nữa về kỹ thuật, năng lực và vị trí của chúng tôi đối với các nước chúng tôi đến thăm” – Đại tá Yoichi Matsui cho biết.

Tham mưu trưởng PPS 2014, Trung tá John Cronnin của quân đội Úc cũng cho biết, ông trông đợi vào sự hợp tác với các quốc gia tham dự chương trình lần này để mang lại những kết quả tốt nhất khi triển khai tại Việt Nam. Các thành viên trên tàu rất háo hức khi được tham gia sự kiện này cũng như có cơ hội tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam.

HẢI CHÂU

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !