Tàu đổ bộ Kunisaki Nhật Bản cập cảng giao lưu hữu nghị tại Đà Nẵng

Lúc 8h sáng nay (6/6), tàu vận tải đổ bộ JDS Kunisaki của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản chở theo các quân nhân Mỹ, Úc đã cập cảng Đà Nẵng để tham gia hoạt động giao lưu chương trình "Đối tác Thái Bình Dương năm 2014”

Theo đó, tàu Kunisaki của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (MSDF) rời căn cứ hải quân Mỹ Yokosuka ở tỉnh Kanagawa ngày 29/5, chở theo các quân nhân Mỹ, Úc, Nhật tham gia “Chương trình đối tác Thái Bình Dương” tổ chức ở Việt Nam, Campuchia, Philippines. Đây là lần đầu tiên tàu vận tải của MSDF chở số lượng lớn quân nhân Mỹ.

Tàu đổ bộ Kunisaki Nhật Bản cập cảng giao lưu hữu nghị tại Đà Nẵng - ảnh 1

Tàu đổ bộ Kunisaki (Ảnh: Wikipedia)

Sở TT-TT Đà Nẵng cho hay, từ ngày 6/6 đến 15/6 “Chương trình đối tác Thái Bình Dương năm 2014” tại Đà Nẵng sẽ diễn ra các hoạt động trao đổi, huấn luyện y tế nâng cao, hỗ trợ sửa chữa và nâng cấp Trạm y tế Hòa Quý, Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Đà Nẵng, giao lưu văn hóa, thể thao giữa Việt Nam và các nước Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc với sự tham gia của trên 400 thành viên.

Chỉ huy tàu Kunisaki cũng sẽ tổ chức cuộc họp báo ngay sau khi tàu cập cảng Tiên Sa; đến thăm, chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng; đón các đoàn đại biểu của các sở, ban, ngành TP Đà Nẵng lên tham quan tàu; biểu diễn ca nhạc của Hạm đội 7 Hoa Kỳ trên tuyến đường Bạch Đằng chạy dọc bờ Tây sông Hàn… Sau đó tàu Kunisaki sẽ tiếp tục rời Đà Nẵng tới Campuchia, Philippines.

"Đối tác Thái Bình Dương" là chương trình được tổ chức từ năm 2007 theo đề xuất của Hải quân Mỹ với sự tham gia hàng năm của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Theo trang tin Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, tính đến nay "Đối tác Thái Bình Dương" đã cung cấp dịch vụ y tế cho khoảng 250.000 bệnh nhân, thực hiện hơn 170 dự án kỹ thuật tại 14 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tàu vận tải đổ bộ JDS Kunisaki (LST-4003) là chiếc cuối cùng thuộc lớp tàu đổ bộ lớn Osumi được đóng bởi Công ty Mitsui, Tamano. Tàu hạ thủy tháng 12/2001, biên chế vào MSDF tháng 2/2003. Tàu đổ bộ lớp JDS Kunisaki có lượng giãn nước không tải là 9.000 tấn, đầy tải 14.000 tấn; chiều dài 178m, rộng 25,8m, cao 17m, mớn nước 6m, biên chế nhân viên 135 người.

Tàu trang bị 2 động cơ diezen 2 trục đẩy, công suất 26.000hp, đảm bảo có thể chạy với vận tốc 22 hải lý/h; có khả năng vận tải tối đa lên tới 1000 binh lính và 2 tàu đổ bộ đệm khí LCAC. Ngoài ra tàu còn có thể vận chuyển được 16 chiếc trực thăng hạng nặng CH-47 Chinook, 10 xe tăng chiến đấu chủ lực Type-90 hoặc 1.400 tấn hàng hóa. Đồng thời Nhật Bản đang có có kế hoạch cải tiến lớp tàu này để tiếp nhận được máy bay vận tải MV-22 Osprey.

Tàu được trang bị hệ thống radar trinh sát đường không OPS-14C, radar trinh sát mặt nước OPS-28D, radar định vị OPS-20…và nhiều hệ thống khác. Hỏa lực của tàu không quá mạnh với 2 bệ pháo phòng không cao tốc CIWS Phalanx 20mm và 2 súng máy 12,7mm M2.


HẢI CHÂU

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !