Tàu chỉ huy hải quân Mỹ tiến vào biển Baltic làm gì?

Ria Novosti đưa tin theo dữ liệu giám sát giao thông hàng hải (Cơ quan MarineTraffic), tàu chỉ huy của hải quân Mỹ USS Mount Whitney đã tiến vào biển Baltic.

Tàu chỉ huy của hải quân Mỹ USS Mount Whitney tiến vào Biển Baltic

Con tàu sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Baltops (Baltic Operations) 2019, sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến 21/6 tại Biển Baltic.

Tổng cộng có 18 quốc gia thành viên NATO và các đối tác của Liên minh quân sự này sẽ tham gia tập cuộc tập trận trên. Và khoảng 12.000 binh sĩ, 44 tàu chiến và hơn 40 máy bay và trực thăng các loại.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận hải quân Baltops 2019, NATO lên kế hoạch thực hiện các hoạt động đổ bộ, triển khai các hoạt động phòng không và chiến đấu chống lại lực lượng tàu nổi và tàu ngầm của một kẻ thù tiềm tàng. Cuộc tập trận Baltops 2019 sẽ được tổ chức ở phía Nam Biển Baltic và gần bờ biển Đức, Ba Lan, Latvia, Litva, Thụy Điển và Đan Mạch.

Tàu khu trục Tethys của Đan Mạch

Trước đó, một nhóm tàu chiến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do tàu khu trục Tethys của Đan Mạch dẫn đầu đã tiến vào biển Baltic. Thông tin này được xác nhận thông qua dữ liệu tài nguyên giám sát Intel Ska & Air.

Cụ thể, tàu khu trục Đan Mạch cùng với nhóm tàu quét mìn của 4 nước gồm Hà Lan, Bỉ, Na Uy và Đức đã tiến vào biển Baltic.

Dữ liệu của Cơ quan MarineTraffic cho hay nhóm tàu này đã đi qua Eo biển Öresund vào tối 1/5. Hiện các tàu này đang ở gần đảo Bornholm của Đan Mạch.

Hôm 18/4, nhóm tàu NATO do tàu khu trục hạm Gravely của Mỹ dẫn đầu, cũng như các tàu khu trục Pulaski của Hải quân Ba Lan, tàu Gekova của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ và tàu Juan de Borbon của Hải quân Tây Ban Nha đã tiến vào biển Baltic. Quân đội Nga đã theo dõi chặt chẽ hoạt động này.

Tàu chiến Mỹ

USS Mount Whitney - loại tàu chỉ huy lớp Blue Ridge. Tàu này có thể truyền và nhận một lượng lớn dữ liệu được bảo vệ đến bất kỳ điểm nào trên Trái đất thông qua các kênh liên lạc khác nhau. Tàu được đưa vào hoạt động  từ tháng 1/971, được trang bị nhiều khẩu pháo cỡ nòng nhỏ, súng máy…

Trong những năm gần đây, Nga đã tuyên bố hoạt động chưa từng có của NATO tại biên giới phía Tây nước này. Liên minh NATO mở rộng các sáng kiến và gọi đó là nhằm "ngăn chặn sự xâm lược của Nga".

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga – ông Dmitry Peskov cho biết trước đó rằng Moscow không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ ai, nhưng sẽ không coi thường các hành động có thể gây nguy hiểm cho lợi ích quốc gia của Nga. Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga - Valery Gerasimov cũng kêu gọi NATO ngừng hoạt động quân sự ở biên giới nước này để giảm căng thẳng.

Trí Đức (Lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !