Tập đoàn Mỹ muốn bán UAV tầm xa giá 1 USD cho Ukraine

Hãng General Atomics đề xuất bán hai UAV tầm xa MQ-9 cho Ukraine với giá 1 USD, song Kiev phải tự chi hàng chục triệu USD vận chuyển và bảo dưỡng.

Theo đề xuất của Linden Blue, giám đốc điều hành General Atomics, được truyền thông Mỹ công bố ngày 31/1, tập đoàn vũ khí Mỹ sẽ bán cho Ukraine hai máy bay không người lái (UAV) tầm xa MQ-9 Reaper với giá 1 USD. Đề xuất này được ông Blue chuyển cho tùy viên quốc phòng Ukraine tại Mỹ tuần trước.

Tuy nhiên, theo thỏa thuận, Ukraine sẽ phải chi khoảng 10 triệu USD để vận chuyển máy bay về nước, cũng như khoảng 8 triệu USD mỗi năm để bảo dưỡng và mua linh kiện thay thế. Ngoài ra, đề xuất cũng bao gồm một trạm điều khiển mặt đất để những UAV này có thể hoạt động hầu như ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ Ukraine.

Thương vụ UAV MQ-9 sẽ cần được chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden chấp thuận trước khi triển khai. Nhà Trắng và chính phủ Ukraine từ chối bình luận về thông tin trên.

   

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của không quân Mỹ bay tới căn cứ March ở bang California tháng 9/2016. Ảnh: USAF.


Phát ngôn viên của General Atomics cho biết tập đoàn không thể bình luận về một thỏa thuận cụ thể, song bày tỏ tin tưởng "Ukraine sẽ sớm cần khí tài có năng lực như MQ-9".

"General Atomics đã thảo luận về các yêu cầu của lực lượng vũ trang Ukraine đưa ra cho chính phủ nước này trong nhiều tháng và cam kết hỗ trợ họ bằng mọi cách có thể", theo phát ngôn viên của hãng.

Mỹ đã cung cấp hơn 700 UAV cỡ nhỏ cho Ukraine, trong đó có mẫu Switchblade. Các loại UAV này không mang theo vũ khí mà thực hiện đòn tấn công tự sát bằng cách lao thẳng vào mục tiêu. Chúng có kích thước nhỏ gọn và bỏ vừa ba lô của một binh sĩ.

MQ-9 là khí tài phức tạp với phạm vi hoạt động, tốc độ và năng lực cao hơn đáng kể những mẫu UAV mà Mỹ đã chuyển cho Ukraine. MQ-9 có sải cánh 20 m, dài 11 m, có thể đạt vận tốc tối đa 482 km/h, hoạt động hơn 24 tiếng và mang theo nhiều loại vũ khí.

Giới chuyên gia phương Tây nhận định MQ-9 và MQ-1C Gray Eagle, mẫu UAV khác do General Atomics chế tạo, sẽ cho phép Ukraine tập kích và giám sát lực lượng Nga từ khoảng cách an toàn hơn.

Tuy nhiên, Nhà Trắng từ chối cung cấp MQ-1C, mẫu UAV lục quân Mỹ đang vận hành, cho Ukraine do lo ngại Nga có thể bắn hạ chúng và thu được công nghệ nhạy cảm.

Theo VNEXPRESS

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !