Tạp chí Trung Quốc 'đánh giá thấp' Su-57 Nga

Mới đây, Thời báo Hoàn Cầu viết, các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm hiện nay là F-22 Raptor và F-35 Lightning II của Mỹ và J-20 của Trung Quốc, nhưng không nhắc tới Su-57 của Nga vào trong danh sách này.

Những loại vũ khí 'không tưởng' trong chiến tranh

Những loại vũ khí 'không tưởng' trong chiến tranh

Trong chiến tranh, bất kỳ phương tiện nào cũng có thể được tính đến làm vũ khí. Người chiến thắng sẽ được lịch sử ghi lại nếu vũ khí thực hiện đúng công việc của nó.

Theo quan điểm của họ, chỉ có ba phương tiện chiến đấu có thể được quy vào nhóm máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm là J-20 của Trung Quốc và F-22, F-35 của Mỹ.

Được biết, tạp chí của Trung Quốc đăng tải nhận định trên dựa trên ý kiến ​​của Phó Giám đốc khoa học công nghệ của tập đoàn Aviation Industry Corporation of China (AVIC) và nhà thiết kế J-20 Yang Wei.

{keywords}
Chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Theo nhà phát triển, khái niệm siêu cơ động có liên quan đến máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, không phù hợp với máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm. Đối với các phương tiện hiện đại hơn, nó không còn đóng vai trò quan trọng như vậy nữa, vì các tên lửa không đối không tầm trung hiện đại đã xuất hiện trong kho vũ khí. Chúng cho phép vô hiệu hóa mục tiêu ngoài tầm nhìn, do đó khả năng siêu cơ động không còn có thể giúp phi cơ chiến đấu trong trận không chiến.

“Điều quan trọng hơn đối với máy bay chiến đấu hiện đại là việc thu thập thông tin bằng AFAR (mảng ăng ten quét mạng pha điện tử chủ động), được xử lý bằng trí thông minh nhân tạo, cũng như giảm khả năng tiếp nhận thông tin của đối phương, bao gồm sử dụng công nghệ triệt tiêu điện tử và tàng hình”, Thời báo Hoàn Cầu viết.

Thời báo Hoàn Cầu lưu ý rằng điều kiện quan trọng để xử lý thành công thông tin nhận được từ nhiều loại thiết bị là sử dụng trí tuệ nhân tạo. Theo ông Wei, phi công phải có kiến ​​thức sâu rộng và kỹ năng phân tích tốt để làm việc với các thiết bị như vậy.

Ngoài ra, theo nhà thiết kế, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, so với máy bay thế hệ thứ tư, đòi hỏi phải tăng tầm bắn, tàng hình, nhấn mạnh vào việc trang bị tên lửa không đối không và không đối đất, cũng như cung cấp cho phi công phương tiện dễ sử dụng.

“Trong một hệ thống tích hợp, máy bay phải có khả năng tạo mạng, hiển thị hình ảnh tình huống tích hợp trong thời gian thực, tạo nhiều tuyến tấn công và truyền thông tin mục tiêu qua các khu vực làm nhiệm vụ”, Thời báo Hoàn Cầu trích lời ông Wei.

Theo các nguồn tin riêng của tạp chí, các giải pháp tương tự được sử dụng trong máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm sẽ được sử dụng trong máy bay thế hệ thứ sáu. “Máy bay đầu tiên của Trung Quốc có động cơ chu kỳ thích nghi và máy bay không người lái được điều khiển có thể xuất hiện sớm nhất là vào năm 2035”, Thời báo Hoàn Cầu viết.

Trước đó, vào tháng 12/2019, trang Sohu của Trung Quốc cho rằng, Su-57 của Nga chỉ là máy bay chiến đấu thế hệ 4 + (3 + trong phiên bản Trung Quốc). “Người Nga cần phải làm việc chăm chỉ hơn để họ không bị các nước khác trên thế giới bỏ lại phía sau”, Sohu nhận định.

Tiêm kích Su-57 (còn gọi là PAK FA, tên thử nghiệm là T-50) là loại máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm của Nga được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên mặt nước và trên mặt đất. Máy bay bay lần đầu tiên năm 2010.

Vào tháng 6/2019, Bộ Quốc phòng Nga và Công ty Sukhoi đã ký hợp đồng với số tiền hơn 150 tỉ ruble, theo đó, 76 máy bay Su-57 đầu tiên sẽ được hoàn tất vào năm 2027, dự kiến trang bị cho 3 trung đoàn triển khai tại 3 khu vực chiến lược của Nga nằm ở Viễn Đông, biên giới phía tây và hướng tây nam khu vực Biển Đen.

Theo các nguồn tin, ước tính tiêm kích Su-57 có giá từ 40-45 triệu USD/ chiếc và có thể được xuất khẩu ra nước ngoài. Su-57 có chiều dài 19,8 m, sải cánh 13,95 m, cao 4,74 m, trọng lượng rỗng 18 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 35 tấn, tải trọng nhiên liệu 10,3 tấn, tải trọng vũ khí 8 tấn; có thể đạt tốc độ tối đa Mach 2, bay siêu hành trình Mach 1,6, tầm bay cực đại tốc độ siêu âm 1.500 km và 4.500 km khi mang tối đa nhiên liệu trong - ngoài; trần bay 20 km.

Thanh Bình (lược dịch)

Video thiết giáp Ukraine sống sót sau đòn tập kích trực diện từ tên lửa Nga

Dưới đây là khoảnh khắc thiết giáp Braley trong biên chế quân đội Ukraine sống sót sau đòn đánh trực diện từ tên lửa chống tăng của Nga.

Video pháo binh Ukraine bắn nổ hệ thống phòng không Nga ở Kherson

Lực lượng pháo binh của Ukraine đã bắn nổ hệ thống phòng không SA-8 Gecko và pháo tự hành 2S7 Pion của Nga tại vùng Kherson.

Hé lộ UAV Ukraine được mệnh danh ‘cơn ác mộng’ của quân đội Nga

Máy bay không người lái (UAV) ném bom Vampire của Ukraine đang được xem là ‘cơn ác mộng’ đối với quân đội Nga trong các cuộc đột kích ban đêm.

Video quân đội Ukraine tập kích kho chứa mìn của Nga

Quân đội Ukraine đã bắn nổ một kho chứa mìn chống tăng của Nga tại tiền tuyến miền nam.

Sở hữu tên lửa ATACMS của Mỹ, vì sao Ukraine vẫn lo sợ trực thăng Ka-52 Nga?

Trực thăng ‘Cá sấu’ Ka-52 của Nga hiện vẫn là mối đe dọa đối với quân đội Ukraine, dù Kiev đã có trong tay hệ thống tên lửa ATACMS của Mỹ.

Video tên lửa HIMARS của Ukraine bắn nổ hệ thống phòng không Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) để bắn nổ một tổ hợp phòng không Pantsir-S1 của Nga tại vùng Kherson.

Tàu sân bay thứ 3 của Mỹ cập cảng Hàn Quốc trong năm nay

Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ cập cảng Busan, Hàn Quốc vào hôm nay (21/11). Động thái nhằm thể hiện sự răn đe mở rộng trước chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Video thiết bị quân sự của Ukraine bị tập kích ở Avdiivka

Trên mạng xã hội mới đây đăng tải video cho thấy một số xe chiến đấu bộ binh Bradley và một xe tăng Leopard của Ukraine bị quân đội Nga tập kích ở phía Bắc Avdiivka, Donetsk.

Mỹ thử thành công tên lửa tấn công chính xác mới PrSM

Tập đoàn Lockheed Martin thông báo, cùng với quân đội Mỹ họ đã thử nghiệm thành công tên lửa tấn công chính xác (PrSM) sẽ thay thế hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS).

Nga bao vây ‘chảo lửa’ Avdiivka, Bulgaria không hạn chế cung cấp vũ khí cho Kiev

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga đang tăng cường các nỗ lực bao vây “chảo lửa” Avdiivka ở Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !