Tank Biathlon 2020: Đội xe tăng Việt Nam xuất sắc về nhất trong trận chung kết bảng 2

Hôm 4/9, tại thao trường Alabino ngoại ô thủ đô Moscow của Nga, Đội tăng Việt Nam đã xuất sắc về đích đầu tiên trong trận chung kết bảng 2 của Tank Biathlon tại Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2020.

Cận cảnh màn trình diễn các trinh sát quân sự tại Army Games 2020

Cận cảnh màn trình diễn các trinh sát quân sự tại Army Games 2020

Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games 2020) diễn ra từ ngày 23/8 đến ngày 5/9 tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow, Nga.

Đúng 15h00 (giờ Hà Nội), cả 4 đội thi Việt Nam, Lào, Myanmar và Tajikistan cùng xuất phát. Đội xe tăng Việt Nam tiếp tục sử dụng xe tăng màu vàng. Trong khi đó, các đội tuyển Lào, Myanmar và Tajikistan lần lượt sử dụng xe tăng màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương tại vòng chung kết bảng 2.

Thể thức thi đấu của vòng chung kết cuộc thi “Xe tăng hành tiến” bao gồm: Vòng 1 bắn súng máy phòng không với bia số 25 (máy bay trực thăng) và bia số 11 (pháo chống tăng) với khoảng cách từ 800m đến 1.000m; vòng 2 bắn súng máy đồng trục với 3 bia số 9 (giả định súng chống tăng); vòng 3 thi tốc độ; vòng 4 bắn pháo hành tiến với 3 mục tiêu bia số 12 (giả định xe tăng) ở khoảng cách 1.600m, 1.700m và 1.800m.

Ban tổ chức và ban trọng tài Tank Biathlon 2020 tối ngày 4/9 đã công bố kết quả chính thức của trận chung kết bảng 2 với kết quả đội Việt Nam về nhất, tiếp theo là Lào, Tajikistan và Myanmar.

Theo kết quả được các trọng tài nhất trí, Đội tăng Việt Nam về thứ nhất với tổng thời gian 2 giờ 12 phút 47 giây, bắn hạ được 13/24 bia. Lào xếp thứ 2 với tổng thời gian 2 giờ 22 phút 47 giây, hạ được 11/24 bia. Tajikistan xếp thứ 3 với thành tích 2 giờ 32 phút 37 giây và chỉ hạ được 2/24 bia. Myanmar xếp cuối cùng với thành tích 2 giờ 35 phút 14 giây, hạ được 5/24 bia.

Được biết, tham gia vòng chung kết có 3 kíp xe cho mỗi đội và mỗi đội chỉ sử dụng một xe tăng T-72B3. Tuy nhiên, trong biên chế quân đội Việt Nam chưa hề có một chiếc xe tăng T-72 nào, phải luyện tập trên những chiếc T54, T55 cũ kỹ tuy đã được cải tiến song còn quá nhiều điểm khác với xe dự thi. Trong khi đó, ngay tại Đông Nam Á, các nước Lào và Myanmar đều đã có xe tăng T-72 và nhiều đối thủ cùng bảng 2 là những quốc gia thuộc Liên Xô cũ cũng sở hữu dòng xe tăng này từ lâu. Ngoài ra, đội tăng Việt Nam phải luyện tập trên những thao trường hạn chế nhiều mặt với số km chạy và số đạn được bắn hết sức tiết kiệm.

Với kết quả xuất sắc tại Tank Biathlon 2020, năm 2021 đội xe tăng Việt Nam sẽ thi đấu trong bảng 1 cùng với Nga, Belarus, Trung Quốc, Kazakhstan và Serbia. Ngày mai (5/9), các đội của bảng 1 sẽ thi đấu trận chung kết. Đó là các đại diện đến từ Belarus, Azerbaijan, Nga và Trung Quốc.

Trong khuôn khổ Army Games 2020 sẽ diễn ra trong 2 tuần, 30 cuộc thi với sự tham gia của 156 đội tuyển đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Âu, châu Á và châu Phi, trong đó Afghanistan, Cộng hòa Guinea, Qatar, Namibia, Guinea Xích đạo và Palestine lần đầu tiên cử lực lượng tham gia. Army Games 2020 diễn ra tại 23 thao trường thuộc lãnh thổ 5 quốc gia là Nga, Armenia, Azerbaijan, Uzbekistan và Belarus, trong đó chủ yếu là tại Nga.

Tank Biathlon 2020 bao gồm 16 đội tham gia, được chia làm hai nhóm, gồm Bảng 1 và Bảng 2 thi đấu riêng rẽ. Bảng 1 gồm các đội Belarus, Serbia, Azerbaijan, Trung Quốc, Uzebekistan, Kazakhstan, Nga và Kyrgyzstan. Bảng 2 gồm có các đội Việt Nam, Myanmar, Qatar, Nam Ossetia, Lào, Tajikistan, Congo và Abkhazia.

Thanh Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !