Tang thương mang tên Sêrêpốk
34 người chết, 24 người bị thương
Đoạn sông nơi chiếc xe khách gặp nạn. |
Cách đây gần một năm, bên dòng sông Sêrêpốk đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc trên cầu 14 bắc qua sống Sêrêpốk thuộc địa phận giáp ranh hai tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông. Vào lúc 22h30 tối 17/5/2012 khi dòng xe đang nối đuôi nhau qua cầu 14 theo hướng từ Đắk Lắk về thì chiếc xe khách mang biển kiểm soát 47V - 2371 của HTX vận tải Quyết do tránh hai xe máy chạy phía trước đã bất ngờ mất lái và tông thẳng vào lan can cầu 14, lúc này xe đã lên cầu được khoảng 10m. Ngay lập tức, chiếc xe nhanh chóng rơi tự do và lật úp sát mép sông Sêrêpốk, vị trí xe rơi có chiều cao cách mặt cầu khoảng gần 20m. Mui xe bẹp dúm, xe bị văng cả bánh trước. Hậu quả của vụ tai nạn này khiến 34 người tử vong và 24 người bị thương.
Chìm xuồng 6 kỹ sư tử nạn
Những người dân tham gia cứu nạn trên dòng sông Krông Nô. |
Trước đó vào ngày 13/3/2012, vụ chìm đò tại địa phận sông Krông Nô (một nhánh của Sêrêpốk), thuộc xã Nâm N’đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông khiến 6 kỹ sư của công ty Dekallb TP.HCM tử nạn. Được biệt, các kỹ sư đi khảo sát giống ngô mà công ty này cung cấp cho người dân địa phương.Khi đến gần bờ sông thuộc xã Nâm N’đir, một số người tự nhiên đứng lên lấy máy ảnh để chụp phong cảnh. Lúc đó, do lộn xộn, nước đang chảy xiết nên thuyền bị tròng trành và lật úp. Trong số 12 người cùng đi theo đoàn thì có tới 6 người đã mãi ra đi theo dòng nước cuốn.
7 người chết đuối
Trong khi vớt xác 2 nạn nhân chết do lật thuyền trên địa bàn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk, 5 chiến sĩ thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Buôn Đôn đã bị chết đuối. Vụ tai nạn xảy ra ngay phía dưới cửa xả nước đập chính công trình thủy điện Sêrêpốk 4.
Các chiến sĩ đi tìm xác đồng đội. |
Nhận được tin báo của người dân có xác người chết tại khu vực này, Ban chỉ huy quân sự huyện Buôn Đôn đã tổ chức lực lượng cứu hộ để vớt xác 2 người dân xấu số. Khoảng 19h ngày 5/5/2010, lực lượng cứu hộ có mặt và tiến hành vớt xác nạn nhân, nhưng khi ca nô vừa rời khỏi bờ được vài mét thì bị nước cuốn dìm xuống lòng hố sâu. Trên ca nô lúc đó có 7 người gồm 6 chiến sĩ, sĩ quan quân đội và 1 người dân dẫn đường, nhưng chỉ có 1 người dân và 1 sĩ quan quân đội may mắn thoát chết, 5 người còn lại không thể thoát nạn.
Chìm đò, cứu được 18/19 học sinh
Vào lúc 11h ngày 16/10/2004, tại bến đò thôn 9, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn (Đăk Lăk), một chiếc thuyền chở 19 học sinh tiểu học qua sông Sêrêpốk đã bị chìm. Toàn bộ số học sinh tuổi từ 6 đến 11 chới với giữa sông nước. Rất may, vào thời điểm đó có khá đông người dân tập trung tại bến đò nên đã kịp thời cứu vớt được 18 em. Riêng một em bị nước cuốn trôi, chết đuối tới 3 ngày sau mới tìm thấy xác.
Nhiều học sinh bị cuốn chìm, vớt được thi thể 4 em
Nhiều phụ huynh tập trung tại hiện trường để theo dõi vụ việc. Có người ngất xỉu vì ngóng tin con em mình. |
Mới nhất là vào sáng nay 14/5, hơn 30 học sinh lớp 6 trường Hồ Tùng Mậu (Buôn Đôn, Đăk Lăk) rủ nhau ra hồ chứa nước cạnh công trình thủy điện Sêrêpốk 3 tắm. Do đang bắt đầu mùa mưa, nước lớn nên một số em đã bị thụt chân sa xuống hồ sâu. Tính đến thời điểm này, các cơ quan chức năng cho biết đã trục vớt được 4 thi thể học sinh (3 nữ, 1 nam) trao lại cho gia đình lo hậu sự; 1 em đang cấp cứu tại bệnh viện, sức khỏe đã dần hồi phục.
Thành Nam
(Tổng hợp)