Tăng cường phục vụ sách báo tại các điểm bưu điện – văn hóa xã

Đó là nội dung trong lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Bộ TT&TT và Bộ VH,TT&DL vừa diễn ra chiều qua tại Hà Nội.

Mục đích của chương trình phối hợp nhằm tăng cường hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm bưu điện - văn hóa xã (BĐVHX) giai đoạn 2013 – 2020, đặc biệt là điểm BĐVHX thuộc các xã được lựa chọn tham gia chương trình xây dựng Nông thôn mới của 63 tỉnh/thành trong cả nước.

Chương trình phối hợp giữa 2 Bộ tập trung ở các nội dung: Đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện Chương trình này; Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn sách, báo tại các điểm BĐVHX; Biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động thư viện trong các điểm BĐVHX; tổ chức đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cho nhân viên điểm BĐVHX nhằm đảm bảo triển khai các hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm này.

Bên cạnh đó tổ chức các chuyến đi khảo sát, kiểm tra việc thực hiện Chương trình tại các địa phương; Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương hỗ trợ các nguồn lực cần thiết bảo đảm duy trì bền vững của mô hình điểm BĐVHX, xem đây là một trong những mô hình cung cấp thông tin, văn hóa hữu ích, tiết kiệm ở cơ sở, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta hiện nay.
Để thực hiện chương trình, Bộ VH,TT&DL chịu trách nhiệm chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng trong cả nước thực hiện việc luân chuyển sách báo từ các điểm thư viện tới các điểm BĐVHX, biên soạn tài liệu và hướng dẫn nhân viên điểm BĐVHX nghiệp vụ tổ chức phục vụ sách báo tại điểm BĐVHX.

Tăng cường phục vụ sách báo tại các điểm bưu điện – văn hóa xã - ảnh 1
Bộ TT&TT ký kết hợp tác tăng cường hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm BĐVHX.    
Ảnh: Song Nguyên

Bộ TT&TT có trách nhiệm đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực tại các điểm BĐVHX đủ năng lực tổ chức hoạt động phục vụ sách báo miễn phí, đồng thời thực hiện chuyên trở miễn phí sách báo luân chuyển từ các điểm thư viện công cộng sang các điểm BĐVHX.

Về phía chính quyền địa phương các cấp có trách nhiệm hỗ trợ các nguồn lực cần thiết khác để đảm bảo duy trì hoạt động bền vững của điểm BĐVHX.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son khẳng định, trong những năm qua, ngành TT&TT đã tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và có những đóng góp hiệu quả trong việc phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo.

Cũng theo Bộ trưởng, ngành TT&TT tự hào với sáng kiến phát triển hệ thống hơn 8000 điểm BĐVHX trong suốt hơn 13 năm qua đã giúp ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phổ cập bưu chính, viễn thông, phục vụ tốt lưu chuyển thông tin, vật phẩm và hàng hóa cho mọi người dân, đặc biệt là nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền.

Bộ trưởng đánh giá, việc xây dựng và ban hành chương trình phối hợp công tác giữa Bộ VH,TT&DL và Bộ TT&TT sẽ gắn kết và nhân thêm sức mạnh của ngành xuất bản, bưu chính và thư viện để xóa nghèo về thông tin, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, các điểm BĐVHX sẽ thường xuyên có thêm những chủng loại sách, báo để phục vụ nhân dân; nhân viên các điểm BĐVHX sẽ có thêm điều kiện để được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện nhằm tổ chức phục vụ các yêu cầu về đọc sách, báo hàng ngày của nhân dân tại điểm BĐVHX ngày càng tốt hơn.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, chương trình phối hợp là cơ sở quan trọng để nâng cao hơn nữa hoạt động phục vụ đọc sách, báo tại các điểm BĐVHX thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bộ trưởng hy vọng chương trình sẽ có sức lan tỏa tốt và sẽ là hạt nhân để phát triển sâu rộng trên toàn hệ thống các điểm BĐVHX trong cả nước, nhờ đó hoạt động của các điểm BĐVHX sẽ ngày càng phát huy hiệu quả nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của người dân.

T.Huyền

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !