Tân Ngoại trưởng Đức ‘dội gáo nước lạnh’ vào tham vọng của Nord Stream 2

Tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức, đồng chủ tịch đảng Xanh, bà Annalena Baerbock (40 tuổi) cho biết, nước này chưa thể phê duyệt đường ống khí đốt Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2).

Theo bà Baerbock, liên minh cầm quyền mới ở Đức đã đồng ý rằng các dự án như vậy phải tuân thủ luật năng lượng của châu Âu.

“Điều này có nghĩa là trong tình hình hiện tại, đường ống Nord Stream 2 không thể được thông qua”, Ngoại trưởng Đức chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình ZDF.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố rằng, đường ống này vẫn không đáp ứng các yêu cầu của luật pháp châu Âu và các vấn đề an toàn vẫn đang được xem xét. Tuy nhiên, bà Baerbock không nêu rõ vấn đề gì là không phù hợp với luật pháp Liên minh châu Âu (EU).

{keywords}
Tân Ngoại trưởng Đức ‘dội gáo nước lạnh’ vào tham vọng của Nord Stream 2. (Ảnh: RIA)

Bà Baerbock nhiều lần lên tiếng phản đối Nord Stream 2 và cáo buộc Nga “tống tiền” vì giá khí đốt tăng kỷ lục. Trong khi đó, Moscow tuyên bố không liên quan đến tình hình trên thị trường nhiên liệu EU.

Là người phát ngôn của đảng Xanh, bà Baerbock ủng hộ việc chuyển đổi khỏi năng lượng than và kêu gọi phát triển các nguồn năng lượng tái tạo.

Đồng thời, nhiều chuyên gia phương Tây lưu ý rằng, nguyên nhân của cuộc khủng hoảng khí đốt ở EU là do các nhà chức trách châu Âu tính toán sai lầm trong quá trình chuyển đổi sang các nguồn tái tạo.

Theo nhà bình luận chính trị Johannes Leithoser chia sẻ với Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Annalena Baerbock đang bế tắc vì “vị thế” của Nord Stream 2.

“Với tư cách là đại diện của đảng Xanh, bà ấy phải đồng ý rằng SPD (đảng Dân chủ Xã hội Đức) sẽ không sẵn sàng từ bỏ đường ống dẫn khí đốt”, ông Leithoser giải thích.

Tuy nhiên, theo ông Leithoser, tân Ngoại trưởng Đức chỉ có thể đưa ra bằng những cử chỉ ngầm rằng đường ống không có khả năng hoạt động nếu Nga sử dụng vũ lực chống lại Ukraine.

Mới đây, tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, việc khởi động đường ống dẫn khí đốt ở nước này đang diễn ra theo một “thủ tục có trật tự”.

Welt TV dẫn lời ông Scholz cho biết, không loại trừ hậu quả đối với dự án Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine.

“Chúng tôi có quan điểm rất rõ ràng. Chúng tôi cố gắng đảm bảo tất cả mọi người đều tôn trọng nguyên tắc bất khả xâm phạm về biên giới. Các bên đều hiểu hậu quả sẽ ra sao nếu mọi chuyện khác đi”, ông Scholz trả lời câu hỏi liệu Berlin đã sẵn sàng sử dụng đường ống dẫn khí như một công cụ gây áp lực với tình hình ở Ukraine.

Đồng thời, tân thủ tướng nhấn mạnh, việc ra mắt Nord Stream 2 ở Đức được tiến hành theo một “thủ tục có trật tự”, hiện mọi việc đang được tiến hành một cách thận trọng và Cơ quan mạng lưới liên bang Đức (BNA) sẽ sớm đưa ra quyết định về việc cấp giấy chứng nhận.

Tuy nhiên, ông Scholz lưu ý, liên quan đến việc thực hiện dự án khí đốt, nhiều quyết định đã được đưa ra, nếu không đường ống sẽ không được xây dựng.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bà Baerbock cho thấy một lập trường quyết đoán hơn đối với chính quyền Nga - một tín hiệu khác xa với chủ nghĩa thực dụng đề cao thương mại trong 16 năm cầm quyền của bà Merkel.

“Một chính sách đối ngoại chú trọng giá trị luôn là sự đan xen giữa đối thoại và cứng rắn. Cố tình im lặng không phải là hình thức ngoại giao về lâu dài, ngay cả khi một số người đã nhìn nhận như vậy trong những năm gần đây”, bà Baerbock nói.

Tân Thủ tướng Đức cảnh báo Nga về Nord Stream 2

Tân Thủ tướng Đức cảnh báo Nga về Nord Stream 2

Tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz mới đây nhấn mạnh rằng việc khởi động đường ống dẫn khí đốt ở nước này đang diễn ra theo một “thủ tục có trật tự”. 

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !