Tận diệt thủy sản tại lòng hồ Dầu Tiếng
Với diện tích mặt nước lên tới hơn 27.000 ha và sản lượng cá trung bình hàng năm khoảng 1.500 tấn, hồ Dầu Tiếng là một trong những “vựa” cá nước ngọt lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ. Ý thức được điều này các ngành chức năng tỉnh Tây Ninh hàng năm đã tiến hành thả hàng triệu cá giống xuống đây để duy trì và phát triển nguồn lợi thủy sản.
Tuy nhiên, điều này cũng kéo theo nhiều ngư dân đổ về đây kèm theo các kiểu đánh bắt cá có tính chất tận diệt, với nhiều loại phương tiện đánh bắt không đúng quy cách làm suy giảm nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản tại đây.
Một ghe cào đang hoạt động trong khu vực hồ |
Ngư dân N.V.V cho biết, ngoài các ngư cụ thông thường như lưới, đăng, đó… thời gian gần đây tại hồ Dầu Tiếng xuất hiện hơn 30 ghe dùng loại lưới xanh (là loại ngư cụ cấm sử dụng) với những mắt lưới nhỏ như đầu tăm có chiều dài từ 150m đến 200m.
Để sử dụng loại lưới này cần từ 5 tới 6 người và một chiếc ghe nhỏ dài chừng 10m. Sau khi ghim chặt một đầu lưới xuống bùn, chiếc ghe bắt đầu chạy thành một vòng tròn trên mặt hồ, trong khi 4 người bên trên thả lưới thì hai người lội xuống hồ giữ cho mép lưới sát đáy.
Trong một ngày, mỗi ghe có thể đánh bắt được hàng trăm kg cá các loại |
Vòng vây cứ thế khép dần cho đến khi hai đầu lưới ghép sát lại và được kéo lên thuyền. Với phương thức đánh bắt này không một sinh vật nào có thể thoát ra ngoài. Trong một ngày, những người này có thể đánh bắt được từ 300 đến 400kg cá các loại.
Trong số cá bắt được có đầy đủ các loại từ cá tạp, cá bột đến những con cá lớn 3,4kg như mè, trắm, trôi... Tất cả số cá này sẽ được đem đi tiêu thụ, nhỏ thì bán cho các trại chăn nuôi thủy sản, lớn thì bán làm thực phẩm.
Mọi loại cá lớn bé đều không thể thoát khỏi những mẻ lưới này |
Cũng theo ngư dân V, dù những chiếc ghe này hoạt động công khai bất kể giờ giấc, ngày đêm nhưng khi xuất hiện lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát thì “chúng lặn mất tăm”, “dường như chúng nắm được lịch đi tuần của bảo vệ vậy” – ông V thắc mắc.
Không chỉ tận diệt các loại thủy sản trong hồ, phương thức đánh bắt này còn phá hỏng nhiều loại ngư cụ của ngư dân tại đây. Tuy nhiên nhiều người ngại đụng chạm do tính tình hung dữ của những chủ phương tiện này. Trong năm 2011 đã xảy ra một vụ đụng độ lớn giữa những người đánh bắt tại đây mà nguyên nhân cũng chỉ vì cách đánh bắt bằng loại lưới này.
Rất nhiều người bất bình trước tình trạng các ghe này hoạt động nghênh ngang giữa lòng hồ |
Ngoài ra, cách đánh bắt bằng xung điện vẫn tiếp tục được nhiều người dân sống quanh hồ sử dụng. Cách này thường được sử dụng ở vị trí gần bờ, vào mùa cá sinh sản số người dùng lại tăng vọt. Dù cơ quan chức năng liên tục bắt giữ nhưng do đầu tư phương tiện không quá tốn kém nên nhiều người vẫn liện tục…mua mới để sử dụng.
Theo thống kê, hiện tại trong lòng hồ Dầu Tiếng có khoảng hơn 1.000 phương tiện đánh bắt thủy sản với gần 3.000 người tham gia. Trong đó có hàng trăm chiếc ghe cào, sử dụng lới xanh cùng nhiều ngư cụ đánh bắt có tính chất tận diệt.
Với tình trạng trên, nếu lực lượng chức năng tại đây không có các biện pháp bảo vệ, ngăn cấm quyết liệt thì hồ Dầu Tiếng sẽ không còn loài thủy sản nào tồn tại được.