Taliban 'giải phóng' cho 200 công dân Mỹ và người nước ngoài ở Afghanistan

Taliban cho phép 200 công dân Mỹ và người nước ngoài lên các chuyến bay hồi hương để rời khỏi Afghanistan. 

Hai trăm công dân Mỹ và người nước ngoài đang có mặt ở Afghanistan sẽ được lên các chuyến bay hồi hương để rời khỏi thủ đô Kabul vào hôm nay (9/9), sau khi chính quyền lâm thời mới của Taliban đồng thuận để những người này về nước. 

{keywords}
Binh sĩ Taliban đứng canh ở sân bay Kabul. (Ảnh: Reuters)

Đây sẽ là những chuyến bay quốc tế đầu tiên được khởi hành từ sân bay Kabul, kể từ khi lực lượng phiến quân Taliban chiếm được thủ đô của Afghanistan vào ngày 15/8. Sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Kabul, sân bay quốc tế ở thủ đô đã rơi vào cảnh hỗn loạn khi Mỹ nhanh chóng cho sơ tán 124.000 người nước ngoài và công dân Afghanistan.

Việc Taliban đồng thuận để 200 công dân Mỹ và người nước ngoài rời khỏi Afghanistan được thông báo sau 2 ngày lực lượng phiến quân cho công bố danh sách các quan chức trong chính phủ lâm thời. Đáng nói, một vài nhân vật cấp cao trong nội các lâm thời của chính quyền Taliban là nghi phạm khủng bố đang bị truy nã quốc tế.

Reuters dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho hay, chính đặc phái viên Mỹ về vấn đề Afghanistan là ông Zalmay Khalilzad đã gây sức ép buộc Taliban cho phép công dân Mỹ và người nước ngoài đang bị mắc kẹt ở Afghanistan được rời đi.

Tuy nhiên, quan chức Mỹ không thể xác định trong số 200 người chuẩn bị lên máy bay rời khỏi thủ đô Kabul có phải là nhóm người từng bị mắc kẹt ở thành phố Mazar-i-Sharif, phía bắc Afghanistan trong nhiều ngày trước đây hay không.

Trước đó, ông Mike McCaul, thành viên đảng Cộng hòa thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cho hay Taliban đã ngăn không cho 6 chiếc máy bay chở công dân Mỹ và người dân Afghanistan cất cánh khỏi sân bay Mazar-i-Sharif trong nhiều ngày qua, nhằm gây sức ép để có được "sự công nhận đầy đủ" từ phía Washington.

Taliban cho công bố danh sách thành viên nội các lâm thời trong chính quyền mới của lực lượng Hồi giáo vào ngày 7/9. Nhưng sau đó hàng chục phụ nữ ở Kabul đã xuống đường đi biểu tình phản đối. Đáng nói, nhân vật Sirajuddin Haqqani, Quyền Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan trong chính phủ mới của Taliban, đang bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) Mỹ truy nã và treo thưởng 10 triệu USD.

Người bác của Haqqani cũng được treo thưởng 5 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin để bắt giữ. Người này hiện được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Người Tị nạn và Hồi hương trong chính quyền lâm thời của Taliban.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki tuyên bố không một ai trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden “cho rằng Taliban là những thành viên đáng giá và đáng tôn trọng trong cộng đồng quốc tế”.

Liên minh châu Âu (EU) cũng không công nhận chính quyền lâm thời mới do Taliban gây dựng, nhưng khẳng định sẵn sàng tiếp tục chiến dịch viện trợ nhân đạo. Tuy nhiên, viện trợ lâu dài còn phụ thuộc vào việc Taliban có đảm bảo các quyền tự do căn bản cho người dân Afghanistan hay không.

Taliban lại bắn loạt đạn chỉ thiên ăn mừng ở Kabul vì chuyện gì?

Taliban lại bắn loạt đạn chỉ thiên ăn mừng ở Kabul vì chuyện gì?

Những tiếng súng chỉ thiên liên tục vang lên ở thủ đô Kabul vào tối 3/9 sau khi có thông tin Taliban đã chiếm được khu vực cuối cùng. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !