Tài xế vi phạm nồng độ cồn, lái ô tô quá hạn đăng kiểm 6 tháng

Trong khi xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT TP Hà Nội) phát hiện người này điều khiển ô tô tải đã quá hạn đăng kiểm 6 tháng.

Khuya ngày 5/7, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn trên đường Miếu Đầm (Nam Từ Liêm). Ca công tác kéo dài 4 giờ  từ 20h ngày 5/7 đến 0h ngày 6/7.

Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 kiểm tra nồng độ cồn tại đường Miếu Đầm

Đến 20h55 cùng ngày, tổ công tác dừng kiểm tra ô tô tải mang BKS 29C-051.XX do tài xế B.N.S. (SN 1977, trú tại Lương Sơn, Hòa Bình) điều khiển. Qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng chức năng phát hiện tài xế S. vi phạm ở mức 0,065 mg/L khí thở.

Tiếp tục kiểm tra giấy tờ của người điều khiển và phương tiện, lực lượng CSGT phát hiện ô tô tải do tài xế S. điều khiển đã hết hạn đăng kiểm từ tháng 1/2023. Trình bày với tổ công tác, tài xế S. cho biết, phương tiện là do công ty giao cho sử dụng nên không nắm được xe đã quá hạn đăng kiểm hơn 6 tháng.

Phương tiện do tài xế S. điều khiển đã quá hạn đăng kiểm hơn 6 tháng
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn với tài xế S.

Còn về việc sử dụng rượu bia rồi tham gia giao thông, tài xế S. thừa nhận, có uống bia vào bữa ăn sáng nhưng vì chủ quan nên vẫn điều khiển xe.

"Tôi cứ nghĩ uống bia xong rồi đi ngủ thì sẽ không còn nồng độ cồn nên mới điều khiển ô tô", tài xế S. phân trần.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế S. với lỗi điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25 mg/L khí thở, điều khiển xe quá hạn đăng kiểm và không có bằng lái xe. Ngoài ra, công ty sở hữu ô tô tải cũng bị lập biên bản xử phạt lỗi đưa xe cơ giới có giấy chứng nhận hoặc tem đăng kiểm hết hạn từ 1 tháng trở lên tham gia giao thông.

Với những lỗi trên, tài xế S. sẽ bị xử phạt số tiền 23 triệu đồng, công ty chủ quản phương tiện bị phạt 15 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã niêm phong ô tô do tài nam tài xế vi phạm nồng độ cồn điều khiển
Xe bị cẩu về nơi tạm giữ phương tiện vi phạm

Đến khoảng 21h15 cùng ngày, tổ công tác tiếp tục phát hiện tài xế điều khiển ô tô mang BKS 30T có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,120 mg/L khí thở.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt nam tài xế này với lỗi điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25 mg/L khí thở.

Với lỗi trên, nam tài xế sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Mỗi ca kiểm tra vi phạm nồng độ cồn sẽ kéo dài 4 giờ, thời điểm kết thúc đến rạng sáng hôm sau

Đại úy Đỗ Mạnh Cường, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, sau một thời gian lực lượng chức năng tăng cường việc kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện, số người và mức độ vi phạm đã giảm sâu.

"Riêng với địa bàn Đội CSGT số 6 quản lý, đơn vị bố trí 2 ca vào cuối buổi trưa và tối để tập trung xử lý các trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, chúng tôi nhận thấy người dân có chuyển biến tích cực khi nhiều người chọn phương tiện công cộng để đi lại khi đã uống rượu bia", đại úy Cường cho biết.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an TP Hà Nội đã xử lý hơn 37 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền gần 200 tỷ đồng (trong đó có hơn 4.000 ô tô, hơn 33.000 mô tô và hơn 250 phương tiện khác vi phạm). Cảnh sát cũng tước gần 20.000 giấy phép lái xe.

Đình Hiếu

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !