Tại sao Hải quân Mỹ nên sợ tàu ngầm Type 093B của Trung Quốc?

Nhiều chuyên gia quân sự tin rằng, tàu ngầm hạt nhân Type 093B mới của Trung Quốc sánh ngang với tàu lớp Los Angeles của Mỹ và điều này cho thấy Bắc Kinh đang nhanh chóng đuổi kịp phương Tây trong lĩnh vực quân sự.

“Tàu ngầm Type 093B khác hẳn với loại Type 093 thông thường”, ông Jerry Hendrix, một chuyên gia quân sự nổi tiếng người Mỹ cho biết. “Tàu hoạt động yên lặng hơn và có nhiều loại vũ khí hiện đại, bao gồm tên lửa hành trình phóng theo phương thẳng đứng. Tàu 093B có thể sánh ngang với mẫu tàu lớp Los Angeles đã được cải tiến, và điều này cho thấy Trung Quốc đang nhanh chóng biết cách để chế tạo một loại tàu ngầm hiện đại”.

Tại sao Hải quân Mỹ nên sợ tàu ngầm Type 093B của Trung Quốc? - ảnh 1

Tàu ngầm lớp Los Angeles của Mỹ.

Cũng có người không tin rằng Trung Quốc có thể có bước nhảy vọt lớn như vậy về công nghệ, mặc dù họ thừa nhận rằng khả năng chiến đấu của tàu ngầm Trung Quốc vẫn đang được giữ rất kín. “Về con tàu Type 093B, tôi thực sự không dám chắc. Nhưng chắc chắn Hải quân Trung Quốc có tham vọng chế tạo tàu ngầm có độ yên tĩnh cao khi hoạt động”, cựu Chuẩn Đô đốc Mike McDevitt cho biết.

Mặc dù các tàu lớp Seawolf và Virginia hiện đại hơn đã ra đời, song tàu lớp Los Angeles vẫn sẽ được sử dụng thường xuyên trong nhiều năm tới. Nếu Hải quân Trung Quốc có thể sánh ngang với tàu của Mỹ, đó sẽ là một vấn đề lớn. Trước đó, Hải quân Mỹ đã từng dự đoán rằng hạm đội tàu ngầm của Trung Quốc sẽ có số lượng gần gấp đôi Mỹ, mặc dù yếu hơn về khả năng chiến đấu.

Theo Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Joseph Mulloy, Mỹ hiện đang có khoảng 52 tàu ngầm chiến đấu, dự kiến sẽ chỉ còn lại 41 tàu vào năm 2029. Trong khi đó, Trung Quốc sẽ có “ít nhất 70 tàu, và con số này sẽ còn tăng lên”. “Nhiều người cho rằng đây sẽ không phải là vấn đề bởi chất lượng của tàu Mỹ sẽ bù đắp cho số lượng ít ỏi, tuy nhiên Nga cũng đang chế tạo các loại tàu ngầm cực kỳ hiện đại”.

Trong một báo cáo gửi lên Quốc hội Mỹ vào năm 2016, Lầu Năm Góc cho biết Bắc Kinh đang tiếp tục nâng cấp và mở rộng hạm đội tàu ngầm của mình. “Trung Quốc sẽ có thêm 4 tàu ngầm lớp Thương (Type 093), đây là loại tàu sẽ thay thế các tàu lớp Hán (Type 091) đã có tuổi. Chúng được trang bị hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng và sẽ phóng tên lửa chống hạm YJ-18 hiện đại. Ngoài ra, trong vòng 10 năm tới Trung Quốc có thể sẽ chế tạo một tàu ngầm hạt nhân Type 095 mới, không những nâng cao khả năng tấn công các tàu trên biển, mà còn cho phép oanh kích các mục tiêu gần bờ biển”.

Tại sao Hải quân Mỹ nên sợ tàu ngầm Type 093B của Trung Quốc? - ảnh 2

Tàu ngầm Type 093B của Trung Quốc.

Nếu đánh giá của ông Hendrix là đúng, Hải quân Mỹ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ưu thế về công nghệ của tàu ngầm Mỹ có thể sẽ không đủ sức để chống lại ưu thế về số lượng của tàu Trung Quốc. Hiểu rõ được điều này, Hải quân Mỹ đang hi vọng có thể củng cố sức mạnh của hạm đội tàu ngầm của mình bằng cách chế tạo thêm 2 tàu lớp Virginia mỗi năm trong khi tiếp tục phát triển tàu ngầm thuộc Chương trình thay thế Ohio.

Ngoài ra, nếu thực sự Trung Quốc đang bắt kịp Mỹ về công nghệ quân sự, Quốc hội Mỹ có thể sẽ phải đẩy nhanh tốc độ chế tạo tàu ngầm hạt nhân đến mức tối đa, trong khi đó phải gấp rút thiết kế một loại tàu thế hệ mới để dần thay thế tàu Virginia, theo kế hoạch ban đầu sẽ ra mắt vào năm 2044.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !