Tai nạn thảm khốc tại Lào Cai: Bác sĩ Bạch Mai đưa 4 bệnh nhân về HN

Dự kiến 20h tối 4/9, sẽ có 4 bệnh nhân được vận chuyển về Hà Nội bằng xe cứu thương của Bệnh viện Bạch Mai. Kíp cấp cứu của Bạch Mai đi cùng để tiếp tục theo dõi cho 4 bệnh nhân này.
Tai nạn thảm khốc tại Lào Cai: Bác sĩ Bạch Mai đưa 4 bệnh nhân về HN - ảnh 1

Nạn nhân của vụ tai nạn ở Lào Cai tiếp tục được chuyển về Hà Nội.

18h ngày 3/9, đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai do PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn đã có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai. Đoàn đã xuống khoa khám lâm sàng cho 16 bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Sau 3 tiếng thăm khám cẩn thận cho từng trường hợp, 21h cùng ngày, đoàn đã về hội trường hội chẩn cùng Bệnh viện Đa khoa Lào Cai. Với hiện trạng của 8 bệnh nhân nặng, trong đó có 4 bệnh nhân đa chấn thương rất nặng, các chuyên gia quyết định nên để bệnh nhân được điều trị ổn định, khi tình trạng đảm bảo an toàn các chỉ số sinh tồn để có thể vận chuyển về Hà Nội thì sẽ đưa về Hà Nội.

PGS.TS. Nguyễn quốc Anh đánh giá rất cao công tác cấp cứu ban đầu của bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. TS Quốc Anh cam kết hỗ trợ bằng tất cả nguồn lực để cứu chữa bệnh nhân khi Bệnh viện Lào Cai yêu cầu.

Ngoài việc khám lâm sàng, hội chẩn liên viện với các chuyên gia đầu ngành như: TS Đỗ Ngọc Sơn, phó khoa Cấp cứu; TS Vũ đăng Lưu, phó khoa chẩn đoán hình ảnh; PGS.TS. Nguyễn Thế Hào, phó khoa Ngoại; TS Dương Đức Hùng, Trưởng đơn vị Phẫu thuật Tim mạch; BSCK II, Đinh Thị Kim Liên, Giám đốc trung tâm Dinh dưỡng... 

Đoàn công tác bệnh viện còn hỗ trợ cho 9 ca bệnh nặng mỗi ca 2 triệu đồng; 6 ca nhẹ hơn, mỗi ca 1 triệu đồng.

Không chỉ hỗ trợ về con người, Bệnh viện Bạch Mai còn hỗ trợ về trang thiết bị, máy móc, vật tư tiêu hao.... Sáng 4/9, đoàn công tác thứ 4 của bệnh viện lại điều chuyển máy thử khí máu lên hỗ trợ cho công tác điều trị.

16h chiều ngày 4/9, sau khi hội chẩn với Bệnh viện Việt Đức, kíp bác sỹ, cán bộ bệnh viện Bạch Mai tiếp tục hỗ trợ hồi sức và chuyển 4 bệnh nhân về Bệnh viện Việt Đức. Đến 20h ngày 4/9, 4 bệnh nhân này về đến Hà Nội.

Điều dưỡng Lê Quang Chí, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai, người trực tiếp di chuyển ngay trong đêm để lên ứng cứu cho biết: Ngoài công tác cứu chữa, cấp cứu nạn nhân, phai kể đến vai trò của đội phượt Phong Vân. Họ đã có kỹ năng cứu hộ tại hiện trường rất tốt. 

Các nạn nhân được đưa đến đều được chằng cố định vào nệm của giường nằm chiếc xe bị tai nạn. Việc nẹp định vị bằng phương tiện sẵn có tại hiện trường giúp các nạn nhân hạn chế các tổn thương khi đi chuyển. Bên cạnh đó, từng nạn nhân được đánh số thứ tự băng bút dạ trên phần ngực để kiểm soát được số người đã được tìm kiếm.

Khánh Ngọc

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Đang cập nhật dữ liệu !