Tai nạn hi hữu với lính dù Mỹ ở biên giới Nga

Tình huống hi hữu vừa xảy ra với lính dù Mỹ - lực lượng có kỹ năng đổ bộ đường không đáng sợ nhất trên thế giới, đó là nhảy… nhầm địa điểm.

Theo hãng thông tấn Postimees của Estonian, 10 lính dù Mỹ đã bị thương và phải nhập viện vì đã đổ bộ chệch khỏi địa điểm nhảy dù trong cuộc tập trận "phản ứng nhanh" (Swift Response) ở Estonia.

Theo báo cáo, rạng sáng ngày 8/5, khoảng 600 lính dù thuộc Sư đoàn dù số 82 của Mỹ đã đổ bộ xuống khu vực sân bay ở thị trấn Nurmsi thuộc quận Yarva của Estonia, trong quá trình đổ bộ, Sư đoàn số 82 tiến hành thả các thiết bị quân sự xuống bằng dù.

{keywords}
Lính dù Mỹ trong một cuộc diễn tập đổ bộ đường không. Nguồn: Huanqiu.

Điều không may là 10 lính dù của Mỹ đã bị thương và phải nhập viện vì bay chệch khỏi địa điểm đổ bộ. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tallinn đã xác nhận vụ tai nạn này và cho biết, đây là tình huống thường gặp trong các cuộc đổ bộ đường không của lực lượng lính dù. “Không có binh sĩ nào bị thương nặng, và hầu hết binh sĩ đã trở lại quân đội”, tuyên bố cho biết.

Theo báo cáo, cuộc tập trận "Phản ứng nhanh" đã khởi động tại Estonia vào ngày 5/5 và cuộc tập trận kéo dài 10 ngày. Trong cuộc tập trận, 2.500 sĩ quan và binh sĩ đến từ Estonia, Mỹ và Anh sẽ tiến hành các khoa mục chống khủng bố. Tham dự cuộc tập trận này còn có hơn 20 máy bay và 25 trực thăng.

"Phản ứng nhanh" là một phần của cuộc tập trận lớn nhất trong 25 năm qua, mang tên "Người bảo vệ châu Âu-2021". Cuộc tập trận "Người bảo vệ châu Âu-2021" được tổ chức tại 16 quốc gia, diễn ra từ tháng 5 đến giữa tháng 6/2021, với số lượng binh lính tham gia lên tới 28.000 quân.

Theo báo cáo, Đội chiến đấu của Lữ đoàn 3 thuộc Sư đoàn Dù số 82 đã điều động 800 quân đến Estonia vào tối 8/5. Một nửa quân số bay thẳng đến Estonia từ căn cứ Fort Bragg, lực lượng còn lại của Sư đoàn Dù số 82 đang trực sẵn sàng chiến đấu ở Litva. Cuộc đổ bộ được thực hiện vào ban đêm trong tình huống chiến thuật gần giống với thực tế nhất có thể.

Chuyên gia quân sự Nga, Tiến sĩ Khoa học Quân sự Konstantin Sivkov cho rằng, việc chuyển 800 quân từ Mỹ đến Estonia là một nhiệm vụ đơn giản và không đáng kể đối với Quân đội Mỹ. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo không nên đánh giá không đúng mức  động thái này.

Xét trên góc độ khác, động thái của Mỹ có thể là hành động bổ sung lực lượng cho NATO gần biên giới Nga. NATO đang mở rộng các sáng kiến ​​và gọi đó là "kiềm chế sự xâm lược của Nga".

Lính dù Mỹ là lực lượng chuyên tiếp cận, tấn công mục tiêu nằm sâu trong lòng địch. Kỹ năng đổ bộ của họ vì thế rất đáng sợ. Trước khi lao ra khỏi máy bay ở độ cao hàng nghìn mét, lính dù Mỹ phải trải qua quá trình huấn luyện rất khắt khe nhằm đảm bảo những bước nhảy an toàn nhất.

Được biết, kể từ khi vụ khủng bố 11/9 xảy ra ở Mỹ vào năm 2001 tới nay, quân đội Mỹ mới chỉ đúng 4 lần huy động lực lượng nhảy dù theo đúng nghĩa đó là triển khai từ máy bay và nhảy dù xuống lãnh thổ thù địch.

Ngoài ra, mọi cuộc huy động lực lượng nhảy dù khác của Mỹ đều chỉ là không vận lính tới địa điểm giao tranh sau đó hạ cánh, lính dù tiếp tục di chuyển bằng đường bộ vào vùng chiến sự.

Giới nghiên cứu quân sự cho rằng, mặc dù lính dù Mỹ là lực lượng có kỹ năng đáng sợ nhất trên thế giới, nhưng việc đổ bộ đường không theo truyền thống để đánh kết hợp từ trong ra ngoài đã không còn ưu điểm lợi hại như trong quá khứ.

Một trong những yếu điểm của lối đánh này đó là với việc phát triển của khoa học kỹ thuật, có quá nhiều phương tiện có thể phát hiện hoạt động nhảy dù và sẵn sàng sử dụng các hệ thống vũ khí để tiêu diệt, ngay từ khi lính dù nhảy ra khỏi máy bay.

Chưa kể đến lực lượng đổ bộ trong lòng địch có nguy cơ bị bao vây, bị tóm sống hoặc bị nghiền nát bởi đối phương vẫn còn hiện hữu và không thể khắc phục được.

Đến nay, với sự ra đời của các loại máy bay trực thăng hạng nặng, lính dù Mỹ thường được không vận tới trận địa bằng trực thăng và sau đó triển khai quân một cách dễ dàng thay vì phải nhảy xuống đất từ độ cao vài trăm mét. Nên rất ít có khả năng xảy ra thương vong, trừ khi sai địa điểm nhảy dù, nhưng đây là các tình huống hi hữu.

Nga dùng ICBM Sarmat để đáp trả Minuteman III của Mỹ

Nga dùng ICBM Sarmat để đáp trả Minuteman III của Mỹ

Chỉ trong vòng 24h, cả Nga và Mỹ đều công bố thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, cuộc đua “đồ chơi chết chóc” này đang ngày càng hiện hữu.

Đức Trí (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Video HIMARS Ukraine bắn nổ pháo ‘cuồng phong’ Nga

Đòn tấn công của hệ thống HIMARS Ukraine ngay lập tức tạo ra vụ cháy lớn cho pháo BM-27 Uragan Nga, trước khi vụ nổ thứ cấp phá hủy khí tài này.

Đang cập nhật dữ liệu !