Triển lãm ảnh về công tác phòng, chống ma túy do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an và UBND tỉnh Điện Biên tổ chức, với sự tham gia của 11 tỉnh, đã thu hút hàng nghìn lượt người dân đến xem từ ngày 25 – 28/6 vừa qua tại TP Điện Biên.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn (giữa) cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh. Xuân Hải.
Trong khoảng diện tích rộng hơn 300m2 tại Trung tâm hữu nghị tỉnh Điện Biên, hàng trăm bức ảnh tại đợt triển lãm đã nêu bật các công tác tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống về kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống ma túy; Hoạt động tuyên truyền trong công tác phòng, chống ma túy; Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy; Công tác giáo dục, tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy và những bức ảnh do thiếu nhi thể hiện để hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy đều được mô tả rất sinh động tại đợt triển lãm.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn xem triển lãm ảnh về phòng, chống ma túy 2013 tại Điện Biên. Ảnh. Xuân Hải.
Từng bức ảnh mô tả việc tiêu hủy tang ma túy, phá nhổ cây thuốc phiện và những vụ án buôn bán ma túy với số lượng lên đến 100 bánh Hê rô in, hàng nghìn viên ma túy tổng hợp bị lực lượng chức năng triệt phá, đến số vũ khí “nóng” mà các đối tượng buôn bán ma túy sử dụng để chống lại công an, bộ đội. Bên cạnh đó, là công tác chỉ đạo, hợp tác quốc tế, hoạt động tuyên truyền, giáo dục tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy đều được thể hiện sinh động tại đợt triển lãm lần này.
Ông Vũ Thanh Sơn, Phó Cục trưởng, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: “Triển lãm ảnh Tuyên truyền về phòng, chống ma túy năm 2013 với nguồn tư liệu ảnh của Bộ Công an, Thông Tấn xã Việt Nam, các cơ quan báo chí và đặc biệt là ảnh của 11 tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Kạn, Thanh Hóa là những ảnh với tính thời sự và là nguồn tư liệu quý phản ánh sinh động về công tác tuyên truyền cũng như công tác phòng, chống ma túy từ Trung ương tới địa phương”.
Dưới đây là một số hình ảnh của đợt triểm lãm ảnh:
Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.
Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.
Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…
Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.
Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.
Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.
Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.