Với pháo chính 2A88 có đường kính 152 mm, lựu pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly tới 70 km.
Lựu pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV là một trong những vũ khí bí mật của Nga vừa ra mắt công chúng trong lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức vào ngày 9/5. Ảnh:Vitaly V. Kuzmin
TheoMilitary-today, nguyên mẫu 2S35 sử dụng pháo chính 152 mm nòng kép trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực T-80. Tuy nhiên, các thử nghiệm cho thấy, giải pháp thiết kế nòng kép không thành công. Dự án bị hủy vào năm 2010. Ảnh:Military-today
Đến năm 2011, quân đội Nga bắt đầu phát triển lựu pháo tự hành mới nhưng vẫn giữ nguyên tên gọi 2S35 Koalitsiya-SV. Tuy nhiên, các kỹ sư phải triển khai mọi công đoạn từ đầu để phù hợp với khung gầm và yêu cầu mới. Tương tự như dự án Armata, giới chức bảo mật thông tin về quá trình phát triển lựu pháo mới khá chặt chẽ. Ảnh:Vitaly V. Kuzmin
TheoArmy Recognition, 2S35 sở hữu pháo chính 2A88 với đường kính 152 mm. Pháo sử dụng hệ thống nạp đạn tự động, có thể bắn nhiều loại đạn. Đặc biệt, pháo có thể bắn 9K25 Krasnopol -đạn pháo dẫn hướng laser thế hệ mới. Ảnh:Vitaly V. Kuzmin
Một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ, 2S35 bắn đạn pháo dẫn hướng thông minh thế hệ mới có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly tới 70 km với độ chính xác cao. Vũ khí phụ gồm một đại liên 12,7 mm trên đỉnh tháp pháo. Ảnh:Vitaly V. Kuzmin
Điểm độc đáo của 2S35 so với các lựu pháo hiện đại trên thế giới là sử dụng tháp pháo điều khiển từ xa. Khoang điều khiển tách biệt với tháp pháo, đảm bảo an toàn hơn cho ê kíp vận hành. Tháp pháo có thể chứa nhiều đạn pháo hơn, góp phần tăng hiệu suất chiến đấu. Ảnh:Bastion-Karpenko
Giới quân sự dự đoán 2S35 sẽ sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Ảnh:Bastion-Karpenko
Military Factorytừng nhận định 2S35 sẽ soán ngôi "ông hoàng pháo binh" PZH-2000 của Đức. Ảnh:Moscow Times
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.