Su-57 trang bị tên lửa mới có thể "hạ gục" các hệ thống phòng không trên thế giới

Nga đang phát triển một loại tên lửa vượt siêu âm mới để trang bị cho máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 Su-57, nhiều ý kiến cho rằng, không có hệ thống phòng không nào hiện nay có thể đánh chặn được loại tên lửa mới này.

Sina ngày 26/2 dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga đã phát triển một loại tên lửa vượt siêu âm không đối đất dành cho máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 Su-57, tên lửa mới có thể lắp đặt bên trong khoang chứa vũ khí của máy bay này.

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 Su-57 của Nga. Nguồn: Sina.

“Các cơ quan trực thuộc nền công nghiệp quân sự Nga đã tạo ra một nguyên mẫu tên lửa vượt siêu âm siêu nhỏ đất đối không triển khai trên máy bay chiến đấu Su-57”, Thông tấn TASS dẫn nguồn tin Công nghiệp quốc phòng.

Từ tháng 12/2018, Nga đã có kế hoạch trang bị cho Su-57 tên lửa không đối đất vượt siêu âm, tính năng của nó sẽ tương tự tên lửa vượt siêu âm Kh-47M2 Kinzhal. Loại tên lửa mới này sẽ có thể tích nhỏ hơn Kh-47M2 để có thể thích hợp với buồng chứa tên lửa của Su-57.

Theo một số báo cáo, đây là một tên lửa được thiết kế đặc biệt để đối phó với các phương tiện phòng không của đối phương. Điểm đặc trưng của tên lửa là khả năng bố trí ở các khoang bên trong, cho phép các máy bay tàng hình thực hiện các cuộc tấn công bí mật mà không bị phát hiện bởi các hệ thống phòng không. Các chuyên gia cho rằng, tầm bay của tên lửa vượt siêu âm mà Su-57 được trang bị có thể ở mức 100-120 km và khó có thể bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không hiện có.

Tên lửa mới sẽ khiến Su-57 "tung hoành không đối thủ" ở trên không. Nguồn: Sina.

Được biết, tên lửa Kinzhal có thể mang đầu đạn hạt nhân được coi là phiên bản phóng từ trên không của tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M. Tên lửa Iskander có tầm bắn khoảng 500 km và tốc độ giai đoạn cuối đạt Mach 5,9. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng tên lửa Kinzhal có thể nhanh chóng tăng tốc lên Mach 4 sau khi phóng và đạt tốc độ bay tối đa Mach 10, đồng thời có thể thay đổi quỹ đạo bay để tránh đối phương bắn hạ.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố rằng tên lửa này có tầm bắn khoảng 2.000 km. Một báo cáo được công bố gần đây cho thấy khi được phóng từ máy bay ném bom Tu-22M3, tầm bắn của tên lửa Kinzhal có thể lên tới hơn 3.000 km, nhưng nhiều chuyên gia đã bày tỏ nghi ngờ về tuyên bố này. Kh-47M2 hiện đang được trang bị cho máy bay đánh chặn MiG-31K, một phiên bản cải tiến của MIG-31BM.

Máy bay đánh chặn MiG-31K mang theo tên lửa Kh-47M2. Nguồn: Sina.

Một số nguồn tin cho rằng, Su-57 sẽ được trang bị một loại tên lửa không đối không mới, đây là phiên bản nâng cấp của tên lửa R-37, có khả năng đạt tốc độ tối đa Mach 6 và tầm bắn 300 km. R-37 là loại tên lửa không đối không hạng nặng tầm xa được Liên Xô phát triển từ năm 1985. Loại tên lửa này có trọng lượng 600 kg, chiều dài 4,2 mét và có đầu đạn lên tới 60 kg.

Không quân Nga dự kiến sẽ nhận được loạt máy bay chiến đấu Su-57 đầu tiên trong năm 2020. Hiện tại, 10 nguyên mẫu Su-57 đang được thử nghiệm, trong đó 4 máy bay được cho là đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở Syria và 3 chiếc khác cũng đang được thử nghiệm trên mặt đất. Cùng với việc trang bị cho Quân đội Nga, hãng chế tạo Sukhoi, nơi phát triển Su-57, đang tính tới khả năng xuất khẩu dòng máy bay này ở biến thể cắt giảm tính năng với tên mã có thể là Su-57E.

Đức Trí (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !