"Soi" mẫu súng trường QBZ-95 do quân đội Trung Quốc tự sản xuất

Trong lúc Trung Quốc đang tiến hành công cuộc hiện đại hóa quân sự, một loạt các loại súng lục và súng trường tự động mới đã được sản xuất trong nước, qua đó không còn phụ thuộc vào vũ khí nước ngoài.

Tạp chí National Interest đưa tin, loại súng đầu tiên được thiết kế và sản xuất trong nước của Trung Quốc là súng trường QBZ-95, hiện được cung cấp cho quân đội và cảnh sát Trung Quốc và được đưa vào sử dụng từ giữa thập niên 1990.

QBZ-95 là loại súng có cò và chốt an toàn đặt ở trước băng đạn, được lắp thẳng vào báng súng.

Súng trường QBZ-95 của Trung Quốc.

Thiết kế này cho phép súng trường có nòng dài hơn, giúp tầm bắn xa hơn và đạn có vận tốc cao hơn súng trường M4 của Mỹ, trong khi đó chiều dài của thân súng ngắn hơn đáng kể. Nhược điểm của loại súng này đó là chiều dài của súng là cố định, đồng nghĩa với việc người sử dụng không thể điều chỉnh để súng vừa với sải tay của mình.

QBZ-95 sử dụng một băng đạn 30 viên và sử dụng đạn 5,8 mm x 42 được thiết kế và sản xuất trong nước. Nguyên nhân Trung Quốc phải chế đạn cho riêng mình đến nay vẫn chưa rõ bởi trên thế giới hai loại đạn tương tự là NATO 5,56 ly và đạn 5,45 ly của Nga đều được sử dụng rộng rãi và việc thiết kế súng dựa trên các loại đạn này đơn giản hơn rất nhiều. Một giả thuyết được đưa ra đó là Trung Quốc không muốn đạn của nước ngoài có thể được sử dụng với súng của họ.

Bên trong, QBZ-95 sử dụng một piston trích khí ngắn tương tự như súng AK-47 của Liên Xô. Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, hai phiên bản khác nhau của QBZ-95 cũng được sản xuất. Phiên bản carbine có chiều dài chỉ khoảng 60 cm, có hình dáng giống một khẩu tiểu liên nhưng có sức công phá của súng trường. Một phiên bản khác của QBZ được thiết kế để gây sức ép đến vị trí của đối phương, do đó nó có nòng súng rất dài và một băng đạn 75 viên.

Mới đây, Trung Quốc cũng cho ra mắt một phiên bản cải tiến của QBZ mang tên QBZ-95-1. Loại này có nòng súng dài và nặng hơn để súng có thể khai hỏa trong thời gian dài, ống hãm nảy để giảm độ giật của súng và kết cấu cũng giúp người thuận tay trái có thể sử dụng dễ dàng. Người dùng súng cũng có thể kiểm tra và lau chùi các bộ phận bên trong của súng. Khẩu này cũng dùng một loại đạn mới của Trung Quốc mang tên DBP-10, có thể sánh với đạn M855 của Mỹ.

Khác với các nước phương Tây, Trung Quốc vẫn rất coi trọng súng tiểu liên. Khẩu QCW-05 là một loại súng có hình dáng khá giống QBZ-95 nhưng lại sử dụng loại đạn 5,8 mm x 21 nhỏ hơn. Một băng đạng chứa 50 viên đạn được lắp vào bên dưới báng súng. QCW-05 được phân phối cho Quân đội cùng Cảnh sát Cơ động Trung Quốc cùng nhiều đơn vị khác.

Trong khi đó, loại súng lục tiêu chuẩn của quân đội Trung Quốc hiện nay là khẩu QSZ-92, có hình dáng tương tư các loại súng của phương Tây. Súng sử dụng một băng đạn gồm 15 hoặc 20 viên đạn loại 5,8 mm x 21, nhờ đó súng có thể bắn được nhiều đạn hơn so với các khẩu Glock, Sig Sauer hay Smith & Wesson M&P.

Không ai có thể lý giải vì sao Trung Quốc sử dụng đạn 5,8 ly cho nhiều loại súng như vậy. Đối với phương Tây, đạn 7,62 ly được dùng cho các loại súng trường hạng trung, 5,56 ly được dành cho súng trường tự động các loại và đạn 9 ly dành cho súng lục và súng tiểu liên, Trung Quốc dùng 4 loại đạn 5,8 ly khác nhau cho tất cả các loại súng do họ chế tạo. Điều này có thể dẫn đến những vấn đề hậu cần nếu chiến tranh xảy ra.

Với việc đưa vào sử dụng các loại vũ khí do mình sản xuất, Trung Quốc đang khẳng định rằng họ không còn phụ thuộc vào thiết kế vũ khí và đạn dược nước ngoài nữa. Đây cũng là những loại súng đầu tiên mà Trung Quốc tự thiết kế, sản xuất và chế tạo và giờ đây binh lính Trung Quốc đều sử dụng chúng. Đây có thể coi là một thành tựu to lớn đối với Trung Quốc.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !