Số phận những đứa trẻ họ Nguyễn được đặt tên theo tháng
![]() |
Một trẻ bỏ rơi bị não úng thủy tại BV Phụ sản Trung ương |
Bác sĩ cũng xót xa
Gần đây nhất là cháu Nguyễn Thị Bẩy được công an đưa vào bệnh viện nhờ chăm sóc vì bé bị bỏ rơi lại. Ngay sau đó, các bác sĩ lại đặt vội tên cháu bé là Bẩy vì cháu được đưa vào bệnh viện trong tháng Bẩy.
Các y tá ở Khoa Sơ sinh của bệnh viện cho biết, các bé đều có tên nhưng các bác sĩ chỉ có thể đặt tên vào tháng bị bỏ rơi cho dễ nhớ. Các bé đều có tên Hai, Ba, Bốn, Năm, Sáu, Bẩy, Tám, Chín, Mười với họ chung là họ Nguyễn.
Hơn hai mươi năm công tác tại Bệnh viện, TS Chương nhớ có những tháng cả khoa sơ sinh có đến 3,4 cháu bé bị bỏ rơi, các y tá phải chăm sóc các bé từ a đến z.
“Những năm trước nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi lắm, có những em bé bị bệnh lý đã đành. Đằng này nhiều đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh. Đa số những bà mẹ này đều chưa có gia đình, có những bà mẹ khi con sinh non, hoặc ốm yếu bị bệnh sợ không nuôi nổi con và sợ không có tiền viện phí nên đã một đi không trở lại. Có những bà mẹ nghiện ngập. Có thời điểm thống kê ba trẻ bị bỏ rơi thì có đến 2 trẻ mẹ bị nghiện ngập” - TS Chương nói.
Bác sĩ chóng mặt với địa chỉ ma
Điều các bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương cảm thấy mệt mỏi nhất là khâu xác minh trẻ bị bỏ rơi. Chị Phượng phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện lật từng trang hồ sơ của trẻ bị bỏ rơi vừa nói có những sản phụ khai “lý lịch ma” khiến các bác sĩ gửi thư về địa phương xác minh tới 2,3 lần nhưng không có địa chỉ.
Những trường hợp đó, bác sĩ thường làm thủ tục cho cháu về trại trẻ mồ côi. Nhưng có những trường hợp sản phụ khai lý lịch đúng, các bác sĩ về tận gia đình tìm người nhà của cháu bé.
Ông bà cháu bé cũng không biết cháu, vì mẹ cháu đã bỏ nhà đi nhiều năm. Bệnh viện phải làm thủ tục hành chính như xét nghiệm huyết thống... mất rất nhiều thời gian.
Có những gia đình khi đó chấp nhận đón cháu về nuôi nhưng có những gia đình kiên quyết không nhận con cháu vì họ không muốn nuôi, nhất là các cháu bị dị dạng bẩm sinh.
Theo thống kê của Bệnh viện Phụ sản trung ương, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Bệnh viện mấy năm gần đây đã giảm nhiều hơn trước. Theo số liệu của phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện Phụ sản Trung ương, từ năm 2011 đến nay số trẻ bị bỏ rơi tại bệnh viện này giảm đáng kể.
Năm 2011 có 5 trẻ bị bỏ rơi, năm 2012 số trẻ bị bỏ rơi là 3 em, năm 2013 có 7 trẻ bị bỏ rơi, từ đầu năm 2014 đến nay bệnh viện nay chỉ ghi nhận có một trẻ bị bỏ rơi được công an đưa vào bệnh viện.
