Số lượng binh sĩ Trung Quốc tham gia sứ mệnh chiến đấu ngày càng đông

Trung Quốc mở rộng nhân lực cho các đơn vị chiến đấu để hiện thực hóa mục tiêu trở thành đội quân đẳng cấp thế giới và sánh ngang với Mỹ. 

Trong cuốn sách gồm những bài bình luận được tờ People’s Daily xuất bản vào giữa tháng 11, nhà bình luận quân sự Zhong Xin cho hay quân đội Trung Quốc đã tiến hành “tối ưu hóa” cấu trúc nhân sự bằng cách triển khai thêm binh sĩ làm nhiệm vụ chiến đấu, trong khi cắt giảm 300.000 vị trí.

Cuốn sách này tập trung nói về những đường lối cải cách của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hơn 10 năm qua. Theo ông Zhong, quân đội Trung Quốc hiện có khoảng 2 triệu nhân sự, giảm so với thời kỳ đỉnh điểm có 6 triệu nhân sự vào giữa thập niên 50.

{keywords}
Trung Quốc điều động thêm lực lượng tham gia vai trò chiến đấu. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Khi ông Tập, người giữ chức Chủ tịch Quân ủy trung ương, ban hành kế hoạch hiện đại hóa quân sự vào năm 2015, số lượng binh sĩ quân đội Trung Quốc đã giảm xuống còn 2,3 triệu người sau hàng loạt đợt cải tổ. Song theo ông Zhong, quân đội Trung Quốc vẫn còn nhiều việc phải làm, hay nói cách khác tham vọng của quân đội Trung Quốc vẫn chưa đạt được.

“Hệ thống chỉ huy quân đội hiện chưa có hệ thống, cấu trúc quân đội hiện chưa hợp lý và hệ thống chính sách vẫn chậm trễ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động phòng thủ của quân đội Trung Quốc. Nếu những vấn đề này được giải quyết, kế hoạch xây dựng một đội quân hiện đại mang tầm cỡ quốc tế không chỉ là lời nói suông”, ông Zhong bình luận.

Tuy nhiên, ông Zhong không tiết lộ số lượng binh sĩ chiến đấu hiện thời trong quân đội Trung Quốc. Song theo một nguồn tin quân sự giấu tên, nguồn nhân sự 300.000 người bị cắt giảm đã được điều động đi làm các nhiệm vụ ở tiền tuyến để khuyến khích lực lượng người trẻ tuổi hơn tham gia vào quân đội.

Nguồn tin cho biết thêm, phần lớn 300.000 nhân sự này được lấy từ các lực lượng không chiến đấu. Những đơn vị này lấy nhân sự từ lực lượng không quân, lực lượng tên lửa, lực lượng hỗ trợ chiến lược và các lực lượng khác.

“Các đơn vị lính dù của quân đội Trung Quốc được nâng cấp từ cấp sư đoàn lên thành lữ đoàn, trong khi số lượng phi công cũng tăng lên nhanh chóng để sử dụng những chiến đấu cơ hiện đại thế hệ mới như J-20, J-16 và J-10C”, nguồn tin tiết lộ.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc bao gồm tờ PLA Daily từng cho hay các quân đoàn thủy quân lục chiến trong lực lượng hải quân Trung Quốc cũng đã được mở rộng nhiệm vụ bảo vệ các đường bờ biển. 

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), quân đội Trung Quốc đã có kế hoạch mở rộng các quân đoàn thủy quân lục chiến từ mức 20.000 người lên thành 10.000 người, tăng số lượng lữ đoàn từ 2 lên thành 10. Một số binh sĩ sẽ hoạt động tại các cảng của Trung Quốc đặt tại quốc gia sừng châu Phi Djibouti và tại Gwadar ở tây nam Pakistan.

Tất cả những thay đổi trên là nhằm hiện thực hóa mục tiêu của ông Tập khi nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn biến quân đội nước này thành lực lượng chiến đấu hiện đại vào năm 2027, và là đội quân đẳng cấp thế giới sánh ngang với Mỹ vào năm 2050.

Trong một bài bình luận khác nằm trong cuốn sách được tờ People’s Daily công bố, nhà bình luận quân sự Liu Yantong nhận định các mối đe dọa đối với an ninh Trung Quốc ngày càng gia tăng, do áp lực cực lớn trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và kỹ thuật từ hàng loạt quốc gia khác. Những tranh chấp ở các vùng biên giới của Trung Quốc cũng chưa được giải quyết.

“Hiện tại, chúng ta đang đối mặt với mối đe dọa chiến tranh. Quân đội cần nâng cao nhận thức chiến tranh có thể bùng nổ ngay trong đêm. Chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ và luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu mọi lúc”, ông Liu viết.

Còn ông Zhou Chenming, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Quân sự và Công nghệ Yuan Wang ở Bắc Kinh, cho hay quân đội Trung Quốc đang chịu sức ép ngày càng lớn cả ở trong nước lẫn từ nước ngoài và thách thức đến từ nhiều hướng khác nhau.

“Quân đội Trung Quốc từng là đội quân định hướng lục quân truyền thống, nhưng nay các lợi ích ở nước ngoài của Trung Quốc ngày càng mở rộng, kết hợp với các mối đe dọa an ninh lớn từ trên biển, trên không và cả trên không gian mạng toàn cầu”, ông Zhou nhấn mạnh, công tác cải tổ các lực lượng chiến đấu vẫn đang được Trung Quốc tiến hành.

Ông Zhou cho hay vấn đề già hóa dân số cũng đang gây ảnh hưởng tới hoạt động tuyển quân của quân đội Trung Quốc.

Mỹ - Nhật cần cảnh giác trước kho vũ khí 'hàng khủng' của Trung Quốc

Mỹ - Nhật cần cảnh giác trước kho vũ khí 'hàng khủng' của Trung Quốc

Việc Trung Quốc đẩy nhanh phát triển tên lửa siêu thanh và mở rộng kho hạt nhân khiến Mỹ - Nhật có thêm lý do để lo lắng. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !