Sinh viên trắng đêm trên ga tiếp sức mùa thi

Ngủ vật vờ một giấc trên băng ghế nhà chờ, cứ đến 2h45 khi có thông báo tàu sắp về ga, gần 100 sinh viên tình nguyện nhanh chóng thức giấc.

Gần ngày thi ĐH, các sinh viên đội Tiếp sức mùa thi ga Sài Gòn thường xuyên phải trải qua những đêm trắng để tiếp sức sĩ tử từ mọi miền quê đổ về Sài Gòn thi cử. Một đêm thức cùng các bạn tiếp sức mùa thi (TSMT) mới thấy được sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Tại ga Sài Gòn, đúng 3h, chuyến tàu đêm đầu tiên vừa đến. Hành khách bước ra. Các bạn sinh viên tình nguyện xếp từng dãy ngay ngắn, trên tay cầm bản đồ, tận tình đến hỏi han “Bạn ơi bạn có phải đi thi đại học không”. Bạn Huỳnh Phú Thạnh, đội phó đội TSMT ga Sài Gòn nói: “Cứ thấy bạn nào trẻ trẻ, mang đồ đạc lỉnh kỉnh đi cùng một người lớn thi chắc chắn là sĩ tử thi chúng mình tiến đến “bắt” ngay”.

Mỗi đêm ở Ga Sài gòn có ba chuyến tàu về ga, là ba lần sinh viên xếp hai hàng trước cửa ga tiếp đón thí sinh, phụ huynh. Nếu thí sinh không biết đường thì sẽ được các bạn dẫn đến địa chỉ yêu cầu hoặc đưa về điểm tập kết tại điểm tư vấn chính, chỉ dẫn đường đi, sau đó giúp thí sinh thuê trọ ở ngay gần khu vực điểm thi sắp tới.

Bạn Trịnh Thị Thúy, sinh viên năm 2, ĐH Kinh tế TP.HC chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên mình tham gia tiếp sức mùa thi, phải thừa nhận tiếp sức ban đêm thế này rất mệt nhưng lại vui. Sau giờ làm, các bạn cùng nhau ăn mì gói, ca hát, sống đoàn kết như một gia đình nên mình thấy rất vui, quên đi hết mệt mỏi sau đêm trắng”.

Sinh viên trắng đêm trên ga tiếp sức mùa thi - ảnh 1
Để chuẩn bị cho ca trực đêm lúc 3 giờ, nhiều sinh viên đã có mặt tại ga từ 8h tối trước đó. Các sinh viên ngủ bất cứ nơi đâu ở ga, mỗi bạn chỉ ngủ được hai ba tiếng mỗi đêm
Sinh viên trắng đêm trên ga tiếp sức mùa thi - ảnh 2
Đúng 2h45, gần 100 sinh viên tình nguyện thức dậy, bắt đầu làm việc. Các bạn xếp thành hai hàng đón tiếp thí sinh, phụ huynh
Sinh viên trắng đêm trên ga tiếp sức mùa thi - ảnh 3
3h, những hành khách đầu tiên rời khỏi ga. Một đêm có 3 chuyến tàu Nam - Bắc đến ga.
Sinh viên trắng đêm trên ga tiếp sức mùa thi - ảnh 4
Sinh viên trắng đêm trên ga tiếp sức mùa thi - ảnh 5
Trên tay luôn cầm bút, sổ tay, bản đồ để giúp đỡ phụ huynh, thí sinh ngay từ sân ga.
Sinh viên trắng đêm trên ga tiếp sức mùa thi - ảnh 6
Sinh viên trắng đêm trên ga tiếp sức mùa thi - ảnh 7
Thấy sĩ tử nào có vẻ ngơ ngác, lỉnh kỉnh đồ đạc, sinh viên tình nguyện chạy đến "bắt" để tiếp sức.
Sinh viên trắng đêm trên ga tiếp sức mùa thi - ảnh 8
Không chỉ giúp đỡ thí sinh, các bạn còn giúp đỡ nhiều hành khách khác cần sự giúp đỡ.
Sinh viên trắng đêm trên ga tiếp sức mùa thi - ảnh 9
Bạn Trịnh Thị Thúy (đeo kiếng) dõi mắt tìm sĩ tử.
Sinh viên trắng đêm trên ga tiếp sức mùa thi - ảnh 10
Sau khi gặp đội TSMT, sĩ tử được dẫn đến bàn trực, chỉ dẫn đường đi, nhà trọ, tặng bản đồ... Ở ga có ba đội TSMT của Thành đoàn TP.HCM, hội đồng hương Thanh Hóa, hội đồng hương Nam Định.
Sinh viên trắng đêm trên ga tiếp sức mùa thi - ảnh 11
Sinh viên trắng đêm trên ga tiếp sức mùa thi - ảnh 12
Phút giải lao giữa ca trực
Sinh viên trắng đêm trên ga tiếp sức mùa thi - ảnh 13
Bữa ăn lót dạ đêm chủ yếu là mì tôm.
Sinh viên trắng đêm trên ga tiếp sức mùa thi - ảnh 14
Sinh viên trắng đêm trên ga tiếp sức mùa thi - ảnh 15
Trực đêm mệt mỏi, nhưng được làm việc cùng nhau, giúp đỡ sĩ tử nên mệt mỏi cũng hóa thành niềm vui. Hình ảnh màu áo xanh tận tình để lại nhiều ấn tượng với phụ huynh, sĩ tử lên Sài Gòn đi thi.

NHƯ QUỲNH

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm

Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học

Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.

Đang cập nhật dữ liệu !